• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chiếu phim Bình minh đỏ tại lễ Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023)

Văn hoá 26/02/2023 08:37

(Tổ Quốc) - Tối 25/2, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội, Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) đã tổ chức Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023). Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã đến dự Lễ khai mạc.

Tuần phim diễn ra từ ngày 25/02 đến ngày 03/3/2023 tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia và 63 tỉnh/thành phố trong cả nước. Đây là một trong những sự kiện văn hóa nghệ thuật quan trọng mở đầu cho các hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam do Bộ VHTTDL tổ chức.

Chiếu phim Bình minh đỏ tại lễ Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023)  - Ảnh 1.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc

Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định: Đề cương về văn hóa Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo và công bố năm 1943 được coi là văn kiện chính thức của đầu tiên của Đảng ta về công tác văn hóa văn nghệ. Những vấn đề trong Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 mang ý nghĩa cách mạng và khoa học sâu sắc, thể hiện tầm vóc tư tưởng chính trị của Đảng ta về vị trí của cách mạng văn hóa trong cuộc giải phóng dân tộc, giải phóng chế độ áp bức bóc lột và sau này là công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Trải qua 80 năm kể từ khi ra đời, những nội dung cơ bản của Đề cương về văn hóa năm 1943 như sợi chỉ đỏ xuyên suốt được Đảng ta vận dụng trong thực tế linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn lịch sử thông qua các chủ trương, nghị quyết, của Đảng về văn hóa.

Tuần phim "Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam" sẽ giới thiệu những bộ phim có đề tài, chủ đề về văn hóa, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước con người Việt Nam, phát hành và phổ biến đến đông đảo khán giả cả nước các bộ phim phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Chiếu phim Bình minh đỏ tại lễ Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023)  - Ảnh 2.

Đông đảo khán giả thưởng thức phim

"Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cơ quan, đơn vị liên quan, Tuần phim được tổ chức trang trọng, thiết thực, có sức lan tỏa, gắn kết với các sự kiện văn hóa quan trọng của đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam; tạo không khí phấn khởi, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng và sự chuyển biến rõ nét trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành văn hóa, thực hiện kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11 năm 2021"- Thứ trưởng Tạ Quang Đông chia sẻ.

Tại lễ khai mạc Tuần phim, Cục Điện ảnh tổ chức trình chiếu 02 bộ phim do nhà nước đặt hàng gồm: Phim tài liệu "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất; Phim truyện "Bình minh đỏ" do Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất.

Phim tài liệu "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" (Đạo diễn Trịnh Quang Tùng) - Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất khẳng định vai trò và vị trí trọng yếu của văn hóa trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi". Tiếp nối tinh thần đó, văn hóa Việt Nam tới nay đã cho thấy chuyển biến tích cực trong nhiều lĩnh vực then chốt.

Phim truyện điện ảnh "Bình minh đỏ" (Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân) do Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất được lấy cảm hứng từ những chiến công và gương chiến đấu anh dũng của trung đội nữ lái xe đầu tiên trên tuyến đường Trường Sơn. Bộ phim kể về bốn cô gái trẻ được giao nhiệm vụ lái xe vận chuyển hàng hóa, lương thực, nhu yếu phẩm từ hậu phương ra tiền tuyến và chở thương bệnh binh, tử sĩ từ các chiến trường về hậu phương.

Chiếu phim Bình minh đỏ tại lễ Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023)  - Ảnh 3.

Chia sẻ niềm vui và sự xúc động sau khi thưởng thức 2 bộ phim tại lễ khai mạc Tuần phim, bà Nguyễn Thị Hậu (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Được con gái cho biết có Tuần phim kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam nên hai mẹ con đi xem. Ấn tượng nhất là bộ phim truyện Bình minh đỏ kể về những nữ thanh niên xung phong rất xúc động. Chúng tôi là những người đã từng trải qua những năm tháng đất nước khó khăn bởi chiến tranh khốc liệt, nên càng trân trọng sự hy sinh của các thế hệ anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống tự do và no ấm của nhân dân".

Trong khuôn khổ Tuần phim, nhiều bộ phim Việt được trình chiếu miễn phí phục vụ khán giả như: "Phượng cháy" - Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất, "Nhà tiên tri" - Công ty TNHH Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất.

Phim tài liệu "Hồ Chí Minh, năm 1946" và "Những bước đi ngoại giao và một cuộc chiến không mong muốn (Hồ Chí Minh, năm 1946 - phần 2)"- Công ty Cổ phần Truyền thông Vietking sản xuất.

Phim tài liệu "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi", "Chầu văn - âm hưởng linh thiêng" - Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất.

Phim hoạt hình "Kỳ tích đầm Dạ Trạch", "Tái sinh" và "Nguồn cội" -Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất, "Đôi cánh kim cương" - Công ty Cổ phần phim Giải phóng sản xuất./.

Hồng Hà- ảnh Nam Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ