• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF

Thời sự 14/03/2023 15:20

(Tổ Quốc) - Nhân kỷ niệm 75 năm Thành lập ngành thể thao Việt Nam, sáng nay (14/3), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên). Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và một số lãnh đạo Bộ ngành...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác thị sát cơ sở vật chất tại Trung tâm

Trong chuyến thăm này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã tham quan cơ sở vật chất của Trung tâm; nghe báo cáo về tình hình hoạt động của Trung tâm và trao quà tặng động viên đội ngũ cán bộ, chuyên gia, huấn luyện viên, nhân viên, các câu lạc bộ, các cháu học viên, cầu thủ trẻ của PVF và Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội.

Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF có diện tích 20ha tại xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên với cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại; là một trong ba trung tâm bóng đá trẻ của châu Á được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xếp hạng, đánh giá cao. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác thị sát cơ sở vật chất tại Trung tâm

PVF hiện có 130 cán bộ, nhân viên chuyên môn và hỗ trợ, vận hành; 160 cầu thủ trong lứa tuổi đào tạo từ 12 đến 19, 3 chuyên gia nước ngoài phụ trách chuyên môn kỹ thuật và Câu lạc bộ bóng đá Công an nhân dân.

Những năm qua, PVF đã phát triển hệ thống đào tạo chuyên môn và vận hành Trung tâm hoạt động chuyên nghiệp, đón tiếp nhiều đội bóng quốc tế và quốc gia đến tập huấn, tổ chức nhiều giải đấu trẻ và chuyên nghiệp, đóng góp cho sự phát triển bóng đá Việt Nam. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà các vận động viên

Năm 2020, PVF đã đóng góp 14 cầu thủ, 5 huấn luyện viên trong các đợt tập huấn tập trung ngắn hạn cho đội tuyển U19, U17 quốc gia; phối hợp đăng cai Vòng chung kết các giải U17, U19 quốc gia. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF - Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cầu thủ, huấn luyện viên tại Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ PVF

Năm 2022, PVF đóng góp 1 cầu thủ và 3 cán bộ tham gia thi đấu giành huy chương vàng Đông Nam Á giải U23, trong đó có Huấn luyện viên Đinh Thế Nam; đóng góp 2 cầu thủ tham gia đội hình chính thức thi đấu SEA Games 2021 và nhiều cầu thủ và cán bộ tham gia các đội tuyển U16, U17, U19, U20 quốc gia…

* Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn công tác đã tới dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại Quảng trường Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF - Ảnh 5.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Lâm Hiển

Bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyện đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương cũng đã tới dự Lễ khởi công Khu công nghiệp số 5 tỉnh Hưng Yên huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF - Ảnh 6.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu bấm nút khởi công xây dựng Khu Công nghiệp số 05 tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Lâm Hiển

Khu công nghiệp số 05 có diện tích hơn 192 ha với tổng vốn đầu tư 2.385 tỷ đồng, do Công ty cổ phần đầu tư Khu công nghiệp Yên Mỹ làm chủ đầu tư. Khu công nghiệp số 5 có vị trí địa lý thuận lợi về giao thông đường bộ, đường thủy, đường không, phục vụ kết nối luân chuyển hàng hóa nội địa, quốc tế và thu hút đầu tư.

Được xác định là khu trọng điểm thu hút đầu tư ở Hưng Yên nói riêng và miền Bắc nói chung, Khu công nghiệp số 5 Hưng Yên đã chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng đồng bộ, chính sách ưu đãi, tiện ích để thu hút các nhà đầu tư, đóng góp cho sự phát triển của địa phương và đất nước.



Bảo Trân

NỔI BẬT TRANG CHỦ