• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Chiến sĩ đặc biệt" tham gia tìm kiếm cứu nạn tại Làng Nủ

Thực hiện: Nhóm Phóng viên | 17/09/2024

(Tổ Quốc) - Với địa hình phức tạp, phạm vi tìm kiếm cứu nạn trên một khu vực rộng, trải dài, Bộ đội Biên phòng đã phải sử dụng đến "Chiến sĩ đặc biệt" là Đội chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm cứu nạn tại Làng Nủ.

"Chiến sĩ đặc biệt" tham gia tìm kiếm cứu nạn tại Làng Nủ - Ảnh 1.

Những ngày qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang không nề hà, đắn đo, dầm mình trong bùn đất, bới từng gốc cây, lật từng tảng đá mong muốn sớm tìm được nạn nhân. Các chiến sĩ quân đội, công an, dân quân và các cấp chính quyền làm việc không ngơi nghỉ với mong muốn sớm tìm được nạn nhân trong vụ sạt lở ở thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai).

"Chiến sĩ đặc biệt" tham gia tìm kiếm cứu nạn tại Làng Nủ - Ảnh 2.

Đặc biệt, tham gia tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở ở Làng Nủ còn có Đội chó nghiệp vụ của Trường Trung cấp 24 - Bộ đội Biên phòng (BĐBP).

"Chiến sĩ đặc biệt" tham gia tìm kiếm cứu nạn tại Làng Nủ - Ảnh 3.

Từ trước tới nay Đội chó nghiệp vụ luôn được coi là "Chiến sĩ đặc biệt" của BĐBP.

"Chiến sĩ đặc biệt" tham gia tìm kiếm cứu nạn tại Làng Nủ - Ảnh 4.

Những chú chó này vừa có sự tinh nhuệ cùng kỹ năng đặc biệt do được huấn luyện trong môi trường đặc thù, cường độ cao. Đội chó nghiệp vụ Trường Trung cấp 24 Biên phòng đã phát huy tối đa khả năng tinh nhạy trong đánh hơi tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường trận lũ quét thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

"Chiến sĩ đặc biệt" tham gia tìm kiếm cứu nạn tại Làng Nủ - Ảnh 5.

Qua đánh hơi, xác định chính xác có nạn nhân đang nằm dưới lớp bùn đất trong 1 chuồng trâu, Đội cứu nạn BĐBP đã phối hợp với Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, Quân khu 2 tổ chức đào bới, phát hiện thi thể nạn nhân.

"Chiến sĩ đặc biệt" tham gia tìm kiếm cứu nạn tại Làng Nủ - Ảnh 6.

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Đội trưởng Đội chó nghiệp vụ biên phòng cho biết, việc cứu nạn tại Làng Nủ có nhiều thách thức như đất đá, bùn lầy dày đặc, cây cối chất đống và xác động vật nằm rải rác nhưng các chú chó nghiệp vụ vẫn làm tốt nhiệm vụ.

"Chiến sĩ đặc biệt" tham gia tìm kiếm cứu nạn tại Làng Nủ - Ảnh 7.

"Chiến sĩ đặc biệt" tham gia tìm kiếm cứu nạn tại Làng Nủ - Ảnh 8.

Đội tìm kiếm cứu nạn BĐBP tập trung lực lượng tại điểm có dấu hiệu của nạn nhân, triển khai công tác đào bới và tìm kiếm.

"Chiến sĩ đặc biệt" tham gia tìm kiếm cứu nạn tại Làng Nủ - Ảnh 9.

"Chiến sĩ đặc biệt" tham gia tìm kiếm cứu nạn tại Làng Nủ - Ảnh 10.

Trong quá trình tìm kiếm, Đội tìm kiếm cứu nạn BĐBP dùng cờ đánh dấu vị trí nghi ngờ có nạn nhân bị vùi lấp.

"Chiến sĩ đặc biệt" tham gia tìm kiếm cứu nạn tại Làng Nủ - Ảnh 11.

Mỗi ngày qua đi, công tác tìm kiếm nạn nhân càng trở nên khó khăn

"Chiến sĩ đặc biệt" tham gia tìm kiếm cứu nạn tại Làng Nủ - Ảnh 12.

Những cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang luôn gắng sức, quên mình giúp đỡ Nhân dân. Nhất là những chiến sĩ đặc biệt này.

"Chiến sĩ đặc biệt" tham gia tìm kiếm cứu nạn tại Làng Nủ - Ảnh 13.

"Chiến sĩ đặc biệt" tham gia tìm kiếm cứu nạn tại Làng Nủ - Ảnh 14.

Thời tiết nắng nóng nên cán bộ chiến sĩ thường xuyên phải tiếp nước cho các chú chó nghiệp vụ

"Chiến sĩ đặc biệt" tham gia tìm kiếm cứu nạn tại Làng Nủ - Ảnh 15.

Một chú chó nghiệp vụ đã tìm được một thi thể nạn nhân nằm ở thượng nguồn, cách vị trí xảy ra sạt lở là 3 km.

"Chiến sĩ đặc biệt" tham gia tìm kiếm cứu nạn tại Làng Nủ - Ảnh 16.

Thông tin từ Sở Chỉ huy tiền phương tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai), các cơ quan, đơn vị chuyên môn đã tiến hành rà soát lại, do đó đã có sự thay đổi về thiệt hại người và tài sản. Theo đó, tổng số hộ trong khu vực bị lũ quét là 33 hộ với 40 nóc nhà (có 7 hộ đã có nhà riêng nhưng chưa tách hộ), là nơi sinh sống của 168 người.

"Chiến sĩ đặc biệt" tham gia tìm kiếm cứu nạn tại Làng Nủ - Ảnh 17.

Do thời điểm xảy ra lũ quét, thông tin liên lạc bị gián đoạn, giao thông bị chia cắt dẫn đến chưa kịp thời thống kê, báo cáo chính xác. Ngoài ra, một số trường hợp, mặc dù đã có thông tin, nhưng vì lo sợ nguy hiểm nên chưa dám trở về. Một số trường hợp khác do hoảng loạn đã khai báo bị trùng lặp thông tin giữa gia đình bố mẹ và gia đình riêng... Như vậy, đến thời điểm hiện tại, có 87 người an toàn. Tổng số người chết và mất tích đến nay còn 66 trường hợp (giảm 29 trường hợp so với số liệu công bố ban đầu). Trước đó, lở núi, sạt lở đất kinh hoàng xảy ra vào sáng sớm 10.9 đã san phẳng 40 nóc nhà tại thôn Làng Nủ, với 168 nhân khẩu. Trong đó, 3 người trên 70 tuổi, 18 trẻ dưới 6 tuổi, 14 người dưới 14 tuổi, còn lại là từ 15-69 tuổi.

NỔI BẬT TRANG CHỦ