• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cảnh sát xuyên đêm phòng chống đua xe trái phép

Thời sự 26/04/2020 07:49

(Tổ Quốc) - 21 giờ 50 phút, phát hiện nhóm thanh niên gồm có 4 người đi xe máy có dấu hiệu khả nghi, chạy xe lạng lách, lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Thấy thế, một trong số đó không chấp hành hiệu lệnh, "nhanh như cắt" quay đầu xe, chạy ngược chiều định tẩu thoát. Trong quá trình bỏ chạy, nam thanh niên đã lao xe máy vào lực lượng chức năng.

Tối 25/4, lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng phối hợp với lực lượng Cảnh sát khác ra quân tuần tra, kiểm soát, chốt chặn trên nhiều tuyến đường nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống đua xe trái phép trên địa bàn Đà Nẵng.

Bắt đầu từ 21 giờ 15 phút, một chốt chặn được lập nhanh ngay trước Quảng trường 2-9 (đường 2-9, quận Hải Châu). Tại đây, lực lượng CSGT cùng lực lượng Cảnh sát khác bố trí cán bộ chiến sĩ đứng nhiều điểm để tiến hành tuần tra, kiểm soát, đặc biệt "đón lõng" các "quái xế" nếu có.

21 giờ 50 phút, phát hiện một nhóm thanh niên gồm có 4 người đi xe máy có dấu hiệu khả nghi, chạy xe lạng lách, lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Thấy thế, một trong số đó không chấp hành hiệu lệnh, "nhanh như cắt" quay đầu xe, chạy ngược chiều định tẩu thoát.

Trong quá trình bỏ chạy, nam thanh niên đã lao xe máy vào lực lượng chức năng. Rất may, do đã lường trước sự việc và chuẩn bị đầy đủ dụng cụ hỗ trợ, nên cảnh sát đã khống chế được nam thanh niên này. Trong quá trình khống chế, 2 cảnh sát bị xây xước nhẹ.

"Dự báo các nhóm thanh thiếu niên thường sử dụng phương tiện mô tô, xe máy "độ, chế" chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt bô, đi xe một bánh…nên chúng tôi đã bố trí sẵn lực lượng chốt chặn tại các ngã rẽ của nhiều tuyến đường. Khi CSGT ra tín hiệu dừng xe kiểm tra thì những người này thường quay đầu bỏ chạy. Do đã có lực lượng chốt chặn nên các đối tượng bỏ chạy đều bị khống chế", Thiếu tá Hồ Thanh Hiền, Đội trưởng Đội Tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) cho biết.

Cảnh sát xuyên đêm phòng chống đua xe trái phép - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT cùng Cảnh sát khác tổ chức tuần tra, kiểm soát xuyên đêm...

Có mặt trực tiếp tại chốt chặn, Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết: Vào đêm khuya, một số nhóm thanh thiếu niên lợi dụng đường vắng, chạy xe với tốc độ cao, nên việc gây tai nạn giao thông luôn rình rập xảy ra đối với người vi phạm và những người thực thi nhiệm vụ.

"Chúng tôi quán triệt đầy đủ cho anh em cán bộ chiến sĩ CSGT và các lực lượng phối hợp luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, trang bị đầy đủ các phương tiện, công cụ hỗ trợ và các thiết bị cần thiết để chủ động trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống đua xe trái phép", Đại tá Phan Ngọc Truyền nói.

Cảnh sát xuyên đêm phòng chống đua xe trái phép - Ảnh 2.

Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng có mặt tại hiện trường căn dặn, động viên các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trong đêm.

Ngay trong đêm, nhiều trường hợp được lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra, trong đó có một số trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe, lạng lách, xe độ chế...

Thiếu tá Hồ Thanh Hiền cho biết, trong tối 25/4, đã xử lý 16 trường hợp (1 ô tô, 15 mô tô), tạm giữ 16 phương tiện. Các lỗi chủ yếu như vi phạm nồng độ cồn, không chấp hành hiệu lệnh, lạng lách, không có giấy phép lái xe, xe độ chế....

Đặc biệt, trong số 16 trường hợp vi phạm thì có 7 trường hợp tuổi đời còn rất trẻ, sinh sau năm 2000 vi phạm hành vi lạng lách, không chấp hành hiệu lệnh.

Cảnh sát xuyên đêm phòng chống đua xe trái phép - Ảnh 3.

Một trường hợp chạy xe lạng lách, khi lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe thì không chấp hành hiệu lệnh, quay đầu xe bỏ chạy. Tuy nhiên, do đã bố trí lực lượng nhiều điểm chốt nên cảnh sát đã khống chế bắt được người này.

Chia sẻ với phóng viên, Đại tá Phan Ngọc Truyền cho biết, sau khi cả nước và Đà Nẵng nới lỏng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thì đã xảy ra tình trạng một số người dân xuống đường ăn mừng. Lợi dụng tình hình đó, một số thanh thiếu niên đã sử dụng môtô chạy đua, lạng lách, đánh võng…gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

"Lực lượng CSGT đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương vừa qua triển khai thực hiện tuần tra, kiểm soát, chốt chặn rất nghiêm túc. Trong mấy ngày qua, lực lượng chức năng đã tạm giữ gần 20 phương tiện do gần 30 thanh thiếu niên tụ tập, lạng lách, đánh võng. Chúng tôi đã cương quyết lập hồ sơ xử lý các trường hợp này", Đại tá Truyền nói.

Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng.

Đại tá Phan Ngọc Truyền cũng chia sẻ, trong thời gian tới, mong rằng mọi người dân tham gia, cộng tác cùng với lực lượng công an trong công tác phòng chống đua xe trái phép. Khi người dân phát hiện những hiện tượng, biểu hiện khác thường thì nên thông tin kịp thời đến cơ quan công an nơi gần nhất để công an triển khai lực lượng ngăn chặn, bắt giữ, xử lý kiên quyết, không để tình trạng đua xe trái phép gây mất ANTT, ảnh hưởng đến tính mạng của người dân, của lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Một số hình ảnh cảnh sát xuyên đêm tuần tra, kiểm soát, phòng chống đua xe trái phép do phóng viên Báo điện tử Tổ Quốc ghi lại:

Cảnh sát xuyên đêm phòng chống đua xe trái phép - Ảnh 3.

Lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng phối hợp với lực lượng Cảnh sát khác ra quân tuần tra, kiểm soát, chốt chặn trên nhiều tuyến đường nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống đua xe trái phép trên địa bàn Đà Nẵng vào tối 25/4.

Cảnh sát xuyên đêm phòng chống đua xe trái phép - Ảnh 4.

Nhiều chốt chặn trên một số tuyến đường trọng điểm được lập ra nhằm kiểm tra, ngăn chặn tình trạng lạng lách, đua xe trái phép...

Cảnh sát xuyên đêm phòng chống đua xe trái phép - Ảnh 5.

Ngay trong đêm, lực lượng CSGT có mặt trên nhiều tuyến đường...

Cảnh sát xuyên đêm phòng chống đua xe trái phép - Ảnh 6.

...phát hiện một số trường hợp khả nghi, lạng lách, đánh võng...thì lập tức ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra...

Cảnh sát xuyên đêm phòng chống đua xe trái phép - Ảnh 7.

Một trường hợp chạy xe lạng lách, khi lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe thì không chấp hành hiệu lệnh, quay đầu xe bỏ chạy. Tuy nhiên, do đã bố trí lực lượng nhiều điểm chốt nên cảnh sát đã khống chế bắt được người này.

Cảnh sát xuyên đêm phòng chống đua xe trái phép - Ảnh 8.

Trường hợp lạng lách, đánh võng, bỏ chạy khi phát hiện lực lượng cảnh sát có tuổi đời còn rất trẻ...

Cảnh sát xuyên đêm phòng chống đua xe trái phép - Ảnh 9.

Nhiều người vi phạm bị xử phạt trong đêm ra quân...

Cảnh sát xuyên đêm phòng chống đua xe trái phép - Ảnh 10.

Một số trường hợp vi phạm nồng độ cồn...

Cảnh sát xuyên đêm phòng chống đua xe trái phép - Ảnh 11.

Kiểm tra số khung số máy và cốp xe...

Cảnh sát xuyên đêm phòng chống đua xe trái phép - Ảnh 12.

Cảnh sát xuyên đêm phòng chống đua xe trái phép - Ảnh 13.

Một số phương tiện vi phạm bị tạm giữ...

Cảnh sát xuyên đêm phòng chống đua xe trái phép - Ảnh 14.

...trong số đó, có một số phương tiện được độ, chế...

Cảnh sát xuyên đêm phòng chống đua xe trái phép - Ảnh 15.

Cảnh sát xuyên đêm phòng chống đua xe trái phép - Ảnh 16.

Cảnh sát xuyên đêm phòng chống đua xe trái phép - Ảnh 17.

Cảnh sát xuyên đêm phòng chống đua xe trái phép - Ảnh 18.

Ngay trong đêm 25/4, có 16 phương tiện bị tạm giữ.

Cảnh sát xuyên đêm phòng chống đua xe trái phép - Ảnh 19.

Lực lượng CSGT cùng Cảnh sát khác tuần tra trên nhiều tuyến đường nhằm ngăn chặn tình trạng lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Cảnh sát xuyên đêm phòng chống đua xe trái phép - Ảnh 20.

Cảnh sát xuyên đêm phòng chống đua xe trái phép - Ảnh 21.

Cảnh sát sẽ tuần tra, kiểm soát xuyên đêm để xử lý những trường hợp vi phạm.

 

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ