• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chùm ảnh: Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II năm 2022

Thực hiện: Nam Nguyễn | 07/10/2022

(Tổ Quốc) - Tối 6-10, tại quảng trường Võ Nguyên Giáp (TP. Thái Nguyên), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II năm 2022.

Chùm ảnh: Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II năm 2022 - Ảnh 1.

Tối 6.10 trên Quảng trường Võ Nguyên Giáp (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II đã diễn ra với những sắc màu độc đáo, tôn vinh những giá trị mà người Dao đã chắt chiu, gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Dự Lễ Khai mạc, về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1; cùng đại biểu các bộ, ban, ngành Trung ương; đoàn đại biểu các tỉnh tham dự Ngày hội.

Chùm ảnh: Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II năm 2022 - Ảnh 3.

Đông đảo khán giả theo dõi chương trình.

Chùm ảnh: Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II năm 2022 - Ảnh 4.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II là sự kiện được Bộ VHTTDL phối hợp với tỉnh Thái Nguyên, các Ban, Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh có đông đồng bào dân tộc Dao sinh sống tổ chức với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao- Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển”.

Chùm ảnh: Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II năm 2022 - Ảnh 5.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc nói chung, đồng bào dân tộc Dao nói riêng là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt quan trọng. Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24.11.2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa nhấn mạnh: “Văn hóa là bản sắc của một dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn”.

Chùm ảnh: Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II năm 2022 - Ảnh 6.

Phát biểu chào mừng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải chia sẻ, Thái Nguyên là vùng đất trù phú với nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, nơi sinh sống đan xen của 51/54 dân tộc anh em, trong đó dân tộc Dao có gần 22 ngàn người. “Dân tộc Dao là một trong số ít những dân tộc còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc, mang đậm dấu ấn lịch sử, có giá trị tinh thần cao. Có thể nói rằng, với 51 dân tộc anh em cư trú tại tỉnh, dân tộc Dao chiếm một vị trí hết sức quan trọng, cùng với đồng bào Dao cả nước có những đóng góp to lớn trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, đoàn kết, xây dựng quê hương, đất nước...”.

Chùm ảnh: Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II năm 2022 - Ảnh 7.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải trao tặng cờ lưu niệm và hoa cho các Đoàn tham gia Ngày hội.

Chùm ảnh: Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II năm 2022 - Ảnh 8.

Điểm nhấn của Lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ để "Giấc mơ mặt trời". "Giấc mơ mặt trời" gồm 3 chương (chương I: "Gọi non ngàn thức giấc"; chương II: "Những cung bậc núi rừng" và chương III: "Khúc tự tình xứ núi") nêu đậm lịch sử kiến tạo từ xa xưa của địa bàn vùng núi cao nơi có đồng bào dân tộc Dao cư trú; ôn lại truyền thống anh hùng của Nhân dân các dân tộc trong công cuộc bảo vệ chủ quyền, xây dựng đất nước, trong đó có đồng bào dân tộc Dao.

Chùm ảnh: Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II năm 2022 - Ảnh 9.

Chùm ảnh: Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II năm 2022 - Ảnh 10.

Chương trình được dàn dựng kết cấu xuyên suốt theo mạch thời gian được đan xen giữa nội dung nghệ thuật và các sự kiện của buổi Lễ; gắn kết, hòa trộn các hình thức diễn xướng tổng hợp gồm các loại hình nghệ thuật như: ca, múa, nhạc, diễn xướng dân gian, hoạt cảnh, diễn kịch hình thể, hiệu ứng cổ động… trên tuyến sân khấu đa tầng, đa chiều, thể hiện đan xen, gắn kết chặt chẽ cùng lời bình và video clip màn hình led phụ họa…; nêu bật tinh thần hứng khởi, niềm tin tưởng của Nhân dân với sự nghiệp đổi mới đi lên của Đảng, sự quan tâm của Nhà nước, của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên với đồng bào các dân tộc trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước.

Chùm ảnh: Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II năm 2022 - Ảnh 11.

Chùm ảnh: Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II năm 2022 - Ảnh 12.

Chùm ảnh: Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II năm 2022 - Ảnh 13.

Chùm ảnh: Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II năm 2022 - Ảnh 14.

Không khí ngày hội vui của người Dao đã mang đến nhiều cảm xúc trên Thủ đô gió ngàn, khi những sắc màu văn hóa độc đáo được người Dao từ nhiều vùng đất đã cùng hội tụ về đây. Người dân và du khách được hòa mình, trải nghiệm cùng những giá trị bất biến trong kho báu văn hóa dân tộc Dao, với những làn điệu dân ca dân vũ, sáng tác thơ giàu bản sắc, những thanh âm độc đáo của các nhạc cụ trống, thanh la, chũm choẹ, chuông nhạc, tù và… Âm sắc rộn ràng hòa cùng sắc màu thổ cẩm rực rỡ trong không gian của lễ hội cấp sắc, Tết nhảy, cùng sự náo nhiệt, mạnh mẽ của các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian…

Chùm ảnh: Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II năm 2022 - Ảnh 15.

Đưa du khách vào miền trải nghiệm đa sắc màu ấy, chương trình nghệ thuật “Giấc mơ mặt trời” không chỉ mở ra không gian của những âm sắc, giai điệu ngọt ngào mà còn như một câu chuyện kể sinh động về đời sống văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Dao trên nhiều vùng miền. “Giấc mơ mặt trời” được dệt nên từ dòng chảy xuyên suốt, kết nối từ “Gọi non ngàn thức giấc” đến “Những cung bậc núi rừng” và “Khúc tự tình xứ núi”. Đa dạng màu sắc và cũng không kém phần lãng mạn, giữa Thủ đô gió ngàn, lần đầu tiên những giai điệu, thanh âm của núi rừng ấy cùng hòa quyện, trong một thông điệp chung mà mỗi nghệ nhân, diễn viên dân tộc Dao muốn chuyển đến người xem, đó là niềm tự hào dân tộc.

Chùm ảnh: Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II năm 2022 - Ảnh 16.

Chương trình có sự tham gia của hơn 1000 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên.

Chùm ảnh: Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II năm 2022 - Ảnh 17.

Những giá trị truyền thống trong đời sống văn hoá, phong tục tập quán, những di sản ngàn đời của dân tộc Dao lần lượt được đưa đến người xem qua nhiều “lát cắt” đặc sắc như lễ cúng thần rừng, tình ca lều nương, nghề làm giấy bản, sắc màu thổ cẩm rực rỡ, nghề y bảo truyền, lễ cấp sắc, lễ tơ hồng, tạ ơn trời đất, người Dao vui Tết Nhảy

Chùm ảnh: Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II năm 2022 - Ảnh 18.

Chùm ảnh: Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II năm 2022 - Ảnh 19.

Chùm ảnh: Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II năm 2022 - Ảnh 20.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trò chuyện cùng bà con đồng bào dân tộc Dao.

Chùm ảnh: Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II năm 2022 - Ảnh 21.

NỔI BẬT TRANG CHỦ