• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chủ tịch nước chia buồn vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Hy Lạp

Thời sự 25/07/2018 17:17

(Tổ Quốc) -Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện chia buồn và thăm hỏi về vụ cháy rừng ngày 23/7 tại thị trấn Mati phía đông Athens.

Được tin vụ cháy rừng ngày 23/7/2018 tại thị trấn Mati phía đông Athens gây nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ngày 25/7/2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện chia buồn và thăm hỏi tới Tổng thống Prokopis Pavlopoulos.

Cùng ngày, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện chia buồn và thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp Nikos Kotzias.

Các đám cháy dữ dội đã khiến nhiều chiếc ô tô bị đốt cháy, thiêu hủy các trang trại và khu rừng, đồng thời khiến hàng trăm người phải chạy tới các bãi biển. Những người này sau đó đã đưa đi sơ tán bằng tàu hải quân, du thuyền và tàu đánh cá.

Cháy rừng tại Hy Lạp đã có những diễn biến nghiêm trọng. (Nguồn: EPA)

Theo thông tin từ giới chức Hy Lạp ngày 24/7, số người thiệt mạng do cháy rừng đã lên tới 74 người khi các đám cháy rừng lan dần tới Thủ đô Athens. Ít nhất 187 người trong đó có 23 trẻ em bị thương. Số người mất tích hiện chưa rõ.

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras ngày 24/7 đã tuyên bố 3 ngày quốc tang đối với những người thiệt mạng trong các vụ cháy rừng.

Đây là đợt cháy rừng gây thương vong lớn nhất tại Hy Lạp trong hơn một thập kỷ. Hơn 60 người đã thiệt mạng trong năm 2007 khi một đám cháy lớn quét qua khu vực phía nam Peloponnese.

Cháy rừng thường diễn ra ở Hy Lạp trong mùa hè khô nóng. Trong khi đó, nhiệt độ gần đây tại Hy Lạp đã đạt mức cao, lên đến 40 độ C (104 Fahrenheit).

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ