• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chủ tịch Hội Nông dân huyện bị khởi tố, bắt tạm giam vì tội đưa 440 triệu hối lộ nâng điểm thi

Pháp luật 19/12/2019 08:24

(Tổ Quốc) - Liên quan đến vụ án gian lận thi cử xảy ra tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Sơn La, ngày 18/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La tiếp tục thi hành các quyết định, lệnh khởi tố, bắt bổ sung một số đối tượng về tội đưa và nhận hối lộ.

Theo thông tin của Công an tỉnh Sơn La, tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Hội đồng thi tốt nghiệp THPT quốc gia tỉnh Sơn La năm 2018, ngày 18/12/2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh khởi tố, bắt bổ sung 4 đối tượng về tội đưa và nhận hối lộ.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện bị khởi tố, bắt tạm giam vì tội đưa 440 triệu hối lộ nâng điểm thi - Ảnh 1.

Sơn La là một trong ba tỉnh để xảy ra gian lận thi cử cực kỳ nghiêm trọng trong năm 2018

Cụ thể, khởi tố bổ sung đối với bị can: Nguyễn Thị Hồng Nga; Cầm Thị Bun Sọn về tội nhận hối lộ theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Thay đổi biện pháp ngăn chặn, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cầm Thị Bun Sọn (trước đó đã được tại ngoại).

Cơ quan ANĐT cũng tiến hành khởi tố bị can, ra lệnh bắt để tạm giam đối với Trần Văn Điện (SN 1969), trú tại tổ 10, phường Chiềng Lề, TP. Sơn La, cán bộ trường Tiểu học Chiềng Cơi (TP. Sơn La) và Hoàng Thị Thành (SN 1969), trú tại xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai về tội đưa hối lộ theo quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định, lệnh về tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra thi hành đúng quy định, trình tự pháp luật.

Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện bị khởi tố, bắt tạm giam vì tội đưa 440 triệu hối lộ nâng điểm thi - Ảnh 2.

Hình ảnh tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ gian lận thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La (ảnh VTC)

Trước đó, trong tháng 10/2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La đã mở lại phiên xét xử sơ thẩm 8 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi THPT năm 2018 ở tỉnh Sơn La về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đáng chú ý, trong quá trình xét xử, nhiều nhân chứng là các phụ huynh khai chỉ 'nhờ xem điểm' nhưng lại cảm ơn các bị cáo vài trăm triệu đồng.

Trong phiên tòa này, nhân chứng Trần Văn Điện đã nhờ bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga giúp xem điểm trước 4 thí sinh là con của bạn thân và con của người nhà đồng nghiệp. Nhân chứng này khai nhờ xem điểm cho đỡ nóng ruột và điều chỉnh nguyện vọng cho các cháu phù hợp nhưng bị cáo Nga nhận lời rồi không thông báo lại điểm số. Tuy nhiên, bị cáo Nga đáp lại lời khai của ông Điện: “Xem điểm và giúp đỡ các cháu đạt điểm mong muốn. Anh Điện cám ơn tôi 1,04 triệu đồng, hiện đã nộp cho cơ quan điều tra”.

Nhân chứng Lò Thị Trường (trú tại TP. Sơn La) cho biết, bị cáo Lò Văn Huynh là chú ruột của mình, và có nhờ Huynh "xem điểm" cho con trai là Lò Mạnh Hùng thi vào Học viện An ninh. Khi bà Trường đặt vấn đề với Huynh thì bị cáo này nói "để xem có giúp được không", rồi bà Trường đưa số báo danh của con mình cho Huynh. Bà Trường sau đó cũng thanh minh, sau khi đưa tiền được 2 ngày thì ông Huynh trả lại và cho rằng chỉ nhờ bị cáo Huynh xem điểm trước chứ không nhờ nâng điểm. Đối chất lại lời khai của nhân chứng, bị cáo Huynh thừa nhận lời khai là đúng và cho hay, sau kỳ thi, bà Trường có đến cảm ơn 300 triệu đồng nhưng sau đó bị cáo Huynh trả lại số tiền này.

Còn nhân chứng Hoàng Thị Thành, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai nói, có nhờ bị cáo Cầm Thị Bun Sọn xem điểm trước, không nhờ nâng điểm. Sau đó, bị cáo Sọn thông báo điểm của con bà nhưng lúc đó đã có điểm công bố trên mạng. Còn bị cáo Sọn khai “Tự bà Thành đưa tôi 400 triệu đồng nói nhờ người ta sẽ phải mời uống nước. Khi có điểm, bà đưa tôi thêm 40 triệu đựng trong phong bì của Hội Nông dân”.

Ngày 21/10/2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội nhận hối lộ, đưa hối lộ theo quy định tại Điều 354, 364 Bộ luật Hình sự đối với vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La. Trong đó, ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lò Thị Trường (SN 1976) trú tại bản Bó, phường Chiềng An, TP. Sơn La về tội đưa hối lộ.


Phương Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ