• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cầu thủ Malaysia tiết lộ đã tìm ra cách giải quyết các sai lầm trong trận lượt đi

Thể thao 15/12/2018 15:39

(Tổ Quốc) - Trước thềm trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018, HLV Tan và học trò tỏ ra khá tự tin.

Trang The Star đưa tin, HLV đội tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe đã gửi lời cám ơn tới các CĐV đội nhà đang có mặt tại Hà Nội tham dự trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, giữa Malaysia và Việt Nam.

"Từ ngày đầu tiên, họ đã cho thấy niềm đam mê hướng về màu cờ sắc áo và đội tuyển", ông Tan nói. "Tôi muốn tặng cho các CĐV một điều gì đó đặc biệt và giành cúp vô địch sẽ là món quà hoàn hảo".

Cầu thủ Malaysia tiết lộ đã tìm ra cách giải quyết các sai lầm trong trận lượt đi - Ảnh 1.

HLV Malaysia Tan Cheng Hoe (trái) và HLV Việt Nam Park Hang-seo

Trong khi đó, đội trưởng Mohd Zaquan tiết lộ, đội tuyển Malaysia đã tìm ra cách để hoàn chỉnh những sai lầm trong hai trận đấu trước Việt Nam ở vòng bảng và chung kết lượt đi. Cầu thủ 31 tuổi cũng kêu gọi các đồng đội tập trung bởi vì ngay một lỗi lầm nhỏ nhất cũng có thể thay đổi toàn thế cục.

"Họ cần phải giữ tập trung cho tới khi tiếng còi kết thúc nổi lên. Hãy để trận đấu lên tiếng", Zaquan nhấn mạnh. 

Theo HLV Tan Cheng Hoe, tất cả các cầu thủ Malaysia đều đang trong thể trạng tốt nhất, ngoại trừ Nazirul Naim Che Hashim vẫn chưa hồi phục chấn thương.

"Ba ngày là đủ để họ lấy lại năng lượng cho trận đấu ở Hà Nội. Đó sẽ là một trận đấu lấy đi nhiều sức lực và các cầu thủ phải giữ cân bằng và bình tĩnh", ông Tan cho biết. "Tập trung là chìa khóa chính. Đây không phải là một trận đấu dễ dàng nhưng chúng tôi sẽ làm hết sức mình để chiến thắng".

Trong khuôn khổ AFF Suzuki Cup 2014, Việt Nam và Malaysia đã gặp nhau ở vòng bán kết, khi Malaysia giành thắng lợi với tổng tỷ số 5-4 sau hai trận lượt đi và lượt về.

Tại AFF Cup năm nay, trong trận chung kết lượt đi trên sân vận động Bukit Jalil ngày 11/12, Việt Nam đã dẫn trước Malaysia 2-0 trong 30 phút đầu tiên của trận đấu, nhưng Malaysia đã rút ngắn tỉ số không lâu sau đó và ghi bàn thắng gỡ hòa vào hiệp hai.

Để giành chức vô địch, thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ cần một trận hòa có tỷ số 0-0 hoặc 1-1. Còn Malaysia, họ cần phải chiến thắng thì mới có thể vượt qua Việt Nam trở thành nhà vô địch AFF Cup 2018.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ