• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cận cảnh mô hình Khuê Văn Các bằng cây xanh khổng lồ

Thực hiện: Minh Ngọc | 13/01/2023

(Tổ Quốc) - Cây cảnh nghệ thuật tạo hình mô phỏng "Khuê Văn Các" bằng cây xanh lớn nhất Việt Nam đạt danh hiệu sản phẩm Thủ công mỹ nghệ Tinh hoa làng nghề Việt năm 2009 của nghệ nhân Nguyễn Thanh Vân hiện đang được trưng bày tại một trung tâm thương mại ở Thành phố Thái Nguyên.

Nghệ nhân, anh Nguyễn Thanh Vân ở thôn Vị Khê (xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) đã tạo nên những kiệt tác xanh có một không hai ở nước ta như: Tháp Effel, chùa Một Cột, tháp Rùa, bộ Ngũ Sự…Trong đó, tác phẩm nghệ thuật tạo hình Khuê Văn Các từng được đưa đi triển lãm ở nhiều nơi.

Ngắm tác phẩm nghệ thuật Khuê Văn Các bằng cây xanh

Khuê Văn Các là một công trình độc đáo, đã trở thành biểu tượng của Thăng Long xưa và thủ đô Hà Nội ngày nay. Địa danh được xây dựng năm 1805 dưới đời vua Gia Long triều Nguyễn do Tổng trấn Bắc thành là Nguyễn Văn Thành làm chủ sự nằm trong khuôn viên Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Cận cảnh mô hình Khuê Văn Các bằng cây xanh khổng lồ - Ảnh 2.

Gác nhỏ, kiến trúc giản dị nhưng tao nhã, đặc biệt lại được chọn dựng giữa những cây cổ thụ xanh tốt, cạnh giếng Thiên Quang đầy nước trong in bóng gác. Xưa kia, Gác Khuê Văn vốn là nơi dùng để họp bình chọn những bài văn hay của các sĩ tử đã thi trúng khoa thi hội. Khuê Văn Các cùng với Văn Miếu – Quốc Tử Giám là nơi tham quan của du khách trong và ngoài nước đồng thời cũng là nơi khen tặng cho học sinh xuất sắc, tổ chức hội thơ hàng năm vào ngày rằm tháng giêng.

Từ hình tượng đó nghệ nhân Nguyễn Thanh Vân đã xây dựng tác phẩm mô phỏng về Khuê Văn Các tại Vị Khê – làng hoa cây cảnh có lịch sử lâu đời.

Từ hình tượng đó nghệ nhân Nguyễn Thanh Vân đã xây dựng tác phẩm mô phỏng về Khuê Văn Các tại Vị Khê – làng hoa cây cảnh có lịch sử lâu đời.

Được biết nghệ nhân có ý tưởng xây dựng Khuê Văn Các bằng cây có từ năm 1996, mãi đến năm 2000 anh mới bắt tay vào thực hiện. Việc phác thảo dựng hình tác phẩm, khâu chọn và chuẩn bị vật liệu là điều rất quan trọng.

Được biết nghệ nhân có ý tưởng xây dựng Khuê Văn Các bằng cây có từ năm 1996, mãi đến năm 2000 anh mới bắt tay vào thực hiện. Việc phác thảo dựng hình tác phẩm, khâu chọn và chuẩn bị vật liệu là điều rất quan trọng.

Cận cảnh mô hình Khuê Văn Các bằng cây xanh khổng lồ - Ảnh 6.

Khuê Văn Các "xanh" đã được hoàn thiện với chiều cao hiện cao 7m, bề ngang 4m, tốc độ tăng trưởng mỗi năm khoảng một mét.

Mỗi cột là một phần. Khi muốn đem đi đâu thì tháo ra để sai đó ghép lại. Chiều cao của tầng dưới là 2,6m

Mỗi cột là một phần. Khi muốn đem đi đâu thì tháo ra để sai đó ghép lại. Chiều cao của tầng dưới là 2,6m

Tác phẩm đã vinh dự đạt danh hiệu "Sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh hoa làng nghề 2009" do Hiệp hội làng nghề Việt Nam trao tặng.

Tác phẩm đã vinh dự đạt danh hiệu "Sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh hoa làng nghề 2009" do Hiệp hội làng nghề Việt Nam trao tặng.


Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ