• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cao Bằng: Thử nghiệm Cổng thông tin điện tử và Ứng dụng thông minh về du lịch

Du lịch 20/09/2018 10:17

(Tổ Quốc) - Với những thử nghiệm này, du khách trong và ngoài nước khi đến với Cao Bằng có thể dễ dàng truy cập, tìm hiểu thông tin về các điểm du lịch hấp dẫn…

Lễ hội thác Bản Giốc: Nguồn báo Cao Bằng

Thực hiện thỏa thuận về hợp tác viễn thông và công nghệ thông tin, mới đây Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với đơn vị viễn thông xây dựng và hoàn thành Cổng thông tin điện tử du lịch và Ứng dụng du lịch thông minh trên Smartphone.

 Với Cổng thông tin điện tử du lịch và Ứng dụng du lịch thông minh trên điện thoại Smartphone, khách du lịch khi đến với Cao Bằng có thể dễ dàng truy cập, tìm hiểu thông tin về các khu du lịch, điểm thăm quan, các sản phẩm, dịch vụ tiện ích…

Cao Bằng là vùng đất có bề dày văn hoá, lịch sử. Các giá trị văn hóa, văn học - nghệ thuật, dân ca, dân nhạc, dân vũ, dân gian truyền thống được nghiên cứu, sưu tầm, khôi phục và phát huy giá trị. Hiện nay, toàn tỉnh có 251 di tích, (trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 29 di tích xếp hạng quốc gia, 66 di tích xếp hạng cấp tỉnh).

Tiêu biểu như: Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, Di tích đồn Phai Khắt, di tích chiến thắng Đông Khê và các di tích lịch sử văn hóa như thành nhà Mạc, thành Na Lữ, đền Vua Lê, Đền Kỳ Sầm... các khu danh lam thắng cảnh: Thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, Hồ Thang Hen, khu di lịch sinh thái Phja Oắc - Phja Đén và các lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc như: lễ hội Pháo hoa, Nàng Hai, Hội Kỳ sầm...  

Những năm gần đây, du lịch của tỉnh đã có nhiều khởi sắc, phát triển cả về quy mô và chất lượng. Giai đoạn 2010-2015, tốc độ tăng trưởng trung bình năm về khách du lịch đạt 77,6%. trong đó khách quốc tế đến Cao Bằng trong năm 2011 đạt 17.130 lượt, đến năm 2015 đạt 33.005 lượt, tăng 92,6% so với năm 2011; khách du lịch nội địa đến Cao Bằng trong năm 2011 đạt 346.780 lượt, đến năm 2015 là 613.717 lượt, tăng 76,9% so với năm 2011.  Các đơn vị kinh doanh cơ sở lưu trú cũng không ngừng được cải tạo, nâng cấp, xây mới, chất lượng dịch vụ được nâng cao. Năm 2011,  toàn tỉnh có 78 cơ sở lưu trú, đến năm 2015 tăng lên 170 cơ sở, trong đó có 9 khách sạn đạt tiêu chuẩn 2 sao, 19 khách sạn đạt tiêu chuẩn 1 sao. Tốc độ tăng trưởng trung bình trong giai đoạn 2011-2015 về cơ sở lưu trú du lịch là 27,2%/năm, tăng 117,9% so với năm 2011.

Trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, từ ngày 01- 03/9, Khu du lịch thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh đón khoảng 6.000 lượt khách đến tham quan, du lịch. Riêng trong ngày 2/9, lượng khách đạt hơn 4.000 người. Trong đó có cả lượng khách là người nước ngoài đến du lịch.

Vi Phong

Vi Phong

NỔI BẬT TRANG CHỦ