• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chủ tịch Hà Nội: Đống Đa cần chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống

Thời sự 07/04/2023 11:08

(Tổ Quốc) - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị quận Đống Đa chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Chiều 6/4, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa khóa XXVIII tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đại hội đại biểu Đảng bộ quận giữa nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự và chỉ đạo hội nghị.

Thường xuyên quan tâm phát triển và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh biểu dương sự cố gắng, nỗ lực cùng những thành tựu, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa đã đạt được; cũng như sự nghiêm túc kiểm điểm và nhận thức được những hạn chế, tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII Đảng bộ quận trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, cơ bản tán thành với phương hướng, nhiệm vụ nửa sau nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch Hà Nội: Đống Đa cần chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị quận Đống Đa cần phát huy mọi tiềm năng, lợi thế sẵn có, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ - công nghiệp; chú trọng phát triển kinh tế bền vững, phù hợp với đặc điểm, tính chất của quận đô thị trung tâm; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao năng lực, trình độ quản lý nhà nước về kinh tế của đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn.

Lưu ý về công tác đô thị, ông Trần Sỹ Thanh đề nghị quận cần chủ động phối hợp với ngành chức năng của Thành phố hoàn thành các công trình trọng điểm trên địa bàn như dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); dự án xây dựng nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch; dự án mở rộng tuyến phố Lương Định Của ra đường Trường Chinh; dự án xây dựng tuyến đường Phương Mai - sông Lừ.... đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng.

Song song với phát triển kinh tế và đô thị, quận cần phải thường xuyên quan tâm phát triển và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, nhất là phát triển giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng nếp sống văn minh; chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách xã hội; quan tâm chăm lo đến các gia đình chính sách, hộ nghèo... chủ động giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống...

Ngoài ra, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo quận thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền; chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân nhằm tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chung của quận... Trong lãnh đạo, chỉ đạo cần xây dựng tác phong sâu sát cơ sở, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt, không né tránh những việc khó; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

Xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số được triển khai thực hiện quyết liệt

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy đã chủ động, sát sao, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ. Qua đó, đã hoàn thành 12/16 chỉ tiêu cả nhiệm kỳ, trong đó có 6 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII Đảng bộ quận Đống Đa, nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị luôn được thường xuyên quan tâm, qua nửa nhiệm kỳ, quận đã kết nạp 764 đảng viên mới, đạt 101% chỉ tiêu Thành phố giao. Công tác đánh giá, xếp loại đảng viên hằng năm được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, thực chất. Qua đánh giá, có 20% đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa đã lãnh đạo, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn về phát triển kinh tế của Trung ương và Thành phố. Từ đó, giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn dự kiến năm 2023 tăng 11,69%/năm (giai đoạn 2015 - 2020 tăng 11,4%/năm; ước thực hiện đến năm 2025 đạt 12%). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 3 năm đạt hơn 37.016 tỷ đồng…

Chủ tịch Hà Nội: Đống Đa cần chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống - Ảnh 2.

Quang cảnh hội nghị.

Việc thực hiện các khâu đột phá được quận Đống Đa đặc biệt chú trọng: công tác quy hoạch, quản lý, thực hiện quy hoạch và phát triển hạ tầng đô thị, quản lý đô thị có nhiều chuyển biến rõ, bộ mặt đô thị ngày càng hiện đại, trật tự, kỷ cương, khang trang, sạch đẹp; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số được triển khai thực hiện quyết liệt…

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển toàn diện và đồng bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; giữ vững an ninh, trật tự; chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy, chính quyền các cấp và hệ thống chính trị quận Đống Đa tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, các khâu công tác đột phá, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực công tác đã được đề ra trong phương hướng công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII Đảng bộ quận thông qua. Xây dựng những giải pháp cụ thể để tiếp tục hoàn thành 4 chỉ tiêu theo giai đoạn. Đồng thời, khắc phục những tồn tại, hạn chế, xây dựng quận Đống Đa văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, định hướng tới năm 2030 trở thành quận đô thị xanh, thông minh, hiện đại. 

Đăng Nguyên

NỔI BẬT TRANG CHỦ