• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chạy "show" chú Cuội, chị Hằng kiếm vài chục triệu/tháng

Kinh tế 13/09/2019 15:17

(Tổ Quốc) - Chỉ dành thời gian chạy "show" vỏn vẹn trong 2- 3h với mỗi chương trình, chị Hằng, chú Cuội có thể nhận được cát xê đến vài triệu đồng.

Những năm gần đây, phong trào làm MC hóa thân thành chú Cuội, chị Hằng vào dịp Tết trung thu đang trở thành trào lưu. Cứ đến mùa Trung thu là "cháy" dịch vụ cho thuê chị Hằng, bởi các đơn vị doanh nghiệp, cơ quan, khu dân cư đều tổ chức Tết trung thu tươm tất, hoành tráng cho trẻ.

Nắm bắt được nhu cầu này, thay vì rước đèn trung thu hay phá cỗ linh đình cùng bè bạn, rất nhiều bạn trẻ đã chọn cách hoạt động hết "công suất" trong dịp trung thu để "cá kiếm" thêm thu nhập bằng những công việc thú vị và mới mẻ.

001A5094 (1)

Chu Quốc Anh hóa vai chú Cuội. Ảnh: Minh Khánh

Công việc của những MC này là mặc trang phục bắt mắt, hóa thân thành chú Cuội hài hước, chị Hằng xinh đẹp. Tuy nhiên, để chương trình chất lượng, hấp dẫn, những ai hóa thân thành chú Cuội, chị Hằng đều cần phải nhanh nhẹn, hoạt náo, biết diễn kịch và đặc biệt là phải biết cách dẫn dắt, 'lôi kéo" các bé tham gia vào các trò chơi. Vì thế, chương trình vui trung thu có vui nhộn hay không phụ thuộc rất nhiều vào "tài năng" của các MC.

Đồng Lan Hương (sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Kinh tế Quốc dân) cho biết đã tham gia  làm MC cho các chương trình thiếu nhi được 3 năm nay. Mỗi năm, dù bận bịu mấy đi chăng nữa thì Đồng Lan Hương cũng vẫn thường dành thời gian cho 3 dịp: Tết thiếu nhi (1/6), trung thu và Noel. Ví như vào dịp Tết trung thu như thế này, cô sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ đầu tư khoảng 3-4 ngày để đi làm MC, hóa thân vào vai chị Hằng cho các chương trình trung thu do các cơ quan, trường học...thuê. 

"Làm MC tuy không phải là công việc chân tay cực nhọc nhưng cũng khá vất vả vì phải di chuyển nhiều nơi, nhiều địa điểm khác nhau trong ngày theo đơn đặt hàng. Ví như trung thu năm nay tôi thường phải làm ngày khoảng ba ca (sáng, chiều và tối), mỗi ca từ 2-3h. Phải biến mình thành "cái loa" nói ra rả cả buổi cũng khá mệt, buổi tối thì thường thì 21h 30 mới kết thúc chương trình. Nhưng dù sao tôi cũng rất vui vì được tiếp xúc với các cháu bé và cảm thấy tâm hồn mình trẻ lại", Đồng Lan Hương chia sẻ.

IMG_0500

Các bé hào hứng với nhân vật chú Cuội. Ảnh: Minh Khánh

Cũng theo cô sinh viên năm 3, để chương trình được chất lượng, cô cũng phải dành thời gian để nghiên cứu các chương trình trên truyền hình, đầu tư suy nghĩ xem phải đặt câu hỏi như thế nào, tổ chức trò chơi nào cho phù hợp với các cháu bé cá tính, bạo dạn hoặc nhút nhát...Thậm chí, những ngày này cô phải bớt thời gian học để đầu tư cho công việc, nhưng bù lại, mỗi show làm MC Đồng Lan Hương cũng được trả khoảng 2 - 3 triệu đồng, và mỗi dịp làm cấp tập trong khoảng 3-4 ngày thì cũng kiếm được khoảng 20  - 30 triệu đồng. Số tiền làm thêm này, Đồng Lan Hương dành để nộp học phí và trang trải cho cuộc sống.

Không giống như Đồng Lan Hương, Chu Quốc Anh - tốt nghiệp Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông lại chọn MC làm công việc chính. 

Chàng trai sinh năm 1993 "tiết lộ" mối duyên dẫn mình với nghề MC là do từ nhỏ đã có năng khiếu văn nghệ, tham gia biểu diễn tại Nhà thiếu nhi tỉnh Phú Thọ. Tại các chương trình của tỉnh hồi đó, Chu Quốc Anh đôi khi được phân công đảm nhận vai chú Cuội. Với khả năng sẵn có từ bé, bên cạnh việc tham gia đào tạo tại một số trung tâm kỹ năng mềm ở Hà Nội và các tỉnh... thì vào các dịp lễ dành cho thiếu thi (Tết thiếu nhi (1/6), trung thu, Noel) Chu Quốc Anh nắm bắt cơ hội kiếm tiền bằng cách tranh thủ chạy show qua giới thiệu của bạn bè, người quen.

"Tôi làm nghề này cũng nhiều năm rồi và không qua trung gian nào cả. Các cơ quan, đơn vị thuê tôi làm MC chủ yếu là do quen biết, do thông qua bạn bè... Vào dịp trung thu, từ ngày 13-15 tôi liên tục kín show từ sáng tới tối. Ban ngày chủ yếu tôi làm MC, vào vai chú Cuội cho lễ trung thu của các trường học, buổi tối thì làm cho chương trình trung thu của các cơ quan. Thù lao thì tùy theo thời gian, thường thì buổi tối mức lương được trả cao hơn. Hay đối với thù lao khi đi làm cho các trường học cũng vậy, trường công thù lao thấp hơn so với trường tư. Trung bình vào các tháng có ngày lễ dành cho thiếu nhi tôi thu nhập dao động từ 30.000 - 40.000 triệu đồng", Quốc Anh cho hay.

Làm chị Hằng, chú Cuội không khó nhưng theo Quốc Anh, để làm tốt thì không dễ. Ngoài kỹ năng nói, MC cần có kỹ năng diễn xuất khi vào vai một nhân vật nào đó. Các bé bây giờ do tiếp xúc với công nghệ từ sớm nên rất hiểu biết. Cũng vì thế mà các nhân vật do MC hóa thân cần phải được chuẩn bị kỹ càng từ ngoài hình đến kiến thức. Ngoài ra, cũng rất cần kỹ năng ứng biến linh hoạt và kịp thời đối với các tình huống hoặc câu hỏi của các bé đặt ra trong chương trình. Các MC hóa thân thành chú Cuội, chị Hằng đôi khi cũng rất mệt mỏi vì phải hoạt náo, bị khản giọng, khó chiều lòng và ổn định trật tự các bé.

001A5106

Tôn Ngộ Không cũng là nhân vật khiến các cháu thiếu nhi vô cùng thích thú. Ảnh: Minh Khánh

Mỗi dịp Tết trung thu, cùng với màn múa lân, rước đèn thì không thể thiếu sự xuất hiện của hai nhân vật chú Cuội lém lỉnh và chị Hằng trong những bộ váy trắng thướt tha. Tạo hình cổ tích này khiến chương trình trở nên sinh động và khán giả, đặc biệt là các bé thiếu nhi vô cùng thích thú. Chính vì thế, "cho thuê chị Hằng, chú Cuội" luôn là dịch vụ "hót hòn họt" mỗi khi mùa trung thu đến.

Tranh thủ cơ hội kiếm tiền, những năm gần đây trên mạng xuất hiện nhiều chủ tài khoản facebook cho thuê dịch vụ chú Cuội, chị Hằng. Một số công ty tổ chức sự kiện cũng "tranh thủ" kiêm luôn dịch vụ này với giá không hề rẻ. Dù sao đi nữa thì với sự góp mặt của chú Cuội, chị Hằng, chương trình trung thu sẽ vui tươi và ý nghĩa hơn rất nhiều. Trong không khí đậm chất cổ tích với những chiếc đèn ông sao nhiều màu sắc, với mâm cỗ trông trăng, với hình ảnh cây đa huyền thoại thì tất nhiên, không thể thiếu chú Cuội lém lỉnh và chị Hằng Nga xinh đẹp!

Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ