• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chủ tịch Quốc hội: Chương trình hành động có hay đến mấy thì quan trọng hơn cả vẫn là việc thực hiện

Thời sự 09/05/2021 18:19

(Tổ Quốc) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, chương trình hành động có hay đến mấy thì quan trọng hơn cả vẫn là việc thực hiện. Vì vậy, ông mong muốn Mặt trận Tổ quốc các cấp và cử tri giám sát những chương trình hành động này nếu các ứng cử viên được bầu làm đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội: Chương trình hành động có hay đến mấy thì quan trọng hơn cả vẫn là việc thực hiện - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội: Chương trình hành động có hay đến mấy thì quan trọng hơn cả vẫn là việc thực hiện

Sáng 09/5/2021, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Quốc gia cùng các ứng cử viên dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, tại huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

Cuộc tiếp xúc cử tri diễn ra trong điều kiện đảm bảo yêu cầu của công tác phòng chống dịch Covid-19 như: đeo khẩu trang, sát khuẩn, kiểm tra nhiệt độ và ngồi giãn cách. Hội nghị cũng được thực hiện trực tuyến với nhiều điểm cầu tại các xã của hai huyện Vĩnh Bảo và An Lão.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ niềm vui khi lần đầu được tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại vùng đất anh hùng huyện Vĩnh Bảo, quê hương Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Phát biểu với cử tri huyện Vĩnh Bảo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui mừng được Hội đồng Bầu cử quốc gia giới thiệu về ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Hải Phòng, một vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi quần tụ hùng thiêng sông núi, người dân trung dũng, kiên cường, sáng tạo và cởi mở, hòa hợp với bè bạn bốn phương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng bày tỏ niềm vui khi lần đầu được tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại vùng đất anh hùng huyện Vĩnh Bảo, quê hương Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Trong phần trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri của thành phố Cảng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, thành công của Quốc hội Việt Nam trong 75 năm qua, đặc biệt là những nhiệm kỳ Quốc hội gần đây vừa là sự tự hào, nhưng cũng là áp lực cho Quốc hội khóa sau. Vì thế, nếu được tiếp tục bầu làm đại biểu Quốc hội, bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ cùng Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ, chủ động, sáng tạo, công khai, minh bạch, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đổi mới hoạt động của Quốc hội trong các việc lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, thực hiện công tác đối ngoại, nhằm tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 để sửa đổi, bổ sung hệ thống luật pháp theo hướng đồng bộ, thống nhất, mang tính khả thi cao và tuổi thọ của các bộ luật được dài hơn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, xứng đáng là người đại diện của dân, do dân và vì dân. Liên hệ chặt chẽ, phản ánh kịp thời tâm tư và đeo bám các cơ quan liên quan trong giải quyết các kiến nghị của cử tri.

"Nếu được bầu ở thành phố Cảng tôi sẽ luôn suy nghĩ, trăn trở tìm tòi, một mặt là cầu nối của thành phố với các cơ quan của trung ương để có những cơ chế, chính sách giải pháp, đồng thời có những nghiên cứu đóng góp, hiến kế cho thành phố và các quận huyện thực hiện thắng lợi nghị quyết 45 của Bộ chính trị về phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 và nghị quyết của thành phố, các quận, huyện theo phương châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định.

Tại Hội nghị, cử tri Trần Quý (huyện Vĩnh Bảo) đề nghị các ứng cử viên và Quốc hội khóa XV tiếp tục quan tâm hơn nữa về chức năng giám sát của Quốc hội, tăng cường hơn nữa chất lượng tiếp xúc cử tri, lắng nghe, truyền tải ý kiến của cử tri với Quốc hội để các chính sách pháp luật đề ra sát với thực tiễn và thực hiện hiệu quả hơn.

Dưới một góc nhìn khác, Bí thư xã Hòa Bình Hoàng Hữu Thủ nhấn mạnh đến việc thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra, đó là phát triển kinh tế, diện mạo nông thôn mới gắn liền với bảo vệ môi trường. Đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới, cử tri Hoàng Hữu Thủ bày tỏ mong muốn nội dung này sẽ được đưa ra thảo luận tại thời gian đầu của Quốc hội khóa mới.

Thay mặt cho các ứng cử viên tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn những ý kiến của các cử tri, đồng thời cho rằng, chương trình hành động có hay đến mấy thì quan trọng hơn cả vẫn là việc thực hiện. Vì vậy, ông mong muốn Mặt trận Tổ quốc các cấp và cử tri giám sát những chương trình hành động này nếu các ứng cử viên được bầu làm đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng tình với ý kiến các cử tri, cần phải chú trọng hơn công tác giám sát, có trọng tâm trọng điểm liên quan đến những vấn đề bức xúc của dân như các vấn đề liên quan đất đai, bảo vệ tài nguyên, môi trường, đấu tranh phòng chống tham nhũng, chống lãng phí, đảm bảo an ninh, trật tự nông thôn... Những nội dung này cần tập trung thực hiện không chỉ ở Quốc hội mà còn mở rộng, đi sâu vào Ủy ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, nâng cao hơn nữa chất lượng các phiên giải trình.

Chủ tịch Quốc hội: Chương trình hành động có hay đến mấy thì quan trọng hơn cả vẫn là việc thực hiện - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, cử tri huyện Vĩnh Bảo, huyện An Lão sẽ nghiên cứu kỹ tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên

Với những ý kiến của cử tri về xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, thời gian vừa qua, Đảng, nhà nước đã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giờ là thí điểm xây dựng nông thôn nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Vì thế, việc xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Thời gian tới đây, sẽ ban hành tiêu chí 2021-2025. Dự kiến kì họp thứ 2, Quốc hội khóa XV sẽ họp bàn về việc này, đặc biệt là về tiêu chí, ban hành khung chung sau đó phân cấp cho các địa phương thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành rất nhiều cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Ghi nhận kiến nghị của cử tri về việc tháo gỡ nút thắt về tích tụ ruộng đất, Chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 19 của Trung ương về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; dự kiến trong năm 2022, Quốc hội cũng sẽ xem xét, sửa đổi Luật Đất đai, trong đó có vấn đề đẩy mạnh thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích tụ ruộng đất, phát triển sản xuất nông nghiệp hiện đại. Cùng với vấn đề đất đai, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, phải đưa được khoa học, công nghệ, hợp tác xã kiểu mới... vào sản xuất nông nghiệp thì chắc chắn đời sống của nông dân sẽ thay đổi.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, cử tri huyện Vĩnh Bảo, huyện An Lão sẽ nghiên cứu kỹ tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên và ngày 23/5 tới đây, 100% cử tri sẽ đi bỏ phiếu, thực hiện quyền làm chủ của mình để bầu chọn các đại biểu xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội./.

Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ