• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cao Bằng, Quảng Bình có tân Bí thư Tỉnh ủy

Thời sự 29/10/2020 08:49

(Tổ Quốc) - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, Quảng Bình vừa tiến hành bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Quảng Bình: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa công bố kết quả bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy.

Cao Bằng, Quảng Bình có tân Bí thư Tỉnh ủy - Ảnh 1.

Ông Vũ Đại Thắng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: VOV

Cụ thể, tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa mới đã bầu ông Vũ Đại Thắng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình Vũ Đại Thắng, sinh năm 1975 tại Hà Nội, trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế (Đại học WASEDA Nhật Bản), Cao cấp lý luận chính trị. Ông Thắng từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2010-2015.

Năm 2016, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XII. Tháng 3/2018, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tháng 8/2020, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Vũ Đại Thắng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, nhiệm kỳ 2015-2020.

Được biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII chỉ diễn ra trong thời gian 1 ngày so với thời gian dự kiến là 3 ngày.

Cao Bằng: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XIX vừa tiến hành bầu 15 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cao Bằng, Quảng Bình có tân Bí thư Tỉnh ủy - Ảnh 2.

Ông Lại Xuân Môn. Ảnh Tiền phong

Trong đó, ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX.

Ông Lại Xuân Môn sinh ngày 29/11/1963; quê quán xã Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; học vị Thạc sĩ Kinh tế học.

Trước khi được phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, ông Lại Xuân Môn từng kinh qua các chức vụ: Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Bí thư Đảng đoàn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Từ năm 2017 đến nay ông Lại Xuân Môn là Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.

Bảo Trân (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ