• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chợ đầu mối phía Nam Hà Nội ngày đầu tiên mở cửa lại sau phong toả

Thực hiện: Nam Nguyễn | 20/08/2021

(Tổ Quốc) - Hơn 20 ngày sau khi thực hiện phong tỏa phòng chống dịch, chợ đầu mối phía Nam (còn gọi là chợ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã chính thức hoạt động trở lại.

Chợ đầu mối phía Nam Hà Nội ngày đầu tiên mở cửa trở lại sau phong toả - Ảnh 1.

Sau 20 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg do ghi nhận 1 ca F0, chợ đầu mối phía Nam đã được hoạt động trở lại từ 0 giờ sáng nay (20/8). Khi biết thông tin chợ đầu mối phía Nam được hoạt động trở lại, ngay từ sáng sớm người dân đến chợ đã thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch trước khi vào mua hàng.

Chợ đầu mối phía Nam Hà Nội ngày đầu tiên mở cửa trở lại sau phong toả - Ảnh 2.

Đúng 0 giờ ngày 20/8, chợ đầu mối phía Nam đã dỡ các chốt ở khu vực kinh doanh rau, củ, quả và hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân.

Chợ đầu mối phía Nam Hà Nội ngày đầu tiên mở cửa trở lại sau phong toả - Ảnh 3.

Toàn bộ các xe ô tô khi vào chợ đều được phun khử khuẩn.

Chợ đầu mối phía Nam Hà Nội ngày đầu tiên mở cửa trở lại sau phong toả - Ảnh 4.

Các tiểu thương khi vào chợ đều phải có giấy xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19 trong vòng 7 ngày hoặc test nhanh trong vòng 72 giờ.

Chợ đầu mối phía Nam Hà Nội ngày đầu tiên mở cửa trở lại sau phong toả - Ảnh 5.

Việc khai báo y tế đầy đủ giúp truy vết nhanh chóng, khoanh vùng chính xác, đúng đối tượng, kịp thời ngăn chặn lây lan dịch bệnh.

Chợ đầu mối phía Nam Hà Nội ngày đầu tiên mở cửa trở lại sau phong toả - Ảnh 6.

Kiểm tra thân nhiệt với tất cả những trường hợp kinh doanh, mua bán tại chợ.

Chợ đầu mối phía Nam Hà Nội ngày đầu tiên mở cửa trở lại sau phong toả - Ảnh 7.

Mọi người đều tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, đeo khẩu trang nghiêm túc khi hoạt động tại chợ.

Chợ đầu mối phía Nam Hà Nội ngày đầu tiên mở cửa trở lại sau phong toả - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng có mặt ở nhiều nơi để giám sát chặt chẽ việc mua bán cũng như đảm bảo giãn cách.

Chợ đầu mối phía Nam Hà Nội ngày đầu tiên mở cửa trở lại sau phong toả - Ảnh 9.

Chợ giảm ít nhất 50% số người làm việc đối với các đơn vị kho, giảm 50% hộ kinh doanh bán lẻ trong chợ nhằm bảo đảm quy định về giãn cách.

Chợ đầu mối phía Nam Hà Nội ngày đầu tiên mở cửa trở lại sau phong toả - Ảnh 10.

Chị Nguyễn Thị Lê, một tiểu thương tại chợ cho biết: "Sau nhiều ngày nghỉ do dịch bệnh, hôm nay tôi rất vui khi quay trở lại buôn bán và an tâm khi Ban quản lý chợ có các biện pháp phòng chống dịch bệnh".

Chợ đầu mối phía Nam Hà Nội ngày đầu tiên mở cửa trở lại sau phong toả - Ảnh 11.

Cùng với đó 5h ngày 20.8, người dân bắt đầu đổ về chợ đầu mối phía Nam. Đối với các hộ dân vào chợ mua phục vụ dân sinh, thời gian hoạt động từ 5h30 đến 11h hàng ngày.

Chợ đầu mối phía Nam Hà Nội ngày đầu tiên mở cửa trở lại sau phong toả - Ảnh 12.

Để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Ban Quản lý chợ đầu mối phía Nam yêu cầu bà con không vào chợ bằng cổng chính. Tất cả các trường hợp phải thực hiện khai báo y tế và đo thân nhiệt tại cổng phụ trước khi vào chợ. Cùng với đó người dân phải xuất trình đầy đủ giấy đi chợ.

Chợ đầu mối phía Nam Hà Nội ngày đầu tiên mở cửa trở lại sau phong toả - Ảnh 13.

" Chúng tôi sẽ chỉ cho số lượng hạn chế người vào chợ nhằm đảm bảo giãn cách an toàn phòng dịch" - Đại điện BQL chợ cho biết.

Chợ đầu mối phía Nam Hà Nội ngày đầu tiên mở cửa trở lại sau phong toả - Ảnh 14.

Tiểu thương kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như rau, củ, quả buôn bán theo sự hướng dẫn giám sát của Ban Quản lý chợ và lực lượng chức năng quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Chợ đầu mối phía Nam Hà Nội ngày đầu tiên mở cửa trở lại sau phong toả - Ảnh 15.

Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai thông tin, việc mở chợ đầu mối phía Nam sẽ theo lộ trình từng phần, tùy diễn biến của dịch bệnh. Hiện tại, chợ đã được hoạt động với các gian hàng thiết yếu. Nếu tình hình dịch khả quan hơn, chợ đầu mối phía Nam sẽ được mở cửa hoàn toàn để bà con kinh doanh bình thường như trước đây.

Chợ đầu mối phía Nam Hà Nội ngày đầu tiên mở cửa trở lại sau phong toả - Ảnh 16.

Hầu hết tiểu thương vào chợ phải được cấp thẻ vào kho hàng, có giấy đi đường và xét nghiệm COVID-19 âm tính mới được phép kinh doanh, buôn bán tại đây. Cùng với đó các sạp hàng đều được trang bị tấm chắn nhằm giảm thiểu tiếp xúc giữa người bán và người mua.

Chợ đầu mối phía Nam Hà Nội ngày đầu tiên mở cửa trở lại sau phong toả - Ảnh 17.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ