• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cần thủ đuối nước tử vong trong ngày thứ 10 cách ly toàn xã hội

Pháp luật 11/04/2020 06:11

(Tổ Quốc) - Trong lúc bơi thuyền ra thả thính, một cần thủ không may bị đuối nước tử vong ở hồ câu D.B. tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 10/4, anh H.Đ.Q (ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã rủ bạn đến hồ câu D.B. (xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) để câu cá. Trong quá trình bơi thuyền ra giữa hồ thả thính thì không may thuyền lật, anh Q ngã xuống hồ.

Phát hiện sự việc, một số người có mặt ở hồ câu đã hô hoán nhảy xuống cứu nhưng không kịp, anh Q đuối nước tử vong.

Lãnh đạo Công an huyện Hoài Đức xác nhận vụ việc và cho biết, hồ câu D.B. do ông Nguyễn T.B. (ở Vân Canh, Hoài Đức) làm chủ.

Khi anh Q bơi thuyền ra giữa hồ để thả thính thì xảy ra tai nạn lật thuyền, rơi xuống nước. 

Phát hiện sự việc, người trông coi hồ câu đã nhảy xuống cứu nhưng không kịp.

Công an huyện Hoài Đức đã có mặt tại hiện trường để phối hợp với lực lượng chức năng trục vớt thi thể nạn nhân, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Trước đó, vào ngày 31/3, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc.

Như vậy, đến ngày 10/4, là ngày thứ 10 thực hiện việc cách ly toàn xã hội.

Hoàng Hải

NỔI BẬT TRANG CHỦ