• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cần chế tài nghiêm khắc những kẻ khiến đại dịch Covid-19 nguy cơ bùng phát trở lại

Pháp luật 06/05/2021 10:17

(Tổ Quốc) - Người không tuân thủ cách ly tại nhà, kẻ tiếp tay cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam… Tất cả đã khiến cho bao nỗ lực đẩy lùi dịch Covid-19 phải đối diện với nguy cơ bùng phát khó lường.

Những ngày này, cả xã hội đang không khỏi lo lắng, hoang mang và tức giận bởi sự vô ý thức của một số cá nhân, sự thiếu trách nhiệm của một số lãnh đạo địa phương… đã khiến đại dịch Covid-19 đang có nguy cơ bùng phát trở lại.

Tính từ ngày 27/4  đến 6h ngày 6/5, Việt Nam có tổng 64 ca dương tính với Covid-19 do lây nhiễm trong nước, liên quan đến một số tỉnh, thành như: Hà Nội, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Bắc Ninh, Thái Bình... Hậu quả  khiến cả xã hội một lần nữa phải nhanh chóng kích hoạt các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn, khống chế dịch bệnh. 

Tại Hà Nội và các tỉnh có ca dương tính Covid-19, liên tiếp những chỉ thị được đưa ra như: Tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn - uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè; học sinh các cấp tiếp tục nghỉ học và triển khai học trực tuyến… Theo chỉ thị mới nhất, từ 0h ngày 5/5 tạm dừng hoạt động dịch vụ massage, trung tâm chiếu phim, cơ sở spa, phòng gym và sân vận động trên địa bàn; tạm dừng các sự kiện đông người không cần thiết, tăng cường xử phạt nghiêm vi phạm… Vậy là nhiều hoạt động bỗng nhiên chững lại. 

Cần chế tài nghiêm khắc những kẻ khiến đại dịch Covid-19 nguy cơ bùng phát trở lại - Ảnh 1.

Bãi Sau, TP Vũng Tàu đông nghịt du khách tắm biển chiều 30-4. Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đáng trách nhất là hàng triệu học sinh không được đến trường, hàng triệu phụ huynh mệt mỏi vì lo lắng lấy ai trông con nhỏ? Nhiều hàng quán vừa hoạt động một thời gian ngắn lại phải đóng cửa. Hay như việc phong tỏa cả một khu chợ ở Đà Nẵng, sẽ kéo theo hậu quả là bao nhiêu gia đình sẽ mất nguồn thu nhập ?... Còn nhớ, trước tình hình dịch Covid-19 trên thế giới vô cùng phức tạp, hôm 26/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, đơn vị và từng người dân tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, nêu cao ý thức và trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng và cá nhân, tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra.

Biết rằng việc thực hiện "mục tiêu kép" vừa phát triển kinh tế, vừa bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch là một nhiệm vụ rất khó khăn nên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã rất quan tâm, thường xuyên chỉ đạo quyết liệt. Ngày 29-4, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và  Du lịch Nguyễn Văn Hùng cũng ký công điện gửi chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Bộ trưởng nhấn mạnh ban quản lý di tích, bảo tàng, ban tổ chức lễ hội, người đứng đầu các thiết chế văn hóa, thể thao, đơn vị kinh doanh du lịch, khu, điểm du lịch chỉ tổ chức đón khách khi đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế). 

Mặc dù vậy, người dân vẫn thiếu ý thức, kể cả lãnh đạo một số địa phương đã chủ quan, lơ là. Nhiều nơi chưa nghiêm túc thực hiện đúng các yêu cầu về phòng chống dịch.

Vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua, qua truyền thông và mạng xã hội, chúng ta đã từng rất lo ngại trước hình ảnh chợ đêm Đà Lạt đông nghịt người, các bãi biển tại Vũng Tàu, Đà Nẵng… người dân đổ xô xuống tắm và hoàn toàn không thực hiện những quy định về phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo 5K. Chắc hẳn chúng ta ai cũng thừa hiểu rằng, một trong những nguyên nhân dẫn tới sự bùng phát dịch Covid-19 dữ dội tại Ấn Độ, Campuchia, Lào, Thái Lan... cũng là vì lý do tập trung quá đông người tại lễ hội. 

Hậu quả nhãn tiền, chỉ trong vài ngày làn sóng dịch bệnh thứ 4 đã có nguy cơ bùng phát trở lại. Đó là hậu quả của sự thiếu ý thức của cá nhân, sự thiếu trách nhiệm của một bộ phận lãnh đạo một số địa phương, lòng tham của một số kẻ dẫn dắt người nước ngoài nhập cảnh trái phép… Những con người này đã làm ảnh hưởng đến cả xã hội, ảnh hưởng đến tính mạng, gây tổn thất rất lớn về kinh tế.

Ngày hôm nay, UBND tỉnh Hà Nam vừa có báo cáo số 67/BC-UBND gửi Thủ tướng Chính phủ về việc việc xem xét, xử lý trách nhiệm liên quan đến ổ dịch Covid-19 tại Hà Nam. Cụ thể, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, theo điều 240 của Bộ luật hình sự đối với Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân, Chủ tịch UBND xã Đạo Lý, Trạm trưởng Trạm y tế xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân.

Thiết nghĩ, đây sẽ là hình phạt thích đáng đối với những con người mang danh lãnh đạo, hưởng trợ cấp lãnh đạo nhưng chưa làm tròn nhiệm vụ của mình, hơn thế nữa còn gián tiếp gây hậu quả nặng nề cho toàn xã hội.

Thời điểm hiện tại, chúng ta đang ở ngưỡng có thể bùng phát làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4. Vì thế, để ngăn chặn kịp thời, cùng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và của nhân dân còn cần đến những chế tài thật nghiêm khắc. Một khi việc trông chờ vào ý thức không còn tác dụng thì cần phải áp dụng những biện pháp cứng rắn, đó là xử phạt thật nặng những người này thì mới có sức răn đe và làm gương cho những người khác./.

Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ