• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Chỉ giành kết quả hòa có nghĩa là Hà Nội FC đã thua"

Thể thao 02/05/2021 22:12

(Tổ Quốc) - Hà Nội FC buộc phải thắng trong cuộc tiếp đón CLB Sài Gòn trên sân nhà tại vòng 12 V-League 2021.

Chiến thắng cách biệt 3-1 trước CLB Sài Gòn tại vòng 12 V-League 2021 đã giúp Hà Nội FC trở lại đường đua vào top 6 khi vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Chiến thắng quan trọng này không chỉ giúp đội bóng thủ đô lấy lại tự tin, mà còn giúp tân HLV Park Choong-kyun giải tỏa áp lực sau thất bại ở trận mở màn.

Phát biểu sau chiến thắng đậm, HLV trưởng CLB Hà Nội FC Park Choong-kyun cho biết: "Thực sự trước trận đấu, chúng tôi đã rơi vào tình huống buộc phải thắng, nếu tiếp tục nhận thất bại thì chắc chắn sẽ không thể có cơ hội vào top 6. Mặc dù chất lượng trận hôm nay không tốt, nhưng tôi rất vui vì có chiến thắng".

"Chỉ giành kết quả hòa có nghĩa là Hà Nội FC đã thua" - Ảnh 1.

Hà Nội FC giành chiến thắng 3-1 trước Sài Gòn FC (Ảnh: VPF)

Vị tân thuyền trưởng của đội bóng thủ đô cho hay, sở dĩ Hà Nội FC nhập trận với đội hình 3 trung vệ khá lạ lẫm bởi BHL đội muốn có sự an toàn trước tiên. Nếu nhận kết quả thua trước, tâm lí cầu thủ hoàn toàn có thể bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, sau phải nhận bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 18, BHL đã phải chuyển sơ đồ thi đấu từ 3 trung vệ sang 4 hậu vệ, đồng thời thực hiện một số sự thay đổi về nhân sự nhằm thay đổi thế trận.

"Sau khi bị gỡ hòa thi chúng tôi buộc phải thay đổi sơ đồ chiến thuật bởi nếu chỉ giành được kết quả hòa là thua" – HLV Park Choong-kyun chai sẻ.

Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, trong 2 đến 3 trận gần đây, các cầu thủ Hà Nội FC thường vào sân với tâm lí gấp gáp, căng cứng nên không đạt được kết quả tốt, giảm chất lượng trận đấu. Do vậy, trước các trận, ban huấn luyện đội đều phải làm mọi cách để giúp học trò có được tâm lí thoải mái.

"Tôi rất vui vì trận này có kết qủa tốt, không những cầu thủ, BHL cũng đã nỗ lực hết mình. Mặc dù tôi đến đây chưa được lâu nhưng qua thời gian, tôi sẽ tìm ra và khắc phục điểm yếu cho đội bóng. Những trận sau sẽ có kết quả tốt hơn" – HLV Park Choong-kyun chia sẻ.

Ngoài ra, vị thuyền trưởng của Hà Nội FC cũng tiết lộ, trong tương lai, đội bóng thủ đô sẽ có những biến động về mặt nhân sự khi bản thân ông muốn tìm những cầu thủ ngoại binh có chất lượng hơn, lối chơi đa dạng hơn để phục vụ yêu cầu chiến thuật của đội.

Cụ thể, HLV Park Choong-kyun cho rằng, ở thời điểm hiện tại, khó khăn về mặt con người khiến đội bóng không thể triển khai lối chơi như mong muốn. Mục tiêu của nhà cầm quân người Hàn Quốc đặt ra cho Hà Nội FC là lối chơi thiên về tấn công.

"Nhưng ngoại binh hiện tại đều không phải là những người do tôi chọn. Tương lai chúng tôi sẽ cần những cầu thủ tốt hơn. Tôi đảm nhiệm vị trí HLV trưởng ở giữa giai đoạn giải đấu nên có nhiều khó khăn, nhiều cầu thủ bị chấn thương. Khi kết thúc lượt trận thứ 13 thì chúng tôi sẽ có thời gian khắc phục khó khăn của đội. Mong muốn của Chủ tịch chúng tôi là biến Hà Nội thành đội bóng tầm cỡ ASEAN. Tôi đến đây cũng với mục tiêu như vậy"- HLV Park Choong-kyun chia sẻ.

Hà Nội FC có thể lọt vào top 6

Về phần mình, sau thất bại đậm trước đội chủ nhà, HLV trưởng CLB Sài Gòn FC Phùng Thanh Phương cho biết: "Tôi thật sự rất thất vọng về kết quả này. Trận đấu hôm nay là một trận đấu hay, lối đá của chúng tôi đã đối chọi với lối đá tấn công của Hà Nội. Trong hiệp 1, ngoại trừ tình huống nhận bàn thua đầu tiên, chúng tôi đã phát huy hết khả năng để hóa giải các tình huống tấn công của đối thủ. Chỉ tiếc là chúng tôi thua về thể lực, chiều sâu đội hình và thiếu người".

Theo HLV Phùng Thanh Phương, Hà Nội hoàn toàn có đủ khả năng lọt vào top 6 sau khi giai đoạn 1 kết thúc. Chuỗi trận bết bát vừa qua mà đội bóng thủ phải gánh đều do không có sự may mắn khi gặp phải quá nhiều vấn đề. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu vô địch thì Hà Nội FC vẫn còn phải phụ thuộc khá nhiều vào các trận đấu ở giai đoạn 2.

Thất bại trước Hà Nội FC khiến cho Sài Gòn FC tụt xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng và chỉ nằm trên SLNA với 10 điểm. Bước sang giai đoạn 2, ngoài V-League, Sài Gòn FC sẽ còn phải thi đấu ở AFC Cup. Điều này khiến cho dư luận đặt băn khoăn về khả năng cáng đáng cả 2 giải đấu của thầy trò HLV Phùng Thanh Phương.

Nói về vấn đề này, HLV Phùng Thanh Phương khẳng định: "Sau khi kết thúc vòng 13, chúng tôi sẽ có đủ thời gian để tổ chức lại con người, chuẩn bị cho AFC. Tôi nghĩ sẽ không ảnh hưởng tới chuyên môn, định hướng của ban lãnh đạo".

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ