• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chính phủ đánh giá cao nỗ lực trong việc tăng trưởng du lịch Việt Nam

Du lịch 03/07/2017 09:56

(Tổ Quốc) -Sáng 3/7, Chính phủ đã họp trực tuyến với các địa phương về tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Hoạt động du lịch diễn ra sôi động ngay từ tháng đầu năm

Tại cuộc họp, báo cáo của Bộ Kế hoạch, Đầu tư đã đánh giá, hoạt động du lịch diễn ra sôi động ngay từ những tháng đầu năm, nhiều lễ hội đã được tổ chức trên khắp cả nước thu hút một lượng lớn khách du lịch trong nước, quốc tế đến tham quan.

Tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam 6 tháng đầu năm ước đạt 6,2 triệu lượt khách, tăng 30,2%.

 Khách du lịch quốc tế tới Việt Nam tăng 30,2%. Trong ảnh là khách du lịch quốc tế tới phố đi bộ Hà Nội. Ảnh minh họa: Nam Nguyễn

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam nằm trong nhóm nước có tốc độ tăng trưởng du khách quốc tế cao trên thế giới.

Việt Nam nằm trong nhóm nước có tốc độ tăng trưởng du khách quốc tế cao trên thế giới

Trước đó, Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) đã đưa ra danh sách 20 điểm đến có tốc độ phát triển du lịch nhanh nhất thế giới, dựa trên lượng khách quốc tế năm 2016 so với 2015.

Trong nhóm này, Việt Nam đứng thứ 7 về sự gia tăng lượng khách quốc tế. Vừa qua, Việt Nam cũng tăng 8 bậc về năng lực cạnh tranh Lữ hành và Du lịch, do Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố (vị trí 67/136).

Tại phần báo cáo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng về công tác điều hành của Chính phủ cũng đánh giá, Chính phủ đã nỗ lực triển khai đưa Nghị quyết 08 về phát triển Du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của Bộ Chính trị với những chương trình hành động cụ thể. Nổi bật là việc triển khai cấp thị thực điện tử, tiếp tục gia hạn visa cho 5 nước Tây Âu, tích cực xử lý các tour du lịch giá rẻ (không đồng)…

Từ nay tới cuối năm, Chính phủ yêu cầu, tiếp tục đẩy mạnh thu hút khách quốc tế tới Việt Nam; đẩy mạnh các hoạt động thương mại, văn hóa, du lịch nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Việt Nam.

Điều hành Chính phủ có nhiều đổi mới, quyết liệt

Về tình hình tăng trưởng kinh tế, xã hội chung, Thủ tướng đánh giá, công tác điều hành có nhiều đổi mới, quyết liệt. Thủ tướng Chính phủ, tập thể Chính phủ trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, giải quyết các vấn đề bức xúc…

“Có thể nói, cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhiều bộ, ngành đặc biệt là các địa phương rất tích cực chỉ đạo triển khai. 6 tháng đầu năm vừa qua là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, doanh nghiệp, người dân phấn khởi làm ăn kinh doanh khởi nghiệp, xu hướng kinh doanh tích cực. Các chỉ số đều tốt” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Đồng thời cho rằng, Chính phu mới đã vượt qua 1,5 năm với chỉ số kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát thấp, 6 tháng tăng trưởng mạnh.

Riêng mức tăng trưởng GDP tháng 5,6 được coi là mức tăng trưởng ngoạn mục.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp trực tuyến. Ảnh: Chinhphu.vn 

Tổng sản phẩm trong nước GDP quý II tăng 6,17%, so với cùng kỳ là 5,78%. Tính chung 6 tháng đầu năm 2017, GDP ước tăng 5,73%.

Về chỉ số giá tiêu dùng, CPI, tháng 6 ước giảm 0,17% và tăng 2,54% so với cùng kỳ năm 2016. Lạm phát cơ bản tháng 6 tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 1,29% so với cùng kỳ năm 2016.

Các chỉ tiêu tiền tệ, tín dụng diễn biến phù hợp với định hướng duy trì ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Tín dụng cho nền kinh tế tăng trưởng tốt ngay từ đầu năm, mặt bằng lãi suất ổn định. Một số ngân hàng có động thái tăng lãi suất huy động nhưng mức độ tăng nhỏ, không thể hiện xu hướng tăng của thị trường.

Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 563,5 ngàn tỷ đồng bằng 46,5% dự toán năm, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 674,8 ngàn tỷ đồng, bằng 32,8% GDP, tăng 10,5% so với cùng kỳ…

6 tháng Chính phủ đã đưa ra nhiều cơ chế, giải pháp, chính sách đồng bộ, đầy đủ nhưng việc triển khai chưa được tốt

Bên cạnh những mặt tích cực, Thủ tướng cũng cho biết, còn nhiều vấn đề xã hội bức xúc như mất an toàn vệ sinh thực phẩm, nợ đọng BHXH, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, ô nhiễm môi trường đang diễn ra ở nhiều nơi, nạn chặt phá rừng, khai thác cát sỏi trái phép, sạt lở nghiêm trọng, nhất là tại ĐBSCL…

“6 tháng Chính phủ đã đưa ra nhiều cơ chế, giải pháp, chính sách đồng bộ, đầy đủ nhưng việc triển khai chưa được tốt, 1 bộ phận cán bộ công chức không tâm huyết, kém hiệu quả. Một bộ phận cán bộ chính quyền còn để tai tiếng do tham nhũng và lợi ích nhóm...”- Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra.

“Các ngành đang phục hồi mạnh, đánh giá các tổ chức quốc tế với Việt Nam đều là ổn định, tích cực… Do vậy chúng ta phải quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, cải cách mạnh mẽ hơn nữa, nhất là các bộ, các vùng kinh tế trọng điểm, các TP lớn của đất nước” – Thủ tướng nêu rõ.

Tại phiên họp này, Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ, các địa phương phát biểu ý kiến tập trung vào các giải pháp cụ thể, từng bộ ngành, địa phương phải làm gì để thúc đẩy các công việc… Tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ nông sản…, những giải pháp về cổ phần hóa, thoái vốn nhất là cải cách mạnh mẽ hơn về thủ tục hành chính…

Phiên họp diễn ra hết ngày hôm nay và hết buổi sáng ngày mai, 4/7./.

Song Đào

NỔI BẬT TRANG CHỦ