• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cho phép 8 nghệ sĩ nước ngoài vào Việt Nam giảng dạy

Giáo dục 17/04/2017 11:13

(Tổ Quốc) - Ngày 5/4, Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 1410/QĐ-BVHTTDL về việc cho phép Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh đón 08 nghệ sĩ nước ngoài tham gia giảng dạy tại Nhạc viện.

Theo đó, Bộ VHTTDL cho phép Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh đón 08 nghệ sĩ nước ngoài gồm: 01 nghệ sĩ Đan Mạch, 02 nghệ sĩ Đức, 01 nghệ sĩ Nhật bản, 01 nghệ sĩ Hàn Quốc, 01 nghệ sĩ Mỹ, 01 nghệ sĩ Thụy Điển và 01 nghệ sĩ Singapore vào Việt Nam để giảng dạy các bộ môn piano, ghi ta, vocal, jazz và flute tại “Trại hè Âm nhạc TP.Hồ Chí Minh 2017” được tổ chức tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh từ ngày 01 đến 08/08/2017.

Nghệ sĩ piano trẻ Lưu Đức Anh. Hình minh họa.

Nhạc viện TP.Hồ Chí Minh sẽ chi trả kinh phí cho 08 nghệ sĩ nước ngoài nêu trên gồm: thù lao giảng dạy, ăn và ở.

Ngoài ra, Nhạc viện TP.Hồ Chí Minh sẽ trích từ nguồn thu học phí của học viên tham gia trại hè để chi trả kinh phí máy bay khứ hồi cho hai nghệ sĩ bộ môn piano người Đức và Hàn Quốc.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Giám đốc Nhạc viện  TP.Hồ Chí Minh và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tuấn Minh

NỔI BẬT TRANG CHỦ