• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý nhóm "quái xế" đua xe quanh hồ Gươm bất chấp lệnh cách ly xã hội

Thời sự 09/04/2020 19:03

(Tổ Quốc) - Khoảng 23h đêm 8/4, hàng chục thanh niên tụ tập đi thành từng tốp với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, thậm chí bốc đầu xe xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm, bất chấp lệnh cách ly xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 9/4, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung có văn bản hoả tốc yêu cầu xác minh, làm rõ, điều tra xử lý hành vi đua xe, gây rối trật tự công cộng tại hồ Gươm.

Theo báo chí phản ánh, khoảng 23h đêm 8/4, hàng chục thanh niên tụ tập đi thành từng tốp với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, thậm chí bốc đầu xe xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Việc tụ tập đua xe trái phép này còn vi phạm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về "cách ly xã hội".

Về việc này, ông Chung giao GĐ Công an thành phố, chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, điều ra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các vi phạm tương tự.

Kết quả thực hiện báo cáo thành uỷ, UBND Hà Nội trước ngày 15/4.

Ngày 1/4, Thủ tướng Chính phủ chính thức công bố dịch Covid-19 trên toàn quốc, đồng thời ban hành chỉ thị 16 về thực hiện cách ly xã hội 15 ngày.

Tuy nhiên, sau một tuần, người dân bắt đầu đổ ra đường đông đúc, khiến nguy cơ lây lan trong cộng đồng gia tăng. Trên thực tế, đến nay, nhiều ca bệnh Covid-19 chưa xác định được nguồn lây nhiễm rõ ràng.

Do đó, các chuyên gia dịch tễ khuyến cáo người dân nên ở nhà, thực hiện nghiêm túc chỉ thị 16, tuyệt đối chỉ ra đường trong các trường hợp thực sự cần thiết. 

Tối 9/4, Bộ Y tế công bố thêm 4 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số lên 255. Trong số đó, 158 người từ nước ngoài chiếm 62,2%; 97 người lây nhiễm thứ phát. Tính đến chiều 9/4, 128 bệnh nhân đã được chữa khỏi và xuất viện. 

Minh Nhân

NỔI BẬT TRANG CHỦ