• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chấn chỉnh và xử lý nghiêm mọi hành vi kỳ thị, từ chối phục vụ khách du lịch

Du lịch 19/03/2020 08:43

(Tổ Quốc) - Chấn chỉnh và xử lý nghiêm mọi hành vi kỳ thị, từ chối phục vụ khách du lịch; Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể; trao giải sáng tác tranh cổ động về Tuyên truyền - Văn hóa Năm Chủ tịch ASEAN 2020… là những thông tin văn hóa và du lịch nổi bật tại Hải Phòng, Hà Nam, Hà Nội.

Chấn chỉnh và xử lý nghiêm mọi hành vi kỳ thị, từ chối phục vụ khách du lịch - Ảnh 1.

Khách tham quan thành phố Hải Phòng. Báo Hải Phòng

Hải Phòng: UBND thành phố Hải Phòng vừa giao Sở Du lịch chủ trì, cùng Công an thành phố, Sở Y tế, các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện khẩn trương rà soát về tình hình khách du lịch nước ngoài trên địa bàn thành phố; chỉ đạo các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú, nhất là tại các khu, điểm du lịch thực hiện nghiêm quy định của Luật Du lịch về việc không phân biệt, đối xử với khách du lịch; chấn chỉnh và xử lý nghiêm mọi hành vi kỳ thị, từ chối phục vụ khách du lịch là người nước ngoài. Trường hợp phát sinh những vấn đề phức tạp, vượt quá khả năng xử lý tại chỗ, báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để chỉ đạo, xử lý.

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị kinh doanh du lịch chủ động triển khai các giải pháp về phòng, chống dịch Covid - 19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và hướng dẫn của cơ quan y tế và có biện pháp phù hợp để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch nước ngoài, bảo đảm an toàn, có tổ chức.

UBND thành phố giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện kịp thời có hướng dẫn tránh để xảy ra các vụ việc và phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán các nước liên quan trong quá trình xử lý, giữ gìn hình ảnh quốc gia, thành phố hiếu khách, thân thiện.

Hà Nam: UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành Kế hoạch "Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ III- Năm 2021".

Mục đích nhằm xét chọn, tôn vinh những nghệ nhân có phẩm chất đạo đức, tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy nghề nghiệp, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Hà Nam để trình các cấp có thẩm quyền tặng danh hiệu NNND, NNƯT trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ III – năm 2021.

Đối tượng xét tặng là công dân Việt Nam, đang cư trú trên địa bàn tỉnh Hà Nam, đang nắm giữ, truyền dạy và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thuộc các loại hình: Ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian.

Không xét các cá nhân làm việc trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ được quy định tại Nghị định số 123/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ. Không xét các cá nhân được đào tạo qua trường lớp chính quy để có được thêm các kỹ năng, bí quyết.

Đối với cá nhân hoàn toàn được truyền nghề trong cộng đồng, sau đó công tác và hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì thời gian hoạt động trong nghề chỉ tính từ sau khi cá nhân đó nghỉ hưu thực hành và truyền dạy di sản trong cộng đồng đến thời điểm nộp hồ sơ tại Hội đồng cấp tỉnh.

Hà Nội: Ngày 18/3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố quyết định trao giải cho các tập thể và cá nhân có tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi sáng tác tranh cổ động về Tuyên truyền - Văn hóa Năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Cuộc thi được phát động từ tháng 1-2020, nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về ASEAN và năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020.

Sau thời gian ngắn phát động, cuộc thi đã nhận được hàng trăm tác phẩm, bám sát chủ đề "ASEAN - Gắn kết và chủ động thích ứng" cũng như nêu bật hình ảnh đất nước Việt Nam thanh bình, ổn định, an toàn, thân thiện; các thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam trong quá trình thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở, hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện...

Ban tổ chức cuộc thi đã thống nhất trao 3 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 1 giải phong trào cho các tập thể, cá nhân có tác phẩm xuất sắc.

Trong đó, 3 tác phẩm đoạt giải Nhì là: Chào mừng Năm Việt Nam Chủ tịch ASEAN của tác giả Trịnh Bá Quát (Hà Nội); Tư duy cộng đồng, hành động cộng đồng của tác giả Lê Việt Hồng (Cà Mau) và Việt Nam - một thành viên tích cực và có trách nhiệm của ASEAN của tác giả Đỗ Trung Kiên (Hà Nội).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã giao Cục Văn hóa cơ sở ấn hành mẫu tranh và đĩa DVD tranh cổ động về Tuyên truyền - Văn hóa Năm Chủ tịch ASEAN 2020, với mục tiêu tuyên truyền, cổ động trực quan sẽ góp phần định hướng xã hội, nâng cao nhận thức, văn hóa ứng xử của người dân với bạn bè quốc tế; thúc đẩy các giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam.

Lan Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ