• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cận cảnh tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn trước ngày thông xe

Thực hiện: Lê Chung | 27/12/2022

(Tổ Quốc) - Sau nhiều lần lỡ hẹn, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn dự kiến sẽ thông xe, đưa vào khai thác vào ngày 31/12/2022.

Cận cảnh tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn trước ngày thông xe - Ảnh 1.

Cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 với tổng chiều dài 98,3km. Trong đó, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Trị là 37,3km, đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế 61km.

Cận cảnh tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn trước ngày thông xe - Ảnh 2.

Tổng mức đầu tư dự án là hơn 7.600 tỷ đồng, gồm 11 gói thầu xây lắp.

Cận cảnh tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn trước ngày thông xe - Ảnh 3.

Cận cảnh tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn trước ngày thông xe - Ảnh 4.

Trong giai đoạn đầu, dự án có mặt đường cắt ngang với quy mô 2 làn xe, bề rộng nền 12m. Riêng các đoạn nền đường đào sâu có quy mô 2 làn xe, bề rộng nền 23m; Các đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền 23m.

Cận cảnh tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn trước ngày thông xe - Ảnh 5.

Cận cảnh tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn trước ngày thông xe - Ảnh 6.

Giai đoạn hoàn chỉnh, tuyến cao tốc này sẽ có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường là 23m.

Cận cảnh tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn trước ngày thông xe - Ảnh 7.

Được khởi công vào năm 2019, quá trình triển khai thực hiện dự án cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn gặp một số khó khăn. Tuy nhiên, theo ghi nhận hiện nay đơn vị thi công đã hoàn thiện để sẵn sàng thông xe tuyến chính.

Cận cảnh tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn trước ngày thông xe - Ảnh 8.

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, tuyến chính của dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn hiện đã hoàn thành và dự kiến sẽ khánh thành vào ngày 31/12/2022.

Cận cảnh tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn trước ngày thông xe - Ảnh 9.

Hiện nay, trên tuyến cao tốc có 5 nút giao, thì 2 nút đang được hoàn thiện. Hệ thống đường gom cơ bản xây dựng xong, nếu thời tiết thuận lợi, trong khoảng tháng 1 đến tháng 3/2023 sẽ hoàn thành đường gom và 2 nút giao còn lại.

Cận cảnh tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn trước ngày thông xe - Ảnh 10.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục phụ trợ như lắp đặt hộ lan, rào chắn, xây dựng mương thoát nước

Cận cảnh tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn trước ngày thông xe - Ảnh 11.

Các hàng rào, biển báo được lắp đặt.

Cận cảnh tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn trước ngày thông xe - Ảnh 12.

Việc tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn hoàn thành sẽ kết nối với tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan (đã khánh thành trước đó) gắn kết với tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Dự kiến, sau lễ khánh thành, thông xe tuyến chính cao tốc Cam Lộ - La Sơn, sẽ diễn ra lễ khởi công xây dựng đoạn tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ.

NỔI BẬT TRANG CHỦ