• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chia ngọt sẻ bùi cùng nước bạn Lào nơi biên giới

Thực hiện: Vĩnh Quý | 15/07/2022

(Tổ Quốc) - Ngày 15/7, lực lượng quản lý và bảo vệ biên giới của tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muộn (Lào) đã tổ chức cuộc giao lưu nhân dịp 60 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam – Lào và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào…

Có thể khẳng định rằng, trải qua những thử thách vô cùng ác liệt, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào không ngừng phát triển và đơm hoa kết trái, đã phát triển lên tầm cao mới trở thành mẫu mực về tình đoàn kết quốc tế như Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản đã khẳng định: "Trong lịch sử cách mạng thế giới cũng đã có những tấm gương sáng ngời về tinh thần quốc tế vô sản, nhưng chưa ở đâu và chưa bao giờ có sự đoàn kết, liên minh chiến đấu đặc biệt, lâu dài và toàn diện như vậy".

Chia ngọt sẻ bùi cùng nước bạn Lào nơi biên giới - Ảnh 1.

Lực lượng bảo vệ biên giới của tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn tại cột móc 528

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh: "Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long". Lịch sử đã chứng minh trong bất kể hoàn cảnh nào, hai dân tộc chúng ta luôn nhận thấy ở nhau là những người đồng chí, người bạn thủy chung, đồng cam, cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi.

Đối với tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muộn (Lào) trong thời gian qua, lực lượng quản lý và bảo vệ biên giới đã vượt lên trên những khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, kịp thời thích ứng, thực hiện tốt kế hoạch hợp tác đã đề ra và khẳng định rằng không có gì ngăn cản được ý chí quyết tâm của hai bên mặc dù tình hình dịch bệnh đã làm gián đoạn một số hoạt động của hai tỉnh.

Chia ngọt sẻ bùi cùng nước bạn Lào nơi biên giới - Ảnh 2.

Lực lượng Biên phòng 2 tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn tổ chức tuần tra chung đường biên giới giữa hai nước.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trường Bộ chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình chia sẻ: Năm 2022 đánh dấu 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào. "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022" là năm có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu một mốc son mới trong quan hệ hai nước và lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của hai tỉnh Quảng Bình – Khăm Muộn.

Chúng tôi đã nỗ lực trong mỗi công việc thường ngày và cùng nhau góp phần tạo nên sức lan tỏa hơn nữa về mối quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai tỉnh Quảng Bình, Khăm Muộn cùng nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai hai bên.

"Các lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh chính là cầu nối tình đoàn kết hữu nghị giữa cấp uỷ, chính quyền, nhân dân Quảng Bình với cấp uỷ, chính quyền và nhân dân Khăm Muộn- Lào của hôm nay và mãi mãi về sau này"… Đại tá Trịnh Thanh Bình khẳng định.

Chia ngọt sẻ bùi cùng nước bạn Lào nơi biên giới - Ảnh 3.

Lãnh đạo hai tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn tại cột mốc 528 tại biên giới giữa hai nước

Chia ngọt sẻ bùi cùng nước bạn Lào nơi biên giới - Ảnh 4.

Lãnh đạo 2 tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc biên giới

Chia ngọt sẻ bùi cùng nước bạn Lào nơi biên giới - Ảnh 5.

Trồng cây lưu niệm tại khu vực cửa khẩu Na Phao tỉnh Khăm Muộn - Lào

Chia ngọt sẻ bùi cùng nước bạn Lào nơi biên giới - Ảnh 6.

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình bắt tay học sinh tại bản Bản Na Chắt cụm bản Thong Khám tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Chia ngọt sẻ bùi cùng nước bạn Lào nơi biên giới - Ảnh 7.

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình thăm hỏi, động viên người dân Lào sống tại vùng biên giới của hai tỉnh

Chia ngọt sẻ bùi cùng nước bạn Lào nơi biên giới - Ảnh 8.

Học sinh Lào tại bản Bản Na Chắt cụm bản Thong Khám tỉnh Khăm Muộn (Lào) đón đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Bình sang thăm.

Chia ngọt sẻ bùi cùng nước bạn Lào nơi biên giới - Ảnh 9.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam trao hỗ trợ học sinh Lào trong chương trình "Nâng bước em đến trường" . Một chương trình hỗ trợ nhân văn và ý nghĩa của lực lượng Biên phòng cho các em học sinh ở các bản biên giới gặp khó khăn của hai nước

Chia ngọt sẻ bùi cùng nước bạn Lào nơi biên giới - Ảnh 10.

Ông Trần Thắng (ở giữa, bên phải) Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình và ông Văn Xay Phong Sạ Vẳn - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn (Lào) cắt băng khánh thành công trình "Ánh sáng vùng biên" được Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình thi công tặng người dân ở bản Bản Na Chắt cụm bản Thong Khám tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Chia ngọt sẻ bùi cùng nước bạn Lào nơi biên giới - Ảnh 11.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội biên phòng Quảng Bình tặng quà cho người dân Bản Na Chắt cụm bản Thong Khám tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Chia ngọt sẻ bùi cùng nước bạn Lào nơi biên giới - Ảnh 12.

Khám và cấp thuốc miễn phí tại "phiên chợ không đồng" cho người dân bản Bản Na Chắt cụm bản Thong Khám tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Chia ngọt sẻ bùi cùng nước bạn Lào nơi biên giới - Ảnh 13.

Tại "phiên chợ không đồng" người dân bản Bản Na Chắt cụm bản Thong Khám tỉnh Khăm Muộn (Lào) được tặng những cây rựa phục vụ sinh hoạt hàng ngày, phát rẫy trồng cây và tăng gia sản xuất

Chia ngọt sẻ bùi cùng nước bạn Lào nơi biên giới - Ảnh 14.

Lãnh đạo hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn thưởng thức những món ẩm thực đặc trưng của người dân hai tỉnh

Chia ngọt sẻ bùi cùng nước bạn Lào nơi biên giới - Ảnh 15.

Tặng quà cho bà con tại "phiên chợ không đồng" được tổ chức tại bản Bản Na Chắt cụm bản Thong Khám tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Chia ngọt sẻ bùi cùng nước bạn Lào nơi biên giới - Ảnh 16.

Lãnh đạo hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn trồng cây lưu niệm tại cửa khẩu Quốc tế Cha Lo

Chia ngọt sẻ bùi cùng nước bạn Lào nơi biên giới - Ảnh 17.

Lễ ký kết hợp tác, kết nghĩa giữa các đồn biên phòng ở chung đường biên giới của tỉnh Quảng Bình (Việt Nam) và tỉnh Khăm Muộn (Lào)

Chia ngọt sẻ bùi cùng nước bạn Lào nơi biên giới - Ảnh 18.

Ông Trần Thắng, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình trao hỗ trợ trị giá 750 triệu đồng cho lực lượng Công an tỉnh Khăm Muộn nhằm xây dựng nhà công vụ phục vụ công tác ở biên giới của lực lượng Công an tỉnh Khăm Muộn.

Chia ngọt sẻ bùi cùng nước bạn Lào nơi biên giới - Ảnh 19.

Giám đốc Công an tỉnh Khăm Muộn tặng quà lưu niệm cho ông Trần Thắng, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Chia ngọt sẻ bùi cùng nước bạn Lào nơi biên giới - Ảnh 20.

Niềm vui của người dân bản Bản Na Chắt cụm bản Thong Khám tỉnh Khăm Muộn (Lào) khi gặp lại cán bộ là Bộ đội biên phòng Quảng Bình sang công tác.

NỔI BẬT TRANG CHỦ