• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chợ phiên "nhà giàu", cứ đứng hàng rào gọi gì cũng có

Thời sự 15/08/2021 22:18

(Tổ Quốc) - Chợ Hàng Bè hay "chợ nhà giàu" tại Hà Nội, trong thời gian giãn cách, những tiểu thương trong chợ đã treo nhiều loại " biển quảng cáo" tại hàng rào để người dân thuận tiện mua hàng mà không cần vào trong chợ đảm bảo hạn chế người vào chợ trong diễn biến dịch Covid 19 phức tạp.

Chợ phiên "nhà giàu", cứ đứng hàng rào gọi gì cũng có - Ảnh 1.

Từ ngày hôm nay (15/8), chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bắt đầu thực hiện thêm biện pháp đi chợ “kiểu mới” nhằm mục đích đảm bảo giãn cách trong chợ trong thời gian giãn cách xã hội.

Chợ phiên "nhà giàu", cứ đứng hàng rào gọi gì cũng có - Ảnh 2.

Theo thông tin được biết, trong sáng ngày hôm nay cơ quan chức năng đã cho phép các tiểu thương gắn các “biển quảng cáo” kèm theo số điện thoại để cho người dân mua hàng mà không cần vào bên trong chợ.

Chợ phiên "nhà giàu", cứ đứng hàng rào gọi gì cũng có - Ảnh 3.

"Nhằm hạn chế người dân vào chợ, tiếp xúc gần chúng tôi sẽ để cho các hộ kinh doanh treo biển có ghi các mặt hàng và số điện thoại. Khách đến mua chỉ cần gọi điện báo số lượng thì chủ nhà sẽ mang ra", đại diện phường Hàng Bạc cho biết.

Chợ phiên "nhà giàu", cứ đứng hàng rào gọi gì cũng có - Ảnh 4.

Các tiểu thương trong chợ tiến hành dán số điện thoại cũng như các mặt hàng lên hàng rào ngăn cách.

Chợ phiên "nhà giàu", cứ đứng hàng rào gọi gì cũng có - Ảnh 5.

Thay vì vào chợ chọn mua hàng, người dân sẽ gọi điện cho các tiểu thương theo số điện thoại treo ở hàng rào.

Chợ phiên "nhà giàu", cứ đứng hàng rào gọi gì cũng có - Ảnh 6.

Cần mua những gì chỉ cần báo số lượng sẽ được nhân viên phục vụ mang ra tận nơi.

Chợ phiên "nhà giàu", cứ đứng hàng rào gọi gì cũng có - Ảnh 7.

Muôn hình vạn trạng các kiểu biển quảng cáo.

Chợ phiên "nhà giàu", cứ đứng hàng rào gọi gì cũng có - Ảnh 8.

Chợ Hàng Bè vốn nổi tiếng bởi đồ ăn tươi ngon nhưng không kém phần đắt đỏ.

Chợ phiên "nhà giàu", cứ đứng hàng rào gọi gì cũng có - Ảnh 9.

Nhưng với những người đã quen mua đồ ở đây thì họ sẽ rất khó có thể đi được những chợ khác để tìm kiếm những món hàng đã được các tiểu thương lựa chọn kĩ trước khi bán cho khách.

Chợ phiên "nhà giàu", cứ đứng hàng rào gọi gì cũng có - Ảnh 10.

Các mặt hàng phong phú từ đồ tươi sống, hải sản cho đến các món ăn đã được nấu sẵn.

Chợ phiên "nhà giàu", cứ đứng hàng rào gọi gì cũng có - Ảnh 11.

Tại đầu đường phố Cầu Gỗ, hàng rào chắn ngang không cho người dân và các phương tiện đi vào bên trong.

Chợ phiên "nhà giàu", cứ đứng hàng rào gọi gì cũng có - Ảnh 12.

Người dân chỉ việc "order" , chỉ cần 5 phút là có đủ các mặt hàng.

Chợ phiên "nhà giàu", cứ đứng hàng rào gọi gì cũng có - Ảnh 13.

Các cửa hàng luôn có người cầm sẵn tiền lẻ để đảm bảo thanh toán nhanh gọn cho khách.

Chợ phiên "nhà giàu", cứ đứng hàng rào gọi gì cũng có - Ảnh 14.

Đây là biện pháp nhằm đảm hạn chế người dân vào chợ cũng như bảo đảm giãn cách cho người dân khi đi chợ.

Chợ phiên "nhà giàu", cứ đứng hàng rào gọi gì cũng có - Ảnh 15.

 

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ