• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Dịch Covid-19: Bài học tỉnh Bình Thuận vẫn còn nguyên giá trị

Thời sự 13/03/2020 10:51

(Tổ Quốc) - Sáng 13/3, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Hà Nội.

Chủ tịch Hà Nội: "Dự báo các ca nhiễm Covid-19 sẽ tăng trong những ngày tới" - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Theo báo cáo tại cuộc họp, tính đến thời điểm này Hà Nội ghi nhận 5 ca mắc Covid-19. Trong đó có 4 trường hợp ở quận Ba Đình và 1 trường họp ở quận Cầu Giấy.

Theo đó, 230 trường hợp F1 đã tiếp xúc với 5 người nhiễm Covid-19. Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy 224 mẫu xét nghiệm (217 mẫu đã cho kết quả âm tính).

Đáng chú ý, hiện có 6 trường hợp F1 tiếp xúc với các ca nhiễm Covid-19 tại Hà Nội chưa được tiến hành cách ly theo quy định. Cụ thể, 1 trường hợp tiếp xúc với BN 34 đã đi Úc; 5 trường hợp tiếp xúc với BN 39 đã đi Ninh Bình (1), Quảng Nam (2), Philippines (2).

Cũng theo báo cáo của TP.Hà Nội, qua điều tra trên chuyến bay VN0054 có tất cả 217 hành khách. Trong đó, 92 người lưu trú tại Hà Nội, hiện số người vẫn đang lưu trú trên địa bàn Hà Nội là 49 (đã được cách ly tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2).

Theo ông Nguyễn Đức Chung, cần phải đưa ra các giải pháp rà soát trên diện rộng đối với các trường hợp tiếp xúc với các ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn.

“Để làm được điều này cần phải có sự tham gia của các doanh nghiệp du lịch, người dân để hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội” - ông Chung nhấn mạnh.

“Bài học tại tỉnh Bình Thuận vẫn còn nguyên giá trị. Chỉ từ một trường hợp mà con số nhiễm Covid-19 tăng vun vút. Tại Hà Nội, dự báo các ca nhiễm sẽ tăng trong những ngày tới” - ông Chung cho biết.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ