• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chelsea thảm bại 0-4 trước Man City

Thể thao 09/01/2023 08:18

(Tổ Quốc) - Ít ngày sau trận thua ở Ngoại hạng Anh, Chelsea tiếp tục thảm bại trước Man City tại vòng 3 cúp FA.

So với thất bại 0-1 có phần tiếc nuối gần 3 ngày trước, Chelsea thi đấu lép vế hơn nhiều. Quyết định trao cơ hội đá chính cho những nhân tố trẻ như Bashir Humphreys hay Lewis Hall của HLV Graham Potter càng khiến hệ thống phòng ngự The Blues thêm mỏng manh trước sức mạnh tấn công khủng khiếp của Man City.

Trong suốt cả trận, Chelsea chỉ tung ra 3 cú dứt điểm, với vỏn vẹn 1 tình huống trúng đích. Kết cục trận cầu tâm điểm vòng 3 cúp FA thậm chí sớm định đoạt ngay trong hiệp 1.

Chelsea thảm bại 0-4 trước Man City - Ảnh 1.

Đội hình xuất phát Man City vs Chelsea

Dù không tung vào sân cả Kevin de Bruyne lẫn Erling Haaland, đội chủ sân Etihad vẫn sớm tạo ra thế trận lấn lướt. Phút 23, cú sút phạt hàng rào từ cự ly khoảng 26m của Riyad Mahrez đưa bóng khẽ chạm người Conor Gallagher, đi vào góc cao khiến thủ thành Kepa bó tay.

4 phút sau, Kai Havertz để bóng chạm tay rất vô duyên trong vùng cấm. VAR vào cuộc xác định phạt đền cho đội chủ nhà. Từ chấm 11m, Julian Alvarez dứt điểm quyết đoán. Kepa nỗ lực bay người đúng hướng và chạm tay vào bóng nhưng vẫn không thể cứu thua cho Chelsea.

Hệ thống phòng ngự vốn lỏng lẻo của đội khách tiếp tục được Man City khai thác 8 phút sau đó. Mahrez chồng biên để Kyle Walker thoát xuống, thực hiện đường căng ngang chuẩn xác giúp Phil Foden dứt điểm cận thành gia tăng cách biệt.

Chelsea thảm bại 0-4 trước Man City - Ảnh 2.

Foden giúp Man City "đóng hòm" trận đấu ngay trong hiệp 1 (Ảnh: Getty)

Trên băng ghế huấn luyện, HLV Graham Potter lộ rõ vẻ mặt bất lực. Có lẽ ông thừa hiểu với tình hình nhân sự thiếu hụt hiện tại, Chelsea sẽ không thể tạo ra đột biến sau giờ nghỉ giữa hiệp.

45 phút cuối trở thành một hiệp đấu nhàn nhã với Man City. Đội chủ sân Eithad thi đấu như dạo chơi để giữ sức cho các mặt trận quan trọng khác.

Dẫu vậy, Man City vẫn có thêm bàn thắng ở phút 85. Sau khi Foden bị trung vệ Koulibaly đẩy ngã trong vùng cấm, Mahrez bước lên thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định tỷ số 4-0.

Chelsea thảm bại 0-4 trước Man City - Ảnh 3.

HLV Graham Potter đang chịu nhiều sức ép trên băng ghế huấn luyện Chelsea (Ảnh: Getty)

Thảm bại trước Man City khiến sức ép ngày một đè nặng lên HLV Graham Potter. Chelsea đã thua tới 5 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ mùa giải 1997/1998, The Blues bị loại ở vòng 3 cúp FA.

Thắng trận đối đầu Chelsea thứ 5 liên tiếp, Man City nhiều khả năng sẽ tiếp tục phải chạm trán một đối thủ mạnh khác là Arsenal, đội bóng chỉ phải gặp Oxford tại vòng 3.

Thành An

NỔI BẬT TRANG CHỦ