• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cần tháo gỡ vướng mắc và khó khăn để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Iran

Thời sự 09/08/2023 21:46

(Tổ Quốc) - Ngày 8/8 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng thống Iran Ebrahim Raisi; thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Iran; tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Iran-Việt Nam Seyed Kamal Sajjadi. Sáng 9/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp ông Selahvarzi, Chủ tịch Phòng Thương mại, Công nghiệp, Mỏ và Nông nghiệp Iran cùng một số doanh nghiệp Iran; dự và phát biểu tại Diễn đàn Chính sách, Pháp luật về Thúc đẩy Hợp tác Kinh tế, Thương mại và Đầu tư Việt Nam-Iran.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, ngày 8/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng thống Iran Ebrahim Raisi. Cùng dự cuộc tiếp có Phó Chủ tịch Quốc hội Mojtaba Zalnouri.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian gần đây. Trên nền tảng quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi và nhất trí về các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới để tương xứng với tiềm năng to lớn của hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các kênh nhằm tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị, làm cơ sở phát triển quan hệ nhiều mặt giữa Việt Nam và Iran.

Cần tháo gỡ vướng mắc và khó khăn để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Iran Ibrahim Raisi bày tỏ ngưỡng mộ đối với lịch sử hào hùng của đất nước, nhân dân Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Trong lĩnh vực kinh tế, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường tạo điều kiện cho các mặt hàng thế mạnh của nhau, nhất là các sản phẩm nông sản, thủy sản thâm nhập thị trường mỗi nước; tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, kết nối doanh nghiệp, địa phương hai nước; thúc đẩy hợp tác giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, văn hóa-nghệ thuật.

Để triển khai hiệu quả các biện pháp trên, hai bên nhất trí sẽ phối hợp chuẩn bị tốt cho Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Iran và thúc đẩy triển khai các cơ chế hợp tác song phương khác để rà soát và thống nhất các biện pháp nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước.

Tổng thống Iran cũng bày tỏ mong muốn Quốc hội hai nước ủng hộ, tiếp tục đóng vai trò tích cực trong việc rà soát và giám sát việc triển khai các thỏa thuận giữa hai nước.

Cũng trong chiều 8/8 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Iran-Việt Nam Seyed Kamal Sajjadi.

Cần tháo gỡ vướng mắc và khó khăn để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Iran - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Iran-Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng gặp Ban Lãnh đạo Hội hữu nghị Iran-Việt Nam và Chủ tịch Hội Seyed Kamal Sajjadi, người từng là Đại sứ Iran tại Việt Nam, rất gắn bó với Việt Nam và cũng là Chủ tịch sáng lập ra Hội hữu nghị Iran-Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao đóng góp của ông Seyed Kamal Sajjadi trong việc gìn giữ, củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Hội Seyed Kamal Sajjadi bày tỏ vinh dự được gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chia sẻ kết quả hoạt động của Hội, trong đó có việc viết và in ấn, phát hành sách về đất nước, con người Việt Nam tại Tehran, xây dựng phim về đất nước, con người Việt Nam với mong muốn có nhiều người dân Iran đi du lịch Việt Nam; phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam-Iran trong chia sẻ kinh nghiệm hoạt động.

Chủ tịch Hội Seyed Kamal Sajjadi cũng mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại, văn hóa.

Nhân dịp thăm chính thức Iran, tối 8/8 theo giờ Tehran, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Iran ở thủ đô Tehran.

Cần tháo gỡ vướng mắc và khó khăn để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Iran - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại Iran. (Ảnh: TTXVN)

Tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Tehran Lương Quốc Huy đã thông tin tới Chủ tịch Quốc hội và đoàn về kết quả hoạt động của Đại sứ quán, tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Iran và tình hình Iran hiện nay.

Đại sứ cho biết Lãnh đạo Iran rất coi trọng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội, mong muốn qua chuyến thăm này sẽ thúc đẩy hiệu quả hợp tác giữa hai nước ngày càng thực chất hơn. Hiện nay, Iran đang thiếu các mặt hàng nông sản như dưa, dứa, dừa, chôm chôm, khoai lang... Đây là những mặt hàng Việt Nam có thế mạnh nên có thể tăng cường xuất khẩu sang Iran.

Trò chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và bà con cộng đồng người Việt Nam tại Iran, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng tới thăm Đại sứ quán và đồng bào ngay trong ngày đầu tiên tới thăm chính thức Iran.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng mặc dù cộng đồng người Việt Nam tại Iran "không đông nhưng mà mạnh," bà con luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau và hướng về quê hương, đất nước.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; nhiều chính sách đặt ưu tiên hàng đầu cho công tác bảo hộ công dân; chăm lo giữ gìn tiếng Việt cũng như bản sắc văn hóa trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Sáng 9/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp ông Selahvarzi, Chủ tịch Phòng Thương mại, Công nghiệp, Mỏ và Nông nghiệp Iran cùng một số doanh nghiệp trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và dược phẩm Iran.

Cần tháo gỡ vướng mắc và khó khăn để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Iran - Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Selahvarzi, Chủ tịch Phòng Thương mại, Công nghiệp, Mỏ và Nông nghiệp Iran (ICCIMA). (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Phòng Thương mại, Công nghiệp, Mỏ và Nông nghiệp Iran Selahvarzi cho biết tháng 5, Iran đã vinh dự đón đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham quan triển lãm EXPO và Phòng Thương mại, Công nghiệp, Mỏ và Nông nghiệp Iran và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã thành lập phòng kinh doanh hai nước nhằm thúc đẩy thương mại-đầu tư.

Chủ tịch Phòng Thương mại, Công nghiệp, Mỏ và Nông nghiệp Iran nhấn mạnh Iran có thể cung cấp cho Việt Nam các sản phẩm có thế mạnh như vật liệu xây dựng, dược phẩm và nhựa đường.

Ông đề nghị Việt Nam sớm ký kết thỏa thuận về kiểm dịch thực vật nhằm tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu trái cây của nước này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao vai trò cùng mạng lưới rộng khắp của Phòng với 34 chi nhánh trong cả nước, khẳng định Thỏa thuận được ký kết giữa Quốc hội hai nước vừa qua sẽ tạo khuôn khổ để Phòng Thương mại và Công nghiệp hai nước thúc đẩy hợp tác về thương mại và đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định nền kinh tế hai nước không cạnh tranh mà bổ sung cho nhau với dư địa hợp tác phát triển còn rất lớn, Việt Nam hiện có hệ thống pháp luật đồng bộ luôn được cập nhật bổ sung nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư trong đó có Iran.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước cử đoàn doanh nghiệp dự triển lãm hội chợ tìm hiểu môi trường đầu tư của nhau. Quốc hội, Chính phủ đóng vai trò kiến tạo còn thành công hay không là do chính các doanh nghiệp.

Sáng 9/8 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự và phát biểu tại Diễn đàn Chính sách, Pháp luật về Thúc đẩy Hợp tác Kinh tế, Thương mại và Đầu tư Việt Nam-Iran.

Diễn đàn do Bộ Công thương Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Iran phối hợp với Phòng Thương mại, Công nghiệp, Mỏ và Nông nghiệp Iran tổ chức với sự tham dự của các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam.

Phát biểu chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn Đại biểu Cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Iran và tham dự Diễn đàn, Chủ tịch Phòng Thương mại, Công nghiệp, Mỏ và Nông nghiệp Iran Hossein Selahvarzi cho rằng hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại.

Thị trường Việt Nam và thị trường Iran có tính bổ sung cho nhau. Chính phủ, Quốc hội hai nước đều ủng hộ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Tuy nhiên, hợp tác kinh tế, thương mại hiện chưa tương xứng với quan hệ về chính trị, ngoại giao, đòi hỏi hai bên cần có nỗ lực nhiều hơn để tìm ra các giải pháp thúc đẩy hợp tác.

Chủ tịch Ủy ban Công nghiệp và Mỏ Quốc hội Iran Talar Poshti cho biết cả Quốc hội và Chính phủ Iran đều đang có giải pháp để tháo gỡ khó khăn.

Iran đang có nhiều chương trình, kế hoạch nhằm thúc đẩy hợp tác với Việt Nam và chắc chắn sẽ xúc tiến thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Iran Pour Ebrahimi bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; khẳng định Chính phủ và nhân dân Iran mong muốn phát triển quan hệ hợp về kinh tế, thương mại với Việt Nam.

Cần tháo gỡ vướng mắc và khó khăn để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Iran - Ảnh 5.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao và cảm ơn Phòng Công nghiệp và Thương mại Iran đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương và các cơ quan hữu quan của Quốc hội Việt Nam tổ chức diễn đàn; nhấn mạnh đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Iran lần này.

Nhất trí với nhận định của các đại biểu, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam và Iran có nền kinh tế hoàn toàn không cạnh tranh nhau một cách trực tiếp, mà bổ sung, hỗ trợ cho nhau.

Việt Nam đánh giá rất cao vị trí vai trò của Iran trong khu vực, đặc biệt là tiềm lực của Iran về khoa học công nghệ, về quy mô nền kinh tế, dân số, về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Hai nước hoàn toàn có thể hợp tác với nhau để đưa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị, ngoại giao rất tốt đẹp của hai nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng trước mắt hai bên cần tháo gỡ các vướng mắc và khó khăn để sớm thực hiện mục tiêu tăng kim ngạch thương mại hai nước trong tương lai gần; tiếp tục hoàn thiện các khung khổ thế chế pháp lý đã có và tiếp tục làm mới để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư hai nước.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng: "Với sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, trên cơ sở sự kiến tạo của Quốc hội, Chính phủ hai nước, quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển."



An Bình (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ