• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón Tổng thống Philippines và Phu nhân thăm Việt Nam

Thực hiện: Hoàng Việt | 30/01/2024

(Tổ Quốc) - Sáng 30/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã chủ trì lễ đón Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và Phu nhân trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón Tổng thống Philippines và Phu nhân thăm Việt Nam. - Ảnh 1.

Sáng 30/1, Lễ đón Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao diễn ra trang trọng tại Phủ Chủ tịch do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đến Việt Nam kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 6/2022.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón Tổng thống Philippines và Phu nhân thăm Việt Nam. - Ảnh 2.

Thiếu nhi Việt Nam vẫy cờ chào đón khi đoàn xe đưa Tổng thống Philippines và Phu nhân tiến vào Phủ Chủ tịch

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón Tổng thống Philippines và Phu nhân thăm Việt Nam. - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. trên bục danh dự tham gia nghi lễ chào cờ của hai nước Philippines và Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón Tổng thống Philippines và Phu nhân thăm Việt Nam. - Ảnh 4.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cùng duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón Tổng thống Philippines và Phu nhân thăm Việt Nam. - Ảnh 5.

Sau khi lễ đón kết thúc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. và Phu nhân chụp hình lưu niệm chung trước khi bước vào hội đàm

Sau lễ đón, hai lãnh đạo tiến hành hội đàm để thảo luận về hợp tác song phương và chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác. Philippines là đối tác thương mại lớn thứ 16 của Việt Nam trên thế giới và thứ 6 trong ASEAN, với kim ngạch thương mại song phương tăng từ 2,9 tỷ USD năm 2012 lên 7,8 tỷ USD năm 2022. Đến hết tháng 11/2023, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 7,1 tỷ USD. Philippines còn là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, với giá trị 1,41 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm 2023.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón Tổng thống Philippines và Phu nhân thăm Việt Nam. - Ảnh 6.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội đàm

Chuyến thăm của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. diễn ra ngay trước thềm hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2025, sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón Tổng thống Philippines và Phu nhân thăm Việt Nam. - Ảnh 7.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. phát biểu tại hội đàm

Cũng trong ngày hôm nay, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. sẽ có cuộc hội kiến cùng Thủ tưởng Phạm Minh Chính, hội kiến cùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và có hoạt động tham quan Hoàng thành Thăng Long cùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng./.

NỔI BẬT TRANG CHỦ