• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chồng lừa bác sĩ, lấy phôi thai của vợ cho “bồ”: Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra quá trình chuyển phôi thai tại bệnh viện

Sức khỏe 15/10/2019 08:46

(Tổ Quốc) - Liên quan đến vụ việc người chồng lừa bác sĩ để lấy phôi thai của vợ cho “bồ” xảy ra mới đây tại Bệnh viện Bưu điện, ông Nguyễn Đức Vinh – Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) đã yêu cầu phía bệnh viện kiểm tra lại quá trình chuyển phôi thai.

Ăn cắp phôi thai của vợ cho bồ là vi phạm về đạo đức

Nhân định đây là vụ việc rất "hy hữu", ông Nguyễn Đức Vinh cho biết, Bộ Y tế mới đây đã có công văn gửi đến Bệnh viện Bưu điện để yêu cầu báo cáo, kiểm tra kỹ quá trình lưu trữ phôi thai, cấy phôi, chuyển phôi. Nếu phát hiện sai sót thì phải xử lý nghiêm các đơn vị và cá nhân có liên quan theo quy định.

phoi_thai_hphm

Bệnh viện Bưu điện.

Ông Vinh cho biết thêm, báo cáo từ bệnh viện cho thấy, phía bệnh viện nhận diện quá trình chuyển phôi thai thông qua chứng minh như. Tuy nhiên, trong trường hợp này thì chứng minh thư của chủ sở hữu phôi thai đã rất cũ.

Tuy nhiên, nêu quan điểm riêng về vụ việc này, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em cho rằng, việc người chồng lấy cắp phôi thai của vợ lưu tại bệnh viện không chỉ vi phạm về mặt đạo đức mà còn khiến phía bệnh viện phải gánh chịu hậu quả.

Với một số ý kiến cho rằng, do quy định, chế tài trong việc quản lý lưu trữ, cấy phôi thai chưa chặt chẽ nên đã dẫn đến sự việc trên, ông Vinh cho hay, tại bệnh viện, các bác sĩ chủ yếu chịu trách nhiệm về công việc chuyên môn nên khó có thể bao quát được hết các vấn đề như vậy.

Cú sốc của người vợ khi vừa sinh con được 7 tháng

Bà Nguyễn Thị N. (Quế Võ, Bắc Ninh) kết hôn năm 1990 và có với nhau 3 đứa con, đứa lớn nhất đã 29 tuổi, nhỏ nhất chỉ mới 1 tuổi. Dù tuổi đã cao nhưng ông bà vẫn muốn có thêm con để vui cửa vui nhà. Cách đây vài năm, hai vợ chồng bà N. đã đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BV Bưu điện (Hà Nội) để làm thụ tinh ống nghiệm.

Kết quả, 2 vợ chồng bà N. lọc được 2 phôi, phôi 1 chuyển vào ngày 31/12/2017 và thành công. Đến khoảng tháng 9/2018, bà N sinh đứa thứ 4 là một bé trai. Phôi còn lại, 2 vợ chồng quyết định gửi lại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BV Bưu điện để cấp đông lưu trữ.

Đến khoảng tháng 4/2019, khi vừa sinh trai được hơn 7 tháng, bà N. vô cùng ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi từ bác sĩ hỏi về sức khỏe sau khi mang thai. Sau đó, bà N. mới biết phôi thai thứ 2 của mình đang được lưu trữ ở Bệnh viện Bưu điện được chuyển vào ngày 2//4/2019 đã đậu thai thành công.

Nghe tin này, bà N. đã thực sự sốc và không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khi truy hỏi chồng mình, bà N. lại càng đau đớn hơn khi chính chồng bà thừa nhận đã lấy phôi thai của 2 vợ chồng để cho "bồ" của mình là G.T.D (45 tuổi, Bắc Giang) mang thai.

Liên quan đến vụ việc này, bác sĩ Nguyễn Thị Nhã – Trưởng đơn vị hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Bưu điện cho biết: "Đây là vụ việc hết sức hy hữu mà chúng tôi chưa từng gặp trong nhiều năm làm công tác hỗ trợ sinh sản. Khi nhận được đơn của bà N., trung tâm đã rà soát lại toàn bộ quy trình. Trong vụ việc này ông chồng quá thủ đoạn khi đánh lừa các bác sĩ. Người chồng đã giấu chứng minh nhân dân của vợ khiến người vợ tưởng bị mất. Khi đến bệnh viện, ông ta trình đủ các giấy tờ, có thẻ gửi phôi trữ đông, do từng chứng kiến quá trình chuyển phôi cho vợ, nên ông chồng cũng nắm rõ câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi kiểm tra, cô bồ trả lời đều chính xác".

Được biết, theo quy định thì gia đình phải trình chứng minh nhân dân gốc, hộ khẩu và đăng ký kết hôn gốc trước khi chuyển phôi để so sánh với hồ sơ lưu tại bệnh viện. Đồng thời, người được chuyển phôi phải trả lời các câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi của bệnh viện như số con của gia đình, con lớn, con nhỏ tuổi như thế nào, anh chị em trong gia đình.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ