• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cận cảnh tuyến đường dài hơn 400m mệnh danh "rùa bò, tơ nhện giăng đầy" thi công hơn 2 năm chưa xong

Thời sự 17/03/2021 09:32

(Tổ Quốc) - Đã hơn 2 năm thi công, đến nay tuyến đường Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân, Hà Nội) dài chỉ 440m vẫn chưa hẹn ngày hoàn thành. Người dân qua đây phải đi với tốc độ "rùa bò" dưới lớp dây điện giăng trên đầu.

Cận cảnh tuyến đường dài hơn 400m mệnh danh "rùa bò, tơ nhện răng đầy"  thi công hơn 2 năm chưa xong - Ảnh 1.

Chỉ dài 440m, nhưng đường Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã sớm trở thành nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông và các hộ dân sinh sống tại khu vực này.

Cận cảnh tuyến đường dài hơn 400m mệnh danh "rùa bò, tơ nhện răng đầy"  thi công hơn 2 năm chưa xong - Ảnh 2.

Người dân thường xuyên phải di chuyển qua tuyến đường này gọi với cái tên "con đường đau khổ" bởi tiến độ thi công "chậm như rùa bò", ảnh hưởng xấu đến môi trường, giao thông... và cuộc sống của người dân.

Cận cảnh tuyến đường dài hơn 400m mệnh danh "rùa bò, tơ nhện răng đầy"  thi công hơn 2 năm chưa xong - Ảnh 3.

Nhiều hố sâu do xây dựng chưa xong luôn tạo ra những mối nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Cận cảnh tuyến đường dài hơn 400m mệnh danh "rùa bò, tơ nhện răng đầy"  thi công hơn 2 năm chưa xong - Ảnh 4.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án quận, phố Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân, Hà Nội), đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến điểm nối với phố Nguyễn Huy Tưởng dài khoảng 440m nằm trong dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch phố Vũ Trọng Phụng đã được UBND thành Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư từ ngày 31/10/2017 với tổng mức đầu tư hơn 360 tỷ đồng.

Cận cảnh tuyến đường dài hơn 400m mệnh danh "rùa bò, tơ nhện răng đầy"  thi công hơn 2 năm chưa xong - Ảnh 5.

Thế nhưng, do vừa thi công vừa bồi thường, giải phóng mặt bằng nên đến thời điểm này, nhà thầu mới xây dựng được hệ thống cống ngầm, trong khi đó toàn bộ các hạng mục khác… vẫn chưa được triển khai.

Cận cảnh tuyến đường dài hơn 400m mệnh danh "rùa bò, tơ nhện răng đầy"  thi công hơn 2 năm chưa xong - Ảnh 6.

Người dân di chuyển qua tuyến đường này được khuyến cáo phải hết sức tập trung vì chỉ lơ là một chút là có thể đâm vào cột điện đứng giữa đường.

Cận cảnh tuyến đường dài hơn 400m mệnh danh "rùa bò, tơ nhện răng đầy"  thi công hơn 2 năm chưa xong - Ảnh 7.

Hoặc là phi xuống "ổ trâu, ổ bò" tiềm ẩn nguyên cơ mất an toàn giao thông rất cao.

Cận cảnh tuyến đường dài hơn 400m mệnh danh "rùa bò, tơ nhện răng đầy"  thi công hơn 2 năm chưa xong - Ảnh 8.

Theo một số người dân sống ở khu vực dự án phản ánh, tiến độ thi công tuyến phố này chậm, cứ mưa là ngập, có thời điểm tới yên xe máy, trời nắng thì xe cộ đi lại bụi mù đường khiến những người phải đi qua đây vô cùng khổ cực.

Cận cảnh tuyến đường dài hơn 400m mệnh danh "rùa bò, tơ nhện răng đầy"  thi công hơn 2 năm chưa xong - Ảnh 9.

"Nhiều tại nạn đã từng xảy ra trên tuyến đường này rồi, như cách đây vài hôm học sinh của một trường gần đây đi xe đạp điện không để ý đã lao vào cột điện giữa đường cũng may là đi tốc độ chậm nên chỉ bị thương nhẹ." - một người dân cho biết thêm.

Cận cảnh tuyến đường dài hơn 400m mệnh danh "rùa bò, tơ nhện răng đầy"  thi công hơn 2 năm chưa xong - Ảnh 10.

Vật liệu thi công tuyến đường xêp ngồn ngang.

Cận cảnh tuyến đường dài hơn 400m mệnh danh "rùa bò, tơ nhện răng đầy"  thi công hơn 2 năm chưa xong - Ảnh 11.

Những cây cột điện bị dây điện quấn quanh, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Cận cảnh tuyến đường dài hơn 400m mệnh danh "rùa bò, tơ nhện răng đầy"  thi công hơn 2 năm chưa xong - Ảnh 12.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân, nguyên nhân dẫn đến việc thi công Dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Trọng Phụng chậm tiến độ chủ yếu là dự án này vừa giải phóng mặt bằng.

Cận cảnh tuyến đường dài hơn 400m mệnh danh "rùa bò, tơ nhện răng đầy"  thi công hơn 2 năm chưa xong - Ảnh 13.

Ngoài ra, việc di dời hệ thống hạ tầng ngầm và nổi trên toàn tuyến đường Vũ Trọng Phụng khá phức tạp.

Cận cảnh tuyến đường dài hơn 400m mệnh danh "rùa bò, tơ nhện răng đầy"  thi công hơn 2 năm chưa xong - Ảnh 14.

Ngày nắng đã khổ những ngày mưa thì tuyến đường này gần như là một cực hình đối với những người sinh sống trong khu vực.

Cận cảnh tuyến đường dài hơn 400m mệnh danh "rùa bò, tơ nhện răng đầy"  thi công hơn 2 năm chưa xong - Ảnh 15.

Từ khi triển khai dự án, UBND quận Thanh Xuân đã lên phương án thu hồi đất đối với 80 hộ dân và 11 tổ chức nằm trong chỉ giới. Đến năm 2019, UBND quận đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với 77 hộ dân và 11 đơn vị. Còn 3 hộ dân trú tại số 71, 73 và 75 Vũ Trọng Phụng hiện chưa đồng tình với phương án bồi thường.(Trong ảnh: 3 ngồi nhà chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công được khoanh đỏ)

Cận cảnh tuyến đường dài hơn 400m mệnh danh "rùa bò, tơ nhện răng đầy"  thi công hơn 2 năm chưa xong - Ảnh 16.

Để dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Trọng Phụng sớm hoàn thiện, đối với 3 hộ không đồng tình với phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được phê duyệt, UBND quận Thanh Xuân sẽ tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất theo quy định trong thời gian tới đây.

Cận cảnh tuyến đường dài hơn 400m mệnh danh "rùa bò, tơ nhện răng đầy"  thi công hơn 2 năm chưa xong - Ảnh 17.

Người dân sinh sống ở khu vực này mong chờ mỏi mòn tuyến đường Vũ Trọng Phụng hoàn thành thi công.


Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ