• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chuẩn bị năm học mới giá sách giáo khoa lại "nhảy múa"

Giáo dục 11/06/2020 20:39

(Tổ Quốc) - Chỉ còn hơn tháng nữa là năm học 2019-2020 sẽ kết thúc. Thời điểm này nhiều trường phổ thông bắt đầu xúc tiến công việc giới thiệu sách giáo khoa mới tới phụ huynh và học sinh phục vụ cho năm học tiếp theo.

Giá bán SGK lớp 1 theo chương trình mới tăng gấp hơn 3 lần

2020-2021 là năm học đầu tiên bắt đầu thực hiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, cùng đó là các bộ SGK lớp 1 mới sẽ được học sinh lớp 1 sử dụng.

Tới thời điểm này có 5 bộ SGK với 46 SGK lớp 1 trong danh mục SGK được Bộ GDĐT phê duyệt đưa vào sử dụng.

Theo thông tin từ các nhà xuất bản, giá bán mỗi bộ SGK lớp 1 này không hề rẻ.

Ngày 25/3, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam công bố giá bán của 4 bộ sách giáo khoa lớp 1, trong đó, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (10 cuốn) giá 179.000 đồng; bộ sách Chân trời sáng tạo (9 cuốn) giá 186.000 đồng; bộ sách Cùng học để phát triển năng lực (10 cuốn) giá 194.000 đồng; bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục (9 cuốn) giá 189.000 đồng.

Bảng giá bán lẻ 4 bộ SGK lớp 1 mới của NXB Giáo dục Việt Nam

Sau đó, NXB Đại học Sư phạm phối hợp với NXB Đại học Sư phạm TP.HCM, Công ty CP Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam cũng công bố giá bộ sách Cánh Diều (9 cuốn) với giá 199.000 đồng.

Giá bán các bộ SGK lớp 1 mới này tăng đến gần 4 lần so với giá SGK lớp 1 theo chương trình hiện hành (6 cuốn) chỉ có 54.000 đồng.

Tuy nhiên, nhìn chung các SGK lớp 1 mới được thiết kế đẹp hơn, nội dung phong phú hơn với các hình minh họa, khổ sách to hơn và chất lượng giấy cũng tốt hơn so với SGK hiện hành.

Để chuẩn bị cung ứng SGK lớp 1 cho năm học mới, Bộ GDĐT cũng đã yêu cầu các NXB có SGK lớp 1 được lựa chọn phải đảm bảo cung cấp đầy đủ SGK với số lượng dự phòng không dưới 2% và hoàn thành việc cung ứng SGK đến các đơn vị chịu trách nhiệm cung ứng SGK tại địa phương trước ngày 30/7.

Các sở GDĐT phối hợp với các NXB và các đơn vị liên quan đảm bảo cung ứng SGK lớp 1 đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đến các cơ sở giáo dục phổ thông, các đơn vị liên quan, đáp ứng nhu cầu của giáo viên, phụ huynh và học sinh trên địa bàn trước ngày 15/8/2020.

Giá bán SGK các lớp theo chương trình GDPT hiện hành vẫn "nhảy múa"

Vào thời điểm năm học cũ chuẩn bị kết thúc, các nhà trường cũng gửi thông báo mua SGK cho năm học tới đến các phụ huynh học sinh.

Thời điểm này, giá bán SGK là một chủ đề được nhiều phụ huynh trao đổi trên các diễn đàn, mạng xã hội bởi mỗi nơi một giá bán.

Cùng có con đang học lớp 2, chuẩn bị lên lớp 3 vào năm học 2020-2021, tài khoản facebook Bống Bí cho biết, bộ SGK gần 575.000đ, còn tài khoản Vũ Lê Thanh là 510.000đ, tài khoản Ha Tran là 522.000đ, trong khi tài khoản Trần Ly Ly nói giá sách chỉ có 310.000đ, tài khoản Nguyễn Ngọc Tâm là 359.600đ, tài khoản Thùy Dương là 316.400đ, tài khoản Bạch Hương là 350.000đ, tài khoản Huong Hoang là 216.000đ và tiếng Anh là 150.000đ.

Giá sách ở các khối lớp khác cũng trong tình trạng tương tự, đáng chú ý số tiền chênh lệch nhau trong thông báo của các trường lên tới hàng trăm nghìn đồng.

Phụ huynh cũng thắc mắc, tại sao chương trình phổ thông như nhau mà mỗi trường lại có số lượng sách khác nhau như vậy.

Nhìn vào danh sách sách được các trường thông báo tới phụ huynh học sinh thì, ngoài các SGK theo danh mục SGK sử dụng trong từng khối lớp còn kèm theo rất nhiều sách bổ trợ, sách hướng dẫn học và thiết bị dạy học.

Trao đổi về sự chênh lệch với một phụ huynh có con đang học lớp 2, chuẩn bị lên lớp 3 tại một trường Tiểu học khu vực quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, phụ huynh này cho biết, trường con chị giới thiệu tới phụ huynh học sinh cả bộ sách lớp 3 là hơn 300.000đ, trong đó ngoài các sách Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và Xã hội, Tập viết là rất nhiều các sách bổ trợ khác.

Theo chị, sự chênh lệch giá sách giữa các trường là do các sách bổ trợ ngoài SGK theo quy định. Phụ huynh này cho biết, trường con chị học không có thông báo nào về các SGK bắt buộc các con phải sử dụng để học, các sách nào là sách bổ trợ, vì thế nếu đã mua là phải mua tất cả.

Trong số các sách mà nhà trường đưa vào danh sách sách phụ huynh cần mua có rất nhiều cuốn học sinh sẽ không sử dụng đến. "Vài trăm nghìn không phải là vấn đề, mà vấn đề chính là cách nhà trường cung cấp thông tin về sách giáo khoa cho các bố mẹ, cuốn nào bắt buộc các con phải mua, cuốn nào là bổ trợ, và để phụ huynh lựa chọn. Như vậy phụ huynh sẽ thấy thoải mái hơn khi mua sách từ trường bán", phụ huynh này phân trần.

Còn theo chị Thu Hiền (phụ huynh có con đang học tại trường Tiểu học Thành Công B, Hà Nội), từ lớp 1 đến lớp 2 chị đều mua trọn số sách trong bộ sách nhà trường bán, nhưng năm nào con chị cũng chỉ sử dụng khoảng một nửa số sách này, còn lại các cuốn như tập viết chữ đẹp, sách tham khảo… con chị không sử dụng đến, những sách này khi chị hỏi giáo viên trả lời là để cho con tự rèn luyện thêm ở nhà.

Tuy nhiên, thực tế việc con chị tự học ở nhà không nhiều, lại phụ thuộc vào người hướng dẫn (mà ở đây chính là bố mẹ học sinh) nên các cuốn sách này không phát huy hiệu quả và trở thành sách "xếp xó".

Liên quan đến giá bán SGK cho năm học tới đây, phía NXB Giáo dục Việt Nam, đơn vị cung cấp SGK chính cho các trường phổ thông, cũng vừa công bố bảng giá bán SGK cho năm học 2020-2021.

Chuẩn bị năm học mới giá sách giáo khoa lại "nhảy múa" - Ảnh 3.

Giá bán SGK phục vụ năm học 2020-2021 của NXB Giáo dục Việt Nam

Theo bảng giá này, NXB GDVN cho biết đây là các SGK cơ bản bao gồm các đầu SGK sẽ sử dụng trong chương trình GDPT hiện hành. Trong bảng giá này, bộ SGK lớp 3 chỉ có 58.000đ cho 6 cuốn.

Chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là năm học mới bắt đầu, trước thực tế này, có lẽ các cơ quan quản lý cần phải hành động mạnh hơn nữa, dành sự quan tâm hơn tới việc chào bán SGK cho năm học tới trong các trường học để làm sao nhà trường là một môi trường thuần giáo dục, tránh những điều tiếng không tốt, ảnh hưởng tới uy tín và sự trong sáng của các thầy cô.

Khánh Vân

NỔI BẬT TRANG CHỦ