• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chủ tịch nước: Yên Bái có cơ sở trở thành tỉnh có chỉ số hạnh phúc cao nhất

Thời sự 08/09/2021 06:27

Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh cụ thể hóa các tiêu chí về chỉ số hạnh phúc mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đưa và cho rằng, Yên Bái có đủ cơ sở trở thành tỉnh có chỉ số hạnh phúc cao nhất.

Sau khi dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái, sáng 7/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Yên Bái. Cùng dự có lãnh đạo một số bộ, ngành. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh cụ thể hóa các tiêu chí về chỉ số hạnh phúc mà Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX tỉnh đưa ra và cho rằng, Yên Bái có đủ cơ sở trở thành tỉnh có chỉ số hạnh phúc cao nhất. 

Tại buổi làm việc, các thành viên dự họp đánh giá cao việc tỉnh Yên Bái thực hiện Chỉ số hạnh phúc được nêu ra tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đồng thời xác định đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa bản sắc và hạnh phúc”, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Chủ tịch nước: Yên Bái có cơ sở trở thành tỉnh có chỉ số hạnh phúc cao nhất - Ảnh 1.

Chủ tịch nước đến thăm Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái

Cho đến nay, tỉnh Yên Bái là một trong số rất ít địa phương trong cả nước chưa có trường hợp ca bệnh lây nhiễm hoặc khởi phát trong cộng đồng, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, tạo thuận lợi cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội diễn ra trong trạng thái bình thường mới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền Yên Bái đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện các mục tiêu đề ra, trong đó đến nay, 4/39 chỉ tiêu đạt kế hoạch cả năm. 86/150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt trên 57%. Yên Bái cũng có kết quả thu ngân sách, xuất khẩu, thu hút đầu tư đều đạt kết quả tích cực. 

Về nhiệm vụ phát triển thời gian tới, Chủ tịch nước yêu cầu Yên Bái phát huy tinh thần tự lực tự cường, khai thác các tiềm năng để phát triển, nhất là tài nguyên rừng, đất rừng và người dân của tỉnh. Bởi Yên Bái có nhiều dân tộc sinh sống, nhiều văn hóa đặc sắc. Người dân Yên Bái luôn mến khách và để lại tình cảm sâu lắng trong mỗi cán bộ, Đảng viên, là  nơi che chở cách mạng, luôn trung thành với Tổ quốc, nhân dân.

Cùng với đó là quan tâm phát triển nông nghiệp, một thế mạnh của tỉnh với nhiều sản vật như chè, nhãn, quế. Phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản; phát triển nhưng cần bảo vệ môi trường, giữ được màu xanh núi rừng và môi trường trong lành. Tỉnh cần phát triển kinh tế hộ cá thể, các hợp tác xã tại địa phương; đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư lớn để tạo động lực phát triển. Tiếp tục đầu tư các dự án giao thông kết nối để tận dụng thị trường rộng lớn của vùng Thủ đô. Với tỷ lệ đô thị chỉ đạt 20%, tỉnh cần nỗ lực hơn nữa để phát triển đô thị là một động lực phát triển.

Chủ tịch nước: Yên Bái có cơ sở trở thành tỉnh có chỉ số hạnh phúc cao nhất - Ảnh 2.

Chủ tịch nước chụp ảnh cùng các thầy cô, cán bộ trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái

Đặc biệt, Chủ tịch nước gợi ý, có thể Yên Bái không phải là tỉnh phát triển nhất về kinh tế, nhưng hoàn toàn là một trong những tỉnh có cơ sở để trở thành tỉnh có chỉ số hạnh phúc cao nhất: "Tôi đề nghị Yên Bái thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội cho người dân từ no ấm, tiến lên khá giả, giàu có, thịnh vượng. Cho nên bộ tiêu chí hạnh phúc mà Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX tỉnh đưa ra sớm được xây dựng để phục vụ mục đích này. Bà Rịa Vũng Tàu đã đưa ra tiêu chí này và đang xây dựng để triển khai. Nhất là tiếp cận giáo dục có chất lượng và các dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản cho người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số."

Chủ tịch nước giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với tỉnh Yên Bái tổng kết mô hình trường dân tộc nội trú, bán trú dân nuôi để nhân rộng. Muốn cải thiện đời sống đồng bào dân tộc, vùng trũng đói nghèo thì vấn đề cải thiện dân trí thông qua giáo dục - đào tạo là rất quan trọng. Tiếp theo là giảm nghèo bền vững. Chúng ta có nhiều thành tích nhưng một số nơi vẫn tỷ lệ nghèo vẫn cao như huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu. Giảm nghèo không chỉ là tăng thu nhập bằng cách tạo việc làm ổn định, tự tạo sinh kế mà còn tăng phúc lợi, để người dân tự tìm thấy hạnh phúc của mình, chứ không phải làm thay hạnh phúc của người dân.

Với tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, Chủ tịch nước yêu cầu Yên Bái cần quan tâm thực hiện tốt các chính sách cho người dân tộc, không để bất kỳ ai bị bỏ rơi; quan tâm phát triển nguồn lực con người gắn với giữ gìn văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh./.

Theo VOV

NỔI BẬT TRANG CHỦ