• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn: "Bóng đá nữ Việt Nam rút ra nhiều bài học lớn"

Thể thao 02/08/2023 21:06

(Tổ Quốc) - Qua những trận đấu tại VCK FIFA World Cup nữ 2023, bóng đá nữ Việt Nam rút ra nhiều bài học lớn để hướng tới mục tiêu trở lại giải đấu cấp độ thế giới này trong tương lai gần.

Tuyển nữ Việt Nam đã kết thúc hành trình tại VCK FIFA World Cup nữ 2023. Trước các đối thủ mạnh cùng bảng đấu, thầy trò HLV Mai Đức Chung dù không có được chiến thắng nào nhưng đã thể hiện được tinh thần bất khuất, kiên cường, không từ bỏ, mang lại cảm xúc cho người hâm mộ.

Đánh giá về hành trình của đội tuyển nữ Việt Nam trong lần đầu tham dự giải đấu cấp độ thế giới, ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khẳng định: "Có thể nói lần đầu tiên tham dự World Cup là vinh dự không chỉ với bóng đá Việt Nam mà còn là của quốc gia. Đây là niềm mơ ước nhiều năm qua".

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn: "Bóng đá nữ Việt Nam rút ra nhiều bài học lớn" - Ảnh 1.

Sau FIFA World Cup nữ 2023, bóng đá Việt Nam đã rút ra nhiều bài học quý giá

Để đạt được mục tiêu này, ngành thể thao nói chung và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng trong nhiều năm. Sau thất bại trước Thái Lan ở trận tranh vé vớt cách đây 8 năm trên sân Thống Nhất, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã có những thay đổi về chiến lược và tập trung mạnh hơn về công tác đào tạo trẻ, đặc biệt có những lớp dự tuyển nữ trẻ tập trung đào tạo dài hạn.

Chính điều này đã mang đến những thay đổi tích cực cho bóng đá Việt Nam, trong đó có bóng đá nữ. Những cầu thủ trong lứa đào tạo trẻ này cũng đã xuất hiện trong đội hình đội tuyển nữ Việt Nam. Điều này hứa hẹn về sự ổn định trong quá trình chuyển giao lực lượng.

Việc lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup nữ vừa là niềm tự hào nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức. Thất bại sau 3 trận đấu ở bảng E đã cho thấy bóng đá nữ Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm.

"Nhìn từ vòng bảng VCK World Cup nữ 2023, chúng ta thấy được sự phát triển hết sức mạnh mẽ của các đội tuyển đến từ châu Phi hay châu Mỹ. Họ có những cầu thủ mạnh về thể hình hay thể lực, bên cạnh quá trình đầu tư bài bản. Vì thế, một số đội tuyển đã tạo nên bất ngờ trong các trận vừa qua, đặc biệt khi đối đầu với các “hạt giống” có thứ hạng cao trên thế giới. Về phía đội tuyển nữ Việt Nam, dù có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng phải thẳng thắn rằng, nỗ lực thi đấu của các cầu thủ chưa thể bù đắp được những thiệt thòi về thể hình, thể lực trong những trận đã qua" - Ông Trần Quốc Tuấn nhận định.

Cơ hội lớn cho các cầu thủ nữ

Bên cạnh những bài học kinh nghiệm có được sau khi trở về từ đấu trường lớn, các cầu thủ của đội tuyển nữ cũng đứng trước cơ hội xuất ngoại rất lớn. Những Kim Thanh, Thùy Trang, Hải Yến, Bích Thùy, Tuyết Dung đều có thể nối gót Huỳnh Như vươn mình ra biển lớn...

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn: "Bóng đá nữ Việt Nam rút ra nhiều bài học lớn" - Ảnh 2.

Các giải bóng đá nữ nói chung, giải nữ trẻ nói riêng đang tiếp tục được đầu tư

"Các tuyển trạch viên luôn tận dụng những luồng thông tin từ trực tiếp đến gián tiếp để nghiên cứu, phát hiện tài năng, đáp ứng môi trường bóng đá chuyên nghiệp khác nhau. Trong chuyến tập huấn tại châu Âu của đội tuyển nữ Việt Nam, một số tuyển trạch viên cũng đã theo dõi các tuyển thủ nữ Việt Nam. Trong lực lượng hiện tại, một số tuyển thủ Việt Nam, đặc biệt là những gương mặt trẻ có tiềm năng rất lớn và được nhà tuyển trạch chú ý. Tuy nhiên, để đi đến những thông tin chính thức thì nhà tuyển trạch hay các CLB quan tâm cũng sẽ phải làm việc với những đội bóng chủ quản của Việt Nam" - ông Trần Quốc Tuấn cho biết.

Lấy trường hợp của Huỳnh Như đang thi đấu tại Lank FC làm ví dụ, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn bày tỏ hy vọng, sau World Cup, các cầu thủ Việt Nam sẽ được chú ý về mặt chuyên môn đến từ các chuyên gia.

"Liên đoàn Bóng đá Việt Nam rất kỳ vọng các cầu thủ nữ Việt Nam có thể xuất ngoại với bến đỗ là các CLB châu Âu hoặc Nhật Bản. Đây là môi trường lý tưởng để phát triển bóng đá đỉnh cao" - ông Trần Quốc Tuấn nói.

Với bước đà từ World Cup, bóng đá nữ chắc chắn sẽ nhận được nhiều hơn sự quan tâm của toàn xã hội, của các "mạnh thường quân" trong việc đầu tư vào phát triển mảng bóng đá nữ, vốn đang rất lép vế. Đây là động lực để những cầu thủ trẻ mà gần nhất là lứa U17, U19, U23 có hướng tới mục tiêu World Cup.

"Việc nâng cao chất lượng cho giải bóng đá nữ vô địch quốc gia đã được chú ý. Từ năm 2015, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã từng bước đẩy mạnh hệ thống thi đấu bóng đá nữ quốc gia. Ngoài giải VĐQG, chúng tôi cũng nỗ lực tổ chức giải Cúp Quốc gia để các đội có thêm sự cọ xát, mở rộng số trận đấu trong một năm. Chúng ta cần có nhiều phương án để làm sao tăng số lượng trận đấu, mở rộng đầu tư cho các đội đi tập huấn trước sự kiện lớn để cầu thủ tích lũy về mặt kinh nghiệm, cũng như tự nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Bóng đá nữ Việt Nam cần có giải pháp nghiên cứu để ổn định, duy trì và phát triển" - ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ