• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chủ tịch Quốc hội: Chất vấn không phải là sát hạch mà là một hình thức giám sát

Thời sự 15/03/2024 12:04

(Tổ Quốc) - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh chất vấn không phải là sát hạch mà là một hình thức giám sát, để cộng đồng trách nhiệm, làm rõ thực trạng, tình hình, đề ra giải pháp đề ra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan Nhà nước một cách tốt hơn.

Tại buổi làm việc với các cơ quan về công tác chuẩn bị tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, chất vấn và trả lời chất vấn là công tác thường xuyên trong hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Những năm gần đây, trước các phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có sáng kiến tổ chức phiên họp trù bị để chuẩn bị, thảo luận về cách thức tổ chức thực hiện, giúp phiên chất vấn và trả lời chất vấn đạt được chất lượng cao nhất.

Chủ tịch Quốc hội: Chất vấn không phải là sát hạch mà là một hình thức giám sát - Ảnh 1.

Buổi làm việc về công tác chuẩn bị tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thực tiễn đã chứng minh hoạt động họp trù bị để chuẩn bị cho chất vấn đã phát huy hiệu quả, góp phần vào thành công của phiên chất vấn, được các cơ quan hoan nghênh. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh chất vấn không phải là sát hạch mà là một hình thức giám sát, để cộng đồng trách nhiệm, làm rõ thực trạng, tình hình, đề ra giải pháp đề ra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan Nhà nước một cách tốt hơn.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo về chuẩn bị tổ chức hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội: Chất vấn không phải là sát hạch mà là một hình thức giám sát - Ảnh 2.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày báo cáo

Theo chương trình phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành một ngày làm việc (ngày 18/3/2024) để tiến hành hoạt động chất vấn. Theo đó, trong buổi sáng, các đại biểu Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính về các nhóm vấn đề: Công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.

Việc thẩm định, cấp phép hoạt động của các công ty làm dịch vụ liên quan đến tài chính, việc thực hiện pháp luật đối với hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, casino và trò chơi điện tử có thưởng. Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Công tác quản lý giá và việc quyết định giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.

Chủ tịch Quốc hội: Chất vấn không phải là sát hạch mà là một hình thức giám sát - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu

Chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về các nhóm vấn đề: Công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài; tình trạng vi phạm pháp luật của công dân Việt Nam ở nước ngoài và của người nước ngoài tại Việt Nam; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam.

Thực trạng việc triển khai các thỏa thuận song phương, đa phương và giải pháp thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; công tác hỗ trợ mở rộng thị trường hàng hóa xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tránh bị lừa đảo. Hoạt động xúc tiến và quảng bá du lịch Việt Nam với thế giới và việc miễn thị thực nhập cảnh cho công dân các nước vào Việt Nam để phát triển du lịch. Công tác quản lý, sắp xếp, kiện toàn, nâng cao trình độ, năng lực tổ chức bộ máy ngành ngoại giao (kể cả các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài); giải pháp tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động ngoại giao.

Về cách thức chất vấn, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, thực hiện theo quy định tại Nội quy kỳ họp như thông lệ các kỳ họp, phiên họp vừa qua, Chủ tọa mời từ 03 đến 05 đại biểu đặt câu hỏi, đại biểu Quốc hội nêu chất vấn không quá 01 phút, người được chất vấn trả lời không quá 03 phút/câu hỏi, tranh luận không quá 02 phút cho mỗi lượt chất vấn. Đại biểu Quốc hội đăng ký chất vấn và tranh luận qua App Quốc hội. Trước khi đại biểu Quốc hội tiến hành chất vấn, mỗi Bộ trưởng có tối đa là 05 phút để phát biểu về vấn đề chất vấn.

Phiên chất vấn sẽ được phát thanh trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam, truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, để phục vụ chu đáo hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội đã chỉ đạo rà soát, kiểm tra về mặt nội dung cũng như các điều kiện bảo đảm. Đến nay, các công tác chuẩn bị đã cơ bản được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

Chủ tịch Quốc hội: Chất vấn không phải là sát hạch mà là một hình thức giám sát - Ảnh 4.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu

Thảo luận tại phiên họp, các Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính đều đánh giá cao sáng kiến, cách làm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bảo đảm cho phiên chất vấn diễn ra thành công. Thực tiễn đã cho thấy các phiên họp chuẩn bị có ý nghĩa thực chất, hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng chia sẻ chất vấn lần này là dịp để Bộ được báo cáo trước các đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân cả nước về những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ, đóng góp vào kết quả công tác đối ngoại chung của Đảng, Nhà nước. Qua đó, mong muốn nhận được sự chia sẻ, ủng hộ, giúp đỡ của đại biểu Quốc hội, cử tri trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách để đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cũng khẳng định sẽ trả lời hết sức mình, thể hiện trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, các đại biểu Quốc hội và Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội: Chất vấn không phải là sát hạch mà là một hình thức giám sát - Ảnh 5.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận

Kết luận nội dung làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết các nội dung chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tuy không mới nhưng có tính chất phức tạp, đòi hỏi chuẩn bị kĩ lưỡng các nội dung tài liệu, báo cáo, dự thảo Nghị quyết chất vấn và các văn bản liên quan. Cùng với đó, công tác điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn cần bám sát những nội dung đã đề ra; các Bộ trưởng chuẩn bị kỹ lưỡng, trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí với tinh thần xây dựng, bám sát nội dung chất vấn, phản ánh khách quan, toàn diện, góp phần vào thành công chung của phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Mong muốn các Bộ trưởng, trưởng ngành trả lời thẳng thắn, không né tránh, trực diện vào vấn đề chất vấn

Chia sẻ trước thềm phiên chất vấn, đại biểu Phạm Văn Hòa – Đoàn ĐBQH Đồng Tháp cho rằng, việc lựa chọn 2 lĩnh vực chất vấn lần này rất cấp thiết và phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra, đặc biệt là đối với lĩnh vực tài chính. Đây đều là những nội dung được cử tri hết sức quan tâm và chờ đợi.

Việc lựa chọn lĩnh vực và nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực chất vấn cho thấy sự sát sao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; gắn hoạt động của cơ quan dân cử với thực tiễn cuộc sống, đáp ứng và kịp thời giải quyết những đòi hỏi, vấn đề phát sinh mà thực tiễn đời sống đặt ra.

Đánh giá cao nhóm lĩnh vực được lựa chọn đồng thời kỳ vọng các Bộ trưởng tiếp tục phát huy tinh thần cầu thị, trả lời thẳng thắn, đúng – trúng vấn đề và đưa ra giải pháp phù hợp, tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực ngành quản lý.

Tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn lần này, đại biểu Phạm Văn Hòa cho biết, mình đặc biệt quan tâm tới nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính. Những nội dung được nêu trong lĩnh vực tài chính đều là vấn đề quan trọng, cần được làm rõ và có giải pháp kịp thời.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng bày tỏ sự quan tâm tới vấn đề nợ thuế của các doanh nghiệp rất lớn (các doanh nghiệp nợ thuế lớn nhưng vẫn hoạt động?); vấn đề quỹ bình ổn xăng dầu giao cho doanh nghiệp, tuy nhiên doanh nghiệp sử dụng quỹ bình ổn chưa hợp lý; Hoạt động thanh tra các quỹ bảo hiểm thời gian… Những nội dung này cần được làm rõ về thực trạng, vướng mắc cũng như rõ trách nhiệm của các bộ ngành có liên quan.

Ngoài ra, đối với lĩnh vực ngoại giao đại biểu cũng quan tâm đến vấn đề hỗ trợ người Việt Nam định cư ở nước ngoài và việc doanh nghiệp, cá nhân, du học sinh thậm chí công chức, viên chức, giáo viên các trường Đại học cử đi đào tạo ở nước ngoài nhưng ở lại không về nước. Đây cũng là những nội dung cần quan tâm làm rõ và có giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

Theo đại biểu, chất vấn là hoạt động giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền lực của cơ quan dân cử và trách nhiệm của các đại biểu dân cử với cử tri, đồng thời cũng xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan công quyền.

Với những chuyển biến và đổi mới trong hoạt động chất vấn thời gian qua, vị đại biểu này bày tỏ tin tưởng tại Phiên chất vấn, các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục đặt câu hỏi trọng tâm, bám sát và theo đúng chủ đề, nhóm lĩnh vực đề ra. Cùng với đó, các vị Bộ trưởng, trưởng ngành với tinh thần cầu thị sẽ trả lời thẳng thắn, không né tránh, trực diện vào vấn đề chất vấn.

Đồng thời, giải trình làm rõ vấn đề đại biểu nêu; nghiêm túc, thẳng thắn nhận trách nhiệm về những mặt còn tồn tại, hạn chế của ngành, lĩnh vực. Từ đó, đưa ra được các giải pháp thiết thực, hiệu quả, khả thi trước mắt và lâu dài, cam kết khắc phục những tồn tại và hạn chế trong thời gian tới./.

Xuân Trường - Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ