• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chàng trai trẻ "mặc" áo mới cho lá sen, đưa nón Việt đi ra thế giới

Du lịch 08/11/2018 15:08

(Tổ Quốc) - Với mong muốn tạo ra một sản phẩm lưu niệm gắn liền với Huế, chàng trai trẻ Nguyễn Thanh Thảo (30 tuổi, trú tại tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã sáng tạo ra những chiếc nón lá sen độc đáo, để lại nhiều ấn tượng cho du khách gần xa.

Biến lá sen thành sản phẩm du lịch

Được xem là một nét đẹp của văn hóa, hình ảnh chiếc nón lá đã không còn xa lạ đối với mỗi người Việt Nam. Nếu ngày xưa nón lá là vật dụng hàng ngày, là "trang sức" tôn thêm vẻ đẹp của người phụ nữ thì ngày nay nón lá còn là sản phẩm du lịch giúp quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè thế giới.

Lâu nay, nón lá làm từ những nguyên liệu thông thường không hiếm gặp nhưng nón được làm từ lá sen thì có lẽ mới chỉ có duy nhất ở Huế. Với mong muốn tạo ra một sản phẩm lưu niệm gắn liền với Huế, để nhiều người biết đến Huế hơn, chàng trai trẻ Nguyễn Thanh Thảo (trú tại phường Hương Sơ, TP. Huế) đã mạnh dạn cách tân nguyên liệu để tạo ra những chiếc nón lá sen độc đáo.

Chàng trai trẻ mặc áo mới cho lá sen, đưa nón Việt đi ra thế giới - Ảnh 1.

Tranh và nón làm từ lá sen của Nguyễn Thanh Thảo.

Chia sẻ chúng tôi về cơ duyên khi đến với nón lá sen, Thảo cho biết trước đây anh từng theo học tại trường Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế. Những ngày đầu ra trường, anh bắt đầu khởi nghiệp với nghề vẽ tranh bằng bút lửa tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu (TP. Huế). Khoảng thời gian này, có cơ hội tiếp xúc với nhiều du khách, Thảo được lắng nghe nhiều du khách tâm sự rằng ở Huế có khá nhiều sản phẩm du lịch nhưng khi đến đây rất khó để chọn ra được một sản phẩm thật đặc trưng để mang về làm quà.

Trăn trở trước những tâm tư của du khách, Thảo quyết tâm phải tạo ra một mặt hàng thủ công gì đó thật mới lạ nhưng vẫn mang đặc trưng truyền thống Huế dành cho du khách mua làm quà mỗi khi đến tham quan Cố đô Huế.

Từ năm 2017, Nguyễn Thanh Thảo bắt đầu tìm tòi, nghiên cứu nhiều loại lá cây nhằm biến chúng thành chất liệu mới trong nghệ thuật và ứng dụng vào hàng lưu niệm. Ban đầu là những tráp gỗ, bình hoa,.. được trang trí các họa tiết đặc trưng của Huế từ lá cây bồ đề, tuy nhiên vì lá cây bồ đề dễ rách nát, hư hỏng nên sản phẩm này không được nhiều người đón nhận.

Chàng trai trẻ mặc áo mới cho lá sen, đưa nón Việt đi ra thế giới - Ảnh 2.

Sản phẩm nón lá sen với màu xanh và những đường gân lá đặc trưng không cái nào giống cái nào.

Không nản chí, Thảo lại chuyển sang tìm hiểu các loại lá cây khác. Và lá sen đến với anh cũng một cách tình cờ như một cơ duyên. Trong một lần cùng nhóm bạn chèo thuyền hái sen trên hồ Tịnh Tâm, Thảo thấy lá sen dày, dẻo dai, lại là loại cây mang hồn dân tộc, anh chợt nghĩ: "Nón và sen đều là những hình ảnh đặc trưng ở Huế, tại sao lại không thử dùng lá sen để làm nón?".

Nghĩ là bắt tay vào làm, mất nhiều tháng mày mò thì những chiếc nón lá sen đầu tiên cũng ra đời. Sản phẩm nón lá sen của Thảo với dáng vẻ độc đáo, mang những nét đặc trưng riêng đã gây ấn tượng mạnh cho nhiều người.

Đưa nón lá sen đi ra thế giới

Theo Thảo, muốn làm ra được một chiếc nón lá sen hoàn thiện cũng phải qua nhiều công đoạn khá công phu, vất vả. Trước hết là việc tạo ra lá sen nguyên liệu để chằm nón. Từ những chiếc lá sen tươi được hái ở hồ, người thợ ủ lá bằng nước javel để tẩy rửa tạp chất, sấy khô, ủi lá,.. Để vừa giữ màu sắc nguyên bản của lá sen, vừa tạo độ bền cho nón khi tiếp xúc với nắng mưa, Thảo cũng mất nhiều thời gian để tạo ra loại sơn phủ đặc biệt.

Những ngày đầu ra mắt, sản phẩm nón lá sen của Nguyễn Thanh Thảo đã tạo ấn tượng mạnh cho nhiều người bởi sự mới lạ, độc đáo. Chiếc lá sen trong hình tượng nón lá trở thành món quà lưu niệm được nhiều du khách yêu thích và đón nhận mỗi khi dừng chân ghé Huế.

Chàng trai trẻ mặc áo mới cho lá sen, đưa nón Việt đi ra thế giới - Ảnh 3.

Nguyễn Thanh Thảo bên sản phẩm làm từ là sen của mình.

Tình cờ gặp và mua một chiếc nón lá sen về làm kỷ niệm, chị Trần Thị Khánh Nhi (du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Nón lá thì không mới, nhưng nón làm từ lá sen thì quá lạ, lần đầu tiên tôi thấy một sản phẩm như vậy. Vẻ đẹp của chiếc nón không chỉ bởi sắc xanh đặc trưng của lá sen mà còn bởi những đường vân lá rất ấn tượng, không cái nào giống cái nào".

Được biết, từ ngày được nhiều du khách đến Huế đón nhận, sản phẩm nón lá sen của Thảo còn được nhiều công ty Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng tìm đến hỏi mua. Một số doanh nghiệp tận Thái Lan, Hàn Quốc cũng liên hệ đặt hàng. Hiện mỗi chiếc nón lá sen được anh bán với giá khoảng 250.000 đồng. Có được thành quả này, anh không khỏi vui mừng.

"Xuất phát từ mong muốn tạo ra một sản phẩm lưu niệm đậm chất Huế để du khách mua về làm quà, tôi không nghĩ là nón lá sen có thể phát triển tốt đến vậy. Nón lá sen đã đi ra thế giới một cách không tưởng", Thảo vui vẻ cho biết.

Hiện tại, ngoài tạo ra nón lá sen, Thảo còn mày mò chế tác ra nhiều đồ thủ công mỹ nghệ khác như bình hoa trang trí, đèn lồng, quạt, tranh,.. từ loại lá cây này. Mới đây, sản phẩm nón lá sen của Thảo đã giành được giải A cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế năm 2018.

Nói về chiếc nón lá sen của Thảo, PGS. TS Phan Thanh Bình - Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế cho biết, khác với các nghệ sĩ khai thác trực tiếp tính tạo hình của nón lá trong nghệ thuật nhiếp ảnh, múa, sân khấu và nghệ thuật sắp đặt, Thảo đã biết đi ngược lại, nghiên cứu tạo hình ngay trên cấu trúc tinh thần của nón lá.

"Với những kỹ thuật xử lý để làm nón thì nón lá sen có độ bền không thua kém gì nón lá truyền thống. Tuy nhiên, nón lá sen có phần nghiêng về mỹ cảm hơn là thực dụng. Nón lá sen phù hợp trong việc trưng bày, lễ hội, với phong thái ứng xử tao nhã, duyên dáng cùng chiếc áo dài, áo cánh truyền thống hơn là sử dụng làm đồng áng", ông Bình cho hay.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ