• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cập nhật lịch thi vào lớp 10 của 63 tỉnh thành: Nơi dời đến tháng 8, nơi quyết định xét tuyển

Thời sự giáo dục 02/06/2021 10:48

(Tổ Quốc) - Để vừa đảm bảo an toàn cho học sinh, vừa đảm bảo sự công bằng và quyền lợi của các thí sinh mà nhiều tỉnh, thành đã quyết định thay đổi phương án thi vào lớp 10.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều địa phương đã phải thay đổi kế hoạch tuyển sinh đầu cấp. Đặc biệt, nhiều nơi đã phải lên phương án thi vào lớp 10 THPT dự phòng để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên nhưng vẫn phải đạt hiệu quả cao trong công tác tuyển sinh.

1. Long An:

Mới đây, Sở GD&ĐT Long An thông báo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 sẽ không tổ chức vào ngày 8-9/6 theo kế hoạch đã đề ra mà sẽ tổ chức vào tháng 8/2021. Dự kiến ngày 3-4/8/2021. Về công tác ôn tập, Sở yêu cầu học sinh lớp 9 từ ngày 1/6/2021 tạm dừng đến trường, học sinh được chuyển sang ôn tập trực tuyến hoặc hình thức ôn tập khác phù hợp.

2. Đà Nẵng:

Đà Nẵng cũng đã quyết định tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập vào các ngày 15, 16 và 17/6. Trước đó, kỳ thi dự kiến diễn ra vào các ngày 3, 4, 5/6. Tuy nhiên, trước diễn biến tình hình dịch Covid-19 hiện nay trên địa bàn thành phố, nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn cho thí sinh và lực lượng làm công tác thi, Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã quyết định lùi ngày thi.

UBND TP. Đà Nẵng giao Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các quận, huyện tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn thành phố bảo đảm an toàn, trung thực, khách quan và có phương án dự phòng các tình huống bất thường có thể xảy ra.

Cập nhật lịch thi vào lớp 10 của 63 tỉnh thành: Nơi dời đến tháng 8, nơi quyết định xét tuyển - Ảnh 1.

3. Thanh Hóa:

Thanh Hóa đã lên 3 phương án thi vào lớp 10. Theo đó, phương án 1 vẫn tổ chức thi vào lớp 10 theo kế hoạch vào ngày 4 và 5/6 trong trường hợp dịch kiểm soát tốt, những học sinh F1, F2 sẽ được bố trí khu vực thi riêng.

Phương án 2 sẽ lùi kỳ thi đến trước khai giảng năm học mới. Nếu không tổ chức được theo phương án 1, tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, sở sẽ tổ chức kỳ thi vào thời gian khác, miễn là trước khi khai giảng năm học mới phải hoàn thành việc thi tuyển.

Phương án 3 là chuyển từ thi tuyển thành xét tuyển (trừ trường THPT Chuyên Lam Sơn) trong trường hợp dịch bệnh kéo dài, không thể tổ chức kỳ thi.

Theo ghi nhận, tỉnh này đang sẵn sàng tổ chức kỳ thi theo phương án 1 khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát tốt.

4. Hà Nội:

Chiều ngày 31/5, tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. Hà Nội, lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết: Nếu từ nay đến 10/6 tình hình dịch bệnh vẫn được kiểm soát tốt như hiện nay thì sẽ tiếp tục tổ chức kỳ thi với tinh thần đảm bảo an toàn phòng chống dịch cao nhất, dự kiến vào các ngày 10, 11 và 12/6. Lịch thi này đã được dời trễ hơn khoảng 10 ngày so với lịch trước đó.

5. Thái Bình:

Lịch thi vào lớp 10 THPT chuyên sẽ diễn ra vào hai ngày 5 và 6/6 (lịch cũ là ngày 27 và 28/5). Lịch thi vào lớp 10 THPT công lập đại trà vào hai ngày 19 và 20/6 (lịch cũ là 8 và 9/6).

Cập nhật lịch thi vào lớp 10 của 63 tỉnh thành: Nơi dời đến tháng 8, nơi quyết định xét tuyển - Ảnh 2.

6. Bà Rịa - Vũng Tàu:

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cho phép điều chỉnh phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT. Theo đó, phương thức tuyển sinh lớp 10 các trường THPT được điều chỉnh từ phương thức thi tuyển sang xét tuyển.

Các trường THPT căn cứ vào nguyện vọng thí sinh đã đăng ký, thực hiện xét tuyển bằng kết quả rèn luyện và học tập các lớp 6,7, 8, 9 ở cấp THCS của học sinh. Sở GD&ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể cho các nhà trường.

Riêng tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn vẫn giữ nguyên phương thức thi tuyển.

7. Phú Yên:

UBND tỉnh Phú Yên đã phát công văn lùi thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sau ngày 20/6 vì dịch Covid-19 thay vì ngày 10 và 11/6 như kế hoạch trước đó. Riêng trường Phổ thông Duy Tân được phép tổ chức kỳ thi vào ngày 4/6.

UBND cũng yêu cầu Sở GD&ĐT xây dựng phương án xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 trong trường hợp không thể tổ chức thi.

Ngoài ra các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Điện Biên, Bạc Liêu, Sóc Trăng và TP.HCM cũng đã quyết định hoãn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 và chưa có thông báo cụ thể về lịch thi mới.

Cập nhật lịch thi vào lớp 10 của 63 tỉnh, thành:

Cập nhật lịch thi vào lớp 10 của 63 tỉnh thành: Nơi dời đến tháng 8, nơi quyết định xét tuyển - Ảnh 3.
Cập nhật lịch thi vào lớp 10 của 63 tỉnh thành: Nơi dời đến tháng 8, nơi quyết định xét tuyển - Ảnh 4.
Cập nhật lịch thi vào lớp 10 của 63 tỉnh thành: Nơi dời đến tháng 8, nơi quyết định xét tuyển - Ảnh 5.
Cập nhật lịch thi vào lớp 10 của 63 tỉnh thành: Nơi dời đến tháng 8, nơi quyết định xét tuyển - Ảnh 6.
Cập nhật lịch thi vào lớp 10 của 63 tỉnh thành: Nơi dời đến tháng 8, nơi quyết định xét tuyển - Ảnh 7.

Vũ Trịnh

NỔI BẬT TRANG CHỦ