• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chờ đợi sự hấp dẫn ở cuộc đua vô địch V.League 2023

Thể thao 06/02/2023 14:10

(Tổ Quốc) - Sau những gì diễn ra ở vòng 1, có thể thấy V.League 2023 sẽ ẩn chứa nhiều bất ngờ thú vị trong cuộc đua vô địch.

Vòng 1 V.League 2023 đã khép lại với trận hòa 1-1 của Viettel và Hà Nội FC. Đây là một kết quả đáng khen với Viettel, đội bóng có nhiều sự thay đổi trong mùa giải năm nay.

Những cầu thủ tên tuổi như Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc, Pedro Paulo đã rời đi, tuy nhiên CLB Viettel không đổ tiền để tìm các ngôi sao thay thế mà quyết định trẻ hóa đội hình, tạo điều kiện cho các nhân tố mới.

Và trước đương kim vô địch Hà Nội FC, các học trò của HLV Thạch Bảo Khanh đã có đấu pháp hợp lý để buộc đối thủ này phải chia điểm. Nhận xét về trận đấu, BLV Quang Huy đánh giá:

"Ở hiệp 1, trận đấu diễn ra thận trọng. Cả hai bên đều không muốn có sơ sẩy trong hiệp 1. Sang hiệp 2, mọi thứ dần chủ động hơn với sự mạnh dạn của hai đội, đặc biệt sau khi Hà Nội FC có bàn mở tỉ số nhờ quả phạt đền thành công của Văn Quyết.

CLB Viettel sau đó phải chơi tất tay. HLV Thạch Bảo Khanh đã có lý khi tung vào sân một loạt cầu thủ trẻ. Họ khiến tân binh Marcao ở giữa sân phần nào đó bị hạn chế sức mạnh. Trước đó ở hiệp 1 Marcao đá rất hay, tung hoành nơi tuyến giữa.

Nói chung HLV Thạch Bảo Khanh đã ghi dấu ấn trong việc thay người, để rồi Danh Trung đã đánh đầu đẹp mắt gỡ hòa 1-1. Tôi đánh giá kết quả này là hợp lý. Đây là một trận đấu hay và cả hai đội đều đã có khởi đầu tốt cho mùa giải".

Viettel bị dẫn trước nhưng đã nỗ lực để có được bàn gỡ ở phút 86. (Ảnh: Như Đạt)

Trong khi đó, HLV Bandovic của Hà Nội FC lại có phần thất vọng với màn trình diễn của toàn đội. Việc để đối phương gỡ hòa ở phút 86 là điều gây tiếc nuối, nhưng quan trọng hơn, chiến lược gia này cho rằng các học trò đã không làm được những gì mình yêu cầu.

"Đây là trận đầu tiên và chúng tôi giành 1 điểm thì cảm xúc không tốt. So sánh với trận đấu Siêu cup, trận đó chúng tôi chơi hay hơn. Sang hiệp 2 các cầu thủ chơi ổn hơn nhưng phải công nhận đội bạn cũng chơi tốt. Chúng tôi làm không tốt cả tấn công và phòng ngự, không giữ được vị trí.

Tất nhiên mùa giải còn dài, vẫn còn nhiều trận phía trước để thi đấu. Nếu chơi như trận Siêu cup trước đó thì kết quả có thể sẽ khác, chúng tôi mất bóng quá nhiều. So sánh bức tranh giữa Siêu cup và hôm nay là hai bức tranh hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi không muốn nói từng cá nhân cầu thủ nào vì có trận sẽ chơi tốt và có trận chơi không tốt. Như hiệp 1 cả đội chơi không tốt. Điều này quan trọng, cả đội cần phải sửa chữa.

Trận này Hà Nội FC thi đấu khá chậm, các cầu thủ đưa ra những quyết định chậm khiến trận đấu không như mong muốn", HLV Bandovic nói trong buổi họp báo sau trận.

Hà Nội FC không giữ được 3 điểm dù dẫn trước ở phút 69 nhờ công của Văn Quyết. (Ảnh: Như Đạt)

Ghi dấu ấn đậm nét nhất ở vòng 1 chính là CLB CAHN. Thắng lợi 5-0 trước CLB Bình Định, đội bóng nằm trong top 3 V.League 2022, cho thấy sự chuẩn bị kỹ càng của thầy trò HLV Paulo Foiani.

Dù là đội tân binh của giải nhưng với chiều sâu về lực lượng, CLB CAHN hứa hẹn sẽ khiến những ứng cử viên vô địch như Hà Nội FC hay Viettel phải dè chừng. Đánh giá về màn trình diễn của đội bóng này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải dành lời khen:

"CLB CAHN đã có một trận mở màn hoàn hảo. Họ vừa chơi hay vừa thuyết phục được khán giả với một chiến thắng áp đảo, chơi trên chân. Điều này tạo nên sức hút, sự yêu quý dành cho đội bóng mới lên hạng mà đã tạo được ấn tượng như vậy.

Rõ ràng chất lượng cầu thủ là điều rất quan trọng, và CLB CAHN thì thừa các cầu thủ giỏi. Quan trọng hơn, đội bóng này cho thấy họ có một HLV tầm cỡ. Dù lực lượng gồm rất nhiều cầu thủ mới đến nhưng ông ấy đã tạo ra được một lối chơi gắn kết. Tất nhiên điều này cũng cần phải theo dõi thêm. Dù sao có được bước đầu như vậy cũng quá tuyệt vời rồi".

Chờ đợi sự hấp dẫn ở cuộc đua vô địch V.League 2023 - Ảnh 3.

CLB CAHN dẫn đầu bảng xếp hạng sau vòng 1. (Ảnh: Như Đạt)

Ông nói thêm: "Hà Nội FC vẫn giữ được bộ khung tốt, thi đấu ổn định với nhiều cầu thủ trẻ tài năng và tuyển thủ quốc gia. Đây vẫn là đội bóng nằm trong tốp đầu của V.League. Tuy nhiên trước sự nổi lên của CLB CAHN thì rõ ràng Hà Nội FC sẽ phải thận trọng.

Còn với Viettel, đội bóng này đang có nhiều sự thay đổi. Những người cũ như Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc… đã rời đi. Họ đang trong quá trình củng cố lại lực lượng, sử dụng cầu thủ trẻ nhiều hơn. Tôi nghĩ đó cũng là một xu hướng tốt".

Vòng đấu thứ nhất V.League 2023: Rượt đuổi kịch tính, ứng viên vô địch lộ diện

Hải Anh (Ảnh: Như Đạt)

NỔI BẬT TRANG CHỦ