• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ nhiều lãnh đạo cấp cao Cộng hoà Đông Uruguay

Thực hiện: Bảo Trân | 28/04/2023

(Tổ Quốc) - Tối 27/4, giờ Việt Nam, tại Trụ sở Quốc hội Uruguay, Chủ tịch Thượng viện Beatriz Argimon Cedeira và Chủ tịch Hạ viện Sebastian Andujar đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hoà Đông Uruguay.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ nhiều lãnh đạo cấp cao Cộng hòa Đông Uruguay - Ảnh 1.

Chủ tịch Thượng viện Uruguay Beatriz Argimon và Chủ tịch Hạ viện Sebastian Andujar đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiến hành hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Beatriz Argimon và Chủ tịch Hạ viện Sebastian Andujar.

Tại hội đàm, Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Uruguay bày tỏ vui mừng đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Uruguay, khẳng định Lãnh đạo Quốc hội Uruguay hết sức coi trọng chuyến thăm và tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình, chu đáo mà Quốc hội Uruguay dành cho Đoàn, nhấn mạnh đây là chuyến thăm cấp cao nhất của Việt Nam đến Uruguay trong 30 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao hai nước.

Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam trong việc tăng cường quan hệ với các nước bạn bè truyền thống ở châu Mỹ Latinh; mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với Uruguay trên tất cả các kênh, các cấp, các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – Uruquay như là hình mẫu trong hợp tác Nam – Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Ngài Sebastian Andujar vừa nhận chức Chủ tịch Hạ viện nước Cộng hòa Đông Uruguay.

Lãnh đạo Quốc hội Uruguay bày tỏ ngưỡng mộ lịch sử hào hùng và cuộc đấu tranh anh dũng giành độc lập cũng như nền văn hóa giàu bản sắc của Việt Nam; đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong quá trình khôi phục, xây dựng, phát triển và đạt nhiều thành tựu quan trọng như hiện nay; cho biết chính giới Uruguay bất kể đảng phái chính trị đều quan tâm, mong muốn phát triển quan hệ với Việt Nam.

Lãnh đạo Quốc hội Uruguay đánh giá Việt Nam là một trong những nước phát triển năng động, có vai trò và vị thế quan trọng tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cũng như trên thế giới; cho rằng, hợp tác với Việt Nam là một cơ hội lớn cho quá trình hội nhập khu vực và quốc tế của Uruguay.

Lãnh đạo Quốc hội Uruguay nhấn mạnh, việc Uruguay mở Trụ sở Đại sứ quán tại Hà Nội thể hiện quyết tâm và nỗ lực của Uruguay trong việc tăng cường quan hệ song phương nhằm hướng tới xây dựng quan hệ lâu dài; khẳng định, với tư cách là một nước thành viên Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), Uruguay mong muốn Khối này tiếp tục mở rộng hợp tác đa phương, liên khu vực, trong đó có khu vực Đông Nam Á và với Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ nhiều lãnh đạo cấp cao Cộng hòa Đông Uruguay - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viết sổ lưu niệm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Uruguay sớm kiểm soát dịch bệnh, phát triển kinh tế và ổn định xã hội, là một trong những quốc gia điều hành Chính phủ tốt nhất ở Mỹ Latinh. Đánh giá cao vị trí, vai trò của Uruguay trong khu vực Nam Mỹ và trong các tổ chức quốc tế và cho rằng, tiềm năng, cơ hội hợp tác giữa hai nước là rất lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trong thời gian tới, hai nước phối hợp tổ chức các hoạt động ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, khôi phục, thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các bộ, ngành, tổ chức hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, tăng cường gắn kết, giao lưu nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước duy trì đà tăng trưởng và còn nhiều dư địa, tiềm năng hợp tác. Trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ thương mại trong các khuôn khổ song phương và đa phương; phấn đấu nâng tổng kim ngạch thương mại hai nước; khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước hợp tác, tiếp cận thị trường của nhau, khai thác các thế mạnh bổ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực chăn nuôi đại gia súc, công nghiệp chế biến nông thủy sản, công nghệ sinh học-di truyền, dịch vụ tài chính-ngân hàng, logistic, công nghệ thông tin, quản lý xây dựng, tư vấn xây dựng và đào tạo xây dựng...

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối cho các hoạt động đầu tư, thương mại của Uruguay và các quốc gia Đông Nam Á với gần 700 triệu dân. Theo đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Uruguay cùng các thành viên Mercosur sớm hoàn tất các thủ tục tham vấn nội bộ và sớm cùng Việt Nam tuyên bố khởi động Hiệp định Tự do Thương mại Việt Nam – Mercosur nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai tổ chức ASEAN – Mercosur và giữa hai khu vực Đông Nam Á - Nam Mỹ.

Về hợp tác nghị viện, Lãnh đạo Quốc hội Uruguay nhấn mạnh việc hai Quốc hội ký thỏa thuận hợp tác nhân chuyến thăm này thể hiện sự coi trọng của cả Thượng viện và Hạ viện Uruguay, các chính đảng trong Quốc hội Uruguay đối với việc tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Cơ quan lập pháp hai nước; mong muốn hai bên thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác này, góp phần tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước, phát huy hiệu quả quan hệ hợp tác bền vững Việt Nam - Uruguay. Đây là lần thứ hai Quốc hội Việt Nam ký Thỏa thuận hợp tác với cả Thượng viện và Hạ viện của một quốc gia, sau Australia.

Cùng với quan hệ hợp tác song phương giữa các cơ quan nghị viện, hai nước có thể tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, phối hợp trên các diễn đàn nghị viện đa phương khu vực và quốc tế. Việc hai bên đều đã thành lập Hội Nghị sỹ hữu nghị là sự kiện quan trọng, góp phần triển khai hoạt động hợp tác nghị viện giữa hai nước một cách hiệu quả, cũng như thúc đẩy tăng cường các hoạt động hợp tác khác phục vụ cho phát triển quan hệ song phương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Lãnh đạo Quốc hội Uruguay nhất trí, trong thời gian tới hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc, trao đổi Đoàn giữa Lãnh đạo Quốc hội, các Cơ quan của Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị và các Đại biểu Quốc hội hai nước, trao đổi kinh nghiệm xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế phục vụ công cuộc phát triển của mỗi nước và hoạt động nghị viện; tăng cường phát huy vai trò của Cơ quan lập pháp trong thúc đẩy quan hệ song phương, và tạo điều kiện hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp cũng như người dân hai nước sinh sống, học tập, đầu tư và kinh doanh tại mỗi nước; tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU); ủng hộ lập trường của nhau về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chuyển lời mời Chủ tịch Thượng viện Beatriz Argimon và Chủ tịch Hạ viện Sebastian Andujar thăm chính thức Việt Nam vào thời gian phù hợp; đề nghị Quốc hội Uruguay quan tâm, tạo điều kiện để các nghị sỹ trẻ Uruguay tham gia Hội nghị lần thứ 9 Diễn đàn Nghị sĩ trẻ toàn cầu do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức vào tháng 9 tới.

* Cùng ngày, tại trụ sở Quốc hội Uruguay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện, Phó Tổng thống Uruguay Beatriz Argimon và Chủ tịch Hạ viện Uruguay Sebastian Andujar đã cùng ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện và Hạ viện Uruguay.

Đây là lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam và hai cơ quan lập pháp của Uruguay ký thỏa thuận hợp tác, thể hiện sự coi trọng của cả Thượng viện và Hạ viện Uruquay, các chính đảng trong Thượng viện và Hạ viện đối với việc tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Theo Thỏa thuận hợp tác vừa được ký, trên cơ sở quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Uruguay kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1993, nhằm tăng cường hợp tác thường xuyên, thiết thực giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện, Hạ viện Uruguay, góp phần thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai nước, Quốc hội Việt Nam và Thượng viện, Hạ viện Uruguay thống nhất đẩy mạnh các nỗ lực nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác thông qua trao đổi thông tin, tham vấn, đào tạo, nâng cao năng lực cũng như qua trao đổi Đoàn; đồng thời, cam kết chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn hoạt động trong xây dựng luật pháp, hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế.

Để đạt được mục tiêu trên, Quốc hội Việt Nam và Thượng viện, Hạ viện Uruguay sẽ triển khai các hoạt động cụ thể như: tổ chức và phối hợp thúc đẩy trao đổi Đoàn, gồm các chuyến thăm của Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam và Lãnh đạo Thượng viện, Hạ viện Uruguay; các chuyến thăm của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội Việt Nam và các Ủy ban, Ban Thư ký Quốc hội Uruguay và các Nghị sỹ của Quốc hội Uruguay; tổ chức các chuyến thăm và các đoàn trao đổi kinh nghiệm giữa cán bộ phục vụ hoạt động của nghị viện.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ nhiều lãnh đạo cấp cao Cộng hòa Đông Uruguay - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh chung với Chủ tịch Thượng viện Beatriz Argimon (phải) và Chủ tịch Hạ viện Sebastian Andujar (trái).

Ba cơ quan cũng sẽ phối hợp tổ chức hội thảo, cuộc họp, hội nghị nhằm thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau bằng nhiều hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp; phối hợp giám sát, đôn đốc việc thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế song phương và đa phương mà hai nước đã ký kết hoặc là thành viên; thúc đẩy trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; phối hợp và tham vấn tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế; ủng hộ việc hợp tác giữa Nghị viện các nước Mỹ Latinh và Nghị viện các nước thành viên ASEAN; thúc đẩy hợp tác trong một số lĩnh vực hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác như công nghiệp, nông nghiệp và năng lượng, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, ứng phó với biến đổi ký hậu.

Trước đó, năm 2015, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Đông Uruguay, Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Uruguay cũng đã ký Thỏa thuận hợp tác.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Đông Uruguay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Nghị viện MERCOSUR (Khối thị trường chung Nam Mỹ) Gustavo Penadés và các Phó Chủ tịch Celso Russomanno, Tomas Bittar và Cecilia Britto.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Nghị viện MERCOSUR khẳng định nỗ lực củng cố quan hệ song phương trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và bổ sung thế mạnh giữa hai khu vực; đồng thời ghi nhận tầm quan trọng của hợp tác Nam - Nam trong thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội của hai Bên, góp phần xây dựng một thế giới công bằng và bình đẳng.

Hai bên nhất trí:

- Tăng cường tiếp xúc, trao đổi Đoàn giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện Mercosur, trao đổi kinh nghiệm xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế và xây dựng cơ chế, khung khổ pháp luật phù hợp, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai bên.

- Tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp trong khuôn khổ các diễn đàn nghị viện đa phương (IPU, APPF, AIPA...); phối hợp về lập trường liên quan các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm trao đổi kinh nghiệm và thực tiễn tốt trong các lĩnh vực cùng quan tâm như hợp tác thương mại và đầu tư, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ quyền con người và thúc đẩy bình đẳng giới.

Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết tiếp tục hợp tác để thúc đẩy thương mại công bằng và bền vững, dựa trên chuẩn mực quốc tế, mang lại lợi ích cho người dân của chúng ta, đóng góp cho sự thịnh vượng của các nền kinh tế của hai Bên. Quốc hội Việt Nam và Nghị viện MERCOSUR ủng hộ sớm khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam - MERCOSUR để mở cửa thị trường cho nhau, tạo điều kiện cho giao thương hàng hóa, đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm xuất nhập khẩu, đưa kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.

- Ủng hộ tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ủy ban liên chính phủ, Ủy ban hỗn hợp về kinh tế - thương mại giữa Việt Nam với các nước MERCOSUR nhằm giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách và những tồn tại, bất cập trong quan hệ thương mại song phương, khai thác các lĩnh vực có thế mạnh và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tăng cường hợp tác, tiếp cận thị trường của nhau, từ đó góp phần thúc đẩy trao đổi thương mại giữa Việt Nam và các nước thành viên khối MERCOSUR.

- Khuyến khích Chính phủ Việt Nam và các nước MERCOSUR tăng cường hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và trong các lĩnh vực chiến lược khác mà hai Bên có thế mạnh và nhu cầu, phù hợp với xu thế hiện nay như công nghệ số, chính phủ số, tăng trưởng xanh, tài chính xanh, hợp tác chuyển giao công nghệ và hỗ trợ đào tạo chuyên gia khoa học công nghệ hạt nhân, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo. Đồng thời, hai Bên nghiên cứu khả năng hợp tác trong các lĩnh vực như bảo vệ môi trường, nông lâm nghiệp công nghệ cao hướng tới phát triển bền vững và toàn diện ở cả hai khu vực.

Hai bên tái khẳng định việc duy trì đối thoại và hợp tác trên kênh Nghị viện và giao lưu nhân dân sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tổng thể mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai Bên.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ trân trọng mời Chủ tịch Nghị viện MERCOSUR Gustavo Penadés thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch Nghị viện MERCOSUR vui vẻ nhận lời.

(*) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Luis Lacalle Pou

Đêm 27/4, giờ Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Đông Uruguay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng thống Luis Lacalle Pou.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ nhiều lãnh đạo cấp cao Cộng hòa Đông Uruguay - Ảnh 4.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng và vinh dự lần đầu tiên thăm chính thức Uruguay; cảm ơn phía Uruguay đã dành cho Đoàn sự đón tiếp chu đáo, thân tình; trân trọng chuyển lời chào, thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Tổng thống Luis Lacalle Pou.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Chính phủ Uruguay đã đạt được trong thời gian qua, nhất là về phát triển kinh tế, ổn định xã hội và kiểm soát đại dịch Covid-19 đưa Uruguay trở thành một trong những nước có chất lượng sống cao tại khu vực Mỹ Latinh; đồng thời, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Uruguay ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Uruguay; trân trọng tình cảm đoàn kết và sự ủng hộ của nhân dân Uruguay dành cho nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc và giải phóng đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc phát triển đất nước ngày nay.

Tổng thống Luis Lacalle Pou bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu Việt Nam đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước qua đó góp phần ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, cũng cố và tăng cường vị thế Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế; nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Uruguay của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là chuyến thăm của Lãnh đạo Cấp cao đầu tiên của Việt Nam tới Uruguay kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (11.8.1993 - 2023).

Tổng thống Uruguay đánh giá cao việc Việt Nam quyết tâm tăng cường quan hệ song phương hai nước thông qua tổ chức đoàn với nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các tổ chức chính trị quan trọng cũng như chương trình làm việc thiết thực, hiệu quả nhân dịp chuyến thăm này của Đoàn; mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường gắn kết, thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các Bộ ngành, giao lưu nhân dân nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Tổng thống Luis Lacalle Pou khẳng định, Uruguay ủng hộ chủ nghĩa đa phương và sẵn sàng mở rộng quan hệ với các đối tác bên ngoài khu vực, nhằm đa dạng hóa các quan hệ kinh tế - thương mại và đầu tư; đồng thời khẳng định Uruguay sẵn sàng làm cửa ngõ để Việt Nam cũng như ASEAN tiếp cận với khu vực Nam Mỹ và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) trong các hoạt động kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp hai bên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của phía Uruguay dành cho cá nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam trong chuyến thăm lần này; thông báo các nội dung trao đổi tại cuộc hội đàm đồng chủ trì cùng ngày với Chủ tịch Thượng viện - Phó Tổng thống và Chủ tịch Hạ viện Uruguay. Theo đó hai bên đã có các cuộc trao đổi thực chất về các lĩnh vực hợp tác song phương như kinh tế-thương mại, đầu tư, văn hóa giáo dục, khoa học và công nghệ, hợp tác nghị viện.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Uruguay tiếp tục có tiếng nói ủng hộ thúc đẩy sớm hoàn tất quá trình tham vấn nội bộ giữa các thành viên MERCOSUR và cùng Việt Nam tuyên bố khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - MERCOSUR, nhằm mở rộng và nâng cao hơn nữa trao đổi thương mại song phương tương xứng với mức độ quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ vui mừng khi mối quan hệ Việt Nam - Uruguay tiếp tục phát triển tích cực, các cơ chế hợp tác được duy trì hiệu quả. Hai bên duy trì phối hợp trao đổi chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và tổ chức đa phương quan trọng toàn cầu, nhất là tại Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới, Diễn đàn Hợp tác Đông Á – Mỹ Latinh (FEALAC)... Nhất trí cùng bảo vệ các nguyên tắc và giá trị của chủ nghĩa đa phương trong bối cảnh thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường và hệ quả do tác động của đại dịch Covid-19 cũng như xung đột địa – chính trị, vũ trang tại một số khu vực trên thế giới.

Tổng thống Luis Lacalle Pou mong muốn Việt Nam có tiếng nói ủng hộ Uruguay gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), việc Uruguay cùng ba nước thành viên MERCOSUR ứng cử tổ chức giải Vô địch Bóng đá thế giới (World Cup) năm 2030 và sớm mở Trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Montevideo, Uruguay.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chuyển lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Tổng thống Uruguay Luis Lacalle Pou thực hiện chuyến thăm tới Việt Nam. Tổng thống Uruguay mong muốn sẽ sớm thăm Việt Nam và đề nghị hai bên thu xếp chuyến thăm qua kênh ngoại giao.

(*) Tiếp theo cuộc gặp với Tổng thống Uruguay Luis Lacalle Pou, cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã tiếp Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Uruguay Nicolas Albertoni. Tại trụ sở Bộ Ngoại giao Urugoay, Chủ tịch Quốc hội đã chứng kiến Lễ ký biên bản Kỳ họp lần III Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Thương mại và Đầu tư giữa Việt Nam và Uruguay.

(*) Tối cùng ngày theo giờ Việt Nam, tại trụ sở Quốc hội Uruguay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến Chủ tịch Thượng viện Beatriz Argimon Cedeira và Chủ tịch Hạ viện Sebastian Andujar ký Nghị quyết thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Uruguay – Việt Nam với 8 thành viên.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Beatriz Argimon Cedeira và Chủ tịch Hạ viện Sebastian Andujar đã chứng kiến lễ ra mắt Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Uruguay – Việt Nam và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Urugoay. Đây là lần đầu tiên, Quốc hội Uruguay thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam, thể hiện sự quan tâm và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa các nghị sĩ, các cơ quan của Quốc hội hai nước, đóng góp cho quan hệ Việt Nam – Uruguay.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Uruguay Mai Thị Phương Hoa chúc mừng Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Uruguay – Việt Nam đã được thành lập; nhấn mạnh đây là lần đầu tiên trong quan hệ nghị viện hai nước một Nhóm Nghị sĩ hữu nghị được công bố thành lập với sự chứng kiến của Lãnh đạo cấp cao Quốc hội hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Uruguay Mai Thị Phương Hoa cũng thông báo, ngày 14.4.2023, Quốc hội Việt Nam đã quyết định thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Uruguay với 8 thành viên đến từ các địa phương đại diện 3 miền đất nước. Việc Quốc hội hai nước đều đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị sẽ góp phần tăng cường, mở rộng và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, giao lưu hợp tác giữa 2 Cơ quan lập pháp, giữa Đại biểu Quốc hội Việt Nam và các Nghị sĩ Uruguay.

Trên cương vị là Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Uruguay, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Uruguay Mai Thị Phương Hoa mong muốn hai Nhóm sẽ tăng cường các hoạt động giao lưu, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế phục vụ công cuộc phát triển của mỗi nước và hoạt động nghị viện hai bên.

Với sự ủng hộ của Nghị viện hai nước, của lãnh đạo Nghị viện hai nước, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Uruguay Mai Thị Phương Hoa tin tưởng, hai Nhóm nghị sĩ hữu nghị sẽ phát huy tốt vai trò cầu nối trong hoạt động hợp tác nghị viện giữa hai bên, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam – Uruguay vì lợi ích của nhân dân hai nước./.

NỔI BẬT TRANG CHỦ