• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thả cá chép tiễn ông Táo

Thực hiện: Nam Nguyễn | 14/01/2023

(Tổ Quốc) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu đại diện người Việt Nam ở nước ngoài thả cá chép tiễn "ông Công, ông Táo" theo phong tục truyền thống.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo - Ảnh 1.

Sáng 14-1-2023 (23 tháng Chạp năm Nhâm Dần), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu đại diện người Việt Nam ở nước ngoài dự Chương trình Xuân Quê hương 2023 tới dâng hương tại Điện Kính Thiên và tiến hành nghi thức thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo theo phong tục truyền thống tại Hồ sen - dấu tích hồ cổ trong Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo - Ảnh 2.

Chương trình “Xuân Quê hương” năm 2023 là hoạt động thể hiện tình cảm sâu sắc và sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo Đảng, nhà nước dành cho bà con kiều bào, động viên đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục phấn đấu lao động, học tập, đoàn kết xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ổn định, vững mạnh, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thân mật trò chuyện, thăm hỏi tình hình đời sống, công tác, làm ăn kinh doanh của bà con đại biểu đại diện người Việt Nam ở nước ngoài

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo - Ảnh 4.

Chủ tịch nước trò chuyện với bà con người Việt sinh sống, học tập ở nước ngoài về dự Xuân Quê hương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo - Ảnh 5.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương tại Điện Kính Thiên

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo - Ảnh 6.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Điện Kính Thiên.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo - Ảnh 7.

Lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo - Ảnh 8.

đoàn đại biểu đại diện người Việt Nam ở nước ngoài dâng hương tại điện Kính Thiên.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo - Ảnh 9.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân vui vẻ trò chuyện với các đại biểu đại diện người Việt Nam ở nước ngoài

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo - Ảnh 10.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu đại diện người Việt Nam ở nước ngoài chụp ảnh lưu niệm tại điện Kính Thiên.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo - Ảnh 11.

Sau lễ dâng hương, đoàn đại biểu đại diện người Việt Nam ở nước ngoài di chuyển đến Hồ Sen để thực hiện nghi lễ thả cá.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo - Ảnh 12.

Hồ Sen là hồ cổ nằm trong Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, mang dấu tích về một hồ nước lớn cùng hệ động thực vật đã từng sinh sống ở đây. Hồ nước lớn được đào vào thời Lê, lộ rõ hai bờ đông - tây có chiều rộng 48 m, dòng chảy theo hướng bắc - nam đã phát lộ 140 m, với diện tích 6.720 m2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo - Ảnh 13.

Chủ tịch nước chủ trì lễ thả cá chép truyền thống tại dấu tích dòng sông cổ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo - Ảnh 14.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo - Ảnh 15.

Kết thúc nghi lễ, Chủ tịch nước và phu nhân cùng đoàn đại biểu đại diện người Việt Nam ở nước ngoài rời Hoàng Thành Thăng Long về Phủ Chủ tịch để chụp ảnh lưu niệm.

NỔI BẬT TRANG CHỦ