• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cao Bằng tập trung thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc

Văn hoá 04/03/2020 09:09

(Tổ Quốc) - Cao Bằng tập trung thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc; Bắc Kạn thực hiện 112 buổi chiếu phim lưu động tại các thôn (bản) đặc biệt khó khăn trong tháng 2/2020; Bắc Giang tạm lùi thời gian tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020 là những thông tin văn hóa và thể thao nổi bật.

Cao Bằng tập trung thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc

Trong năm 2019, được sự quan tâm sâu sát của các cấp ủy, chính quyền, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) tỉnh Cao Bằng đã đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Toàn ngành tập trung tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và du lịch thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương với nhiều loại hình hoạt động phong phú và đa dạng, đáp ứng tốt đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân.

Nhiều hoạt động thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi, rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở, phối hợp tổ chức các hoạt động thể thao trường học, quan tâm chỉ đạo phát triển thể dục thể thao quần chúng thu hút đông đảo quần chúng tham gia. Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền quảng bá danh hiệu CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng đến du khách trong nước và quốc tế thông qua các hoạt động thông tin và truyền thông, Hội thảo, gian hàng tại các Hội chợ...

Hoạt động du lịch có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng khách sạn đạt chuẩn sao và nhà nghỉ phục vụ khách du lịch được đầu tư ngày càng khang trang, hiện đại, lượng khách đến tham quan các khu, điểm du lịch và doanh thu du lịch tăng so với cùng kỳ năm 2018.

Cao Bằng tập trung thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: vov.vn

Công tác bảo tồn, tôn tạo di tích, di sản; công tác gia đình, Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" có nhiều chuyển biến tích cực. Việc xây dựng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Xóm văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa", "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"; "Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị", "xã đạt chuẩn nông thôn mới", thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội…đã và đang góp phần xây dựng nên một môi trường văn hóa lành mạnh.

Phát huy các kết quả đạt được, năm 2020, ngành VHTTDL tỉnh đặt ra nhiệm vụ: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương; Tập trung thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể; Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo tồn di tích, phát huy giá trị của di tích gắn với phát triển du lịch; Tuyên truyền, giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình; Tăng cường tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển sự nghiệp thể dục thể thao; Phát triển phong trào thể thao quần chúng rộng khắp trong tỉnh, quan tâm đầu tư phát triển thể thao thành tích cao…Phối hợp với các Liên đoàn Thể thao của tỉnh tổ chức các giải thi đấu; Triển khai Kế hoạch đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch đến năm 2020; Xây dựng Kế hoạch và tổ chức tham gia chương trình "Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ XII tại tỉnh Thái Nguyên năm 2020; Hoàn thiện Đề án phát triển du lịch Cao Bằng giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2035; Tiếp tục xây dựng, phát triển, khai thác tiềm năng của 03 tuyến du lịch, phát huy tối đa các lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, các giá trị di sản địa chất, di sản văn hóa nổi bật trong vùng CVĐC Non nước Cao Bằng;…

Bắc Kạn thực hiện 112 buổi chiếu phim lưu động tại các thôn (bản) đặc biệt khó khăn trong tháng 2/2020

Theo Báo cáo kết quả công tác tháng 2, phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2020 của Sở VHTTDL tỉnh Bắc Kạn, trong tháng 2/2020, đơn vị đã thực hiện 112 buổi chiếu phim lưu động tại các thôn (bản) đặc biệt khó khăn trên địa bàn 7 huyện; 02 buổi biểu diễn chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam tại huyện Chợ Mới; 10 buổi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona tại địa bàn 07 huyện và các phường thuộc thành phố Bắc Kạn; 01 cuộc triển lãm ảnh mừng Đảng, mừng Xuân tại Nhà Văn hóa tỉnh Bắc Kạn; tổ chức nghiệm thu chương trình mới phục vụ tuyên tuyền lưu động tại cơ sở;…

Trong tháng 3, Sở VHTTDL sẽ xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Trung tâm văn hóa cấp tỉnh, cấp huyện; Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích lịch sử văn hóa xếp hạng cấp tỉnh giai đoạn 2020-2030; Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3) năm 2020; Kế hoạch thực hiện pa nô tuyên truyền về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và thực hiện hương ước, quy ước tại cơ sở.

Triển khai, thực hiện Kế hoạch xây dựng kịch tiểu phẩm tuyên truyền về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Kế hoạch xây dựng Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông; Kế hoạch, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chuyên mục, bài viết tuyên truyền về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn; Kế hoạch thực hiện biên soạn, phát hành ấn phẩm tuyên truyền về tiêu chuẩn, bảng chấm điểm công nhận các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

Bắc Giang: Tạm lùi thời gian tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020

Sở VHTTDL Bắc Giang đã có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố về việc tạm lùi thời gian tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020.

Theo đó, để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Covid-19 gây ra; Sở VHTTDL đề nghị UBND huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tạm lùi thời gian tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020 cho đến thời điểm thích hợp.

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân là hoạt động nhận được quan tâm, thu hút đông đảo người dân tham gia. Đây cũng dịp để động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào "Khỏe để lập nghiệp và giữ nước" góp phần nâng cao sức khỏe phục vụ học tập, lao động, sản xuất và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua tháng hoạt động thể dục, thể thao nhằm tuyên truyền nhận thức về vai trò, tác dụng của tập luyện thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ