• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chuỗi hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Nga

Thời sự 10/09/2024 20:54

(Tổ Quốc) - Nhận lời mời của Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ ba Ủy ban Hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Liên bang Nga từ ngày 8-10/9.

Phiên họp lần thứ 3 Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga

Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, chiều 9/9 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin đã chủ trì Phiên họp lần thứ 3 Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin nêu rõ Việt Nam-Liên bang Nga có mối quan hệ tốt đẹp với truyền thống lịch sử lâu đời.

Phiên họp lần này nhằm thảo luận các giải pháp nhằm phát triển mối quan hệ giữa hai nước vì lợi ích của nhân dân mỗi nước.

Trong tổng thể quan hệ hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga, hợp tác giữa Quốc hội hai nước đóng vai trò vô cùng quan trọng, đã không ngừng được củng cố, phát triển tốt đẹp.

Quốc hội hai nước đã tạo ra khuôn khổ pháp lý nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực như: năng lượng, giao thông, nông nghiệp, ngân hàng, trao đổi thanh niên, sinh viên... Đây là vấn đề đạt được kết quả cao trong thời gian qua.

Chủ tịch Vyacheslav Victorovich Volodin mong muốn, thời gian tới, trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, hai nước sẽ tăng cường hợp tác theo các hướng, các chủ đề mới, phát triển mối quan hệ năng động hơn nữa.

Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga đánh giá kim ngạch thương mại giữa 2 nước có xu hướng tăng. Hợp tác phát triển du lịch có nhiều kết quả tích cực với việc nhiều người Nga chọn Việt Nam là điểm đến du lịch thường xuyên hơn.

Chuỗi hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Nga - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin đồng chủ trì Phiên họp lần thứ ba Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện Việt Nam-Liên bang Nga. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga năm 2023, hai bên đã đề cập việc nối lại đường bay thẳng giữa hai nước và đến đầu năm nay, vấn đề này đã được thực hiện. Điều đó giúp số lượng du khách đến hai nước tăng mạnh.

Ông Vyacheslav Victorovich Volodin cho rằng việc tổ chức Phiên họp lần thứ ba Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện là rất cần thiết nhằm giải quyết nhiều vấn đề, những mục tiêu cần phấn đấu đạt được như tăng cường kim ngạch thương mại, hợp tác tài chính, y tế, nông nghiệp, khoa học công nghệ, văn hóa, du lịch... góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Dự kiến, Phiên họp lần thứ tư của Ủy ban sẽ được tổ chức tại Việt Nam.

Với nền tảng được xây dựng trong những năm qua, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga tin tưởng mối quan hệ giữa Quốc hội hai nước ngày càng phát triển, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước, từ đó tìm ra giải pháp để giải quyết các vấn đề cùng quan tâm vì lợi ích của nhân dân mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời cảm ơn chân thành tới Chủ tịch Vyacheslav Victorovich Volodin và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga đã chuẩn bị hết sức chu đáo cho Phiên họp, cũng như dành cho Đoàn Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, hữu nghị và nồng hậu.

Chủ tịch Quốc hội cho biết việc thành lập Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện Việt Nam-Liên bang Nga vào năm 2018 đã đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác liên nghị viện Việt-Nga.

Đến nay, Ủy ban đã tổ chức 2 phiên họp rất hiệu quả, góp phần tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam-Liên bang Nga, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh... giữa hai nước.

Bên cạnh những lĩnh vực hợp tác truyền thống, hai bên trao đổi và thảo luận về các lĩnh vực hợp tác triển vọng trong thời gian tới như xuất khẩu nông sản, vận tải hàng không, kinh tế số, quản lý không gian mạng, sở hữu trí tuệ, bảo vệ dữ liệu người dùng, công nghệ thông tin, số hóa hành chính công, truyền thông đa phương tiện, thể thao trí tuệ, giáo dục số, năng lượng sạch...

Chuỗi hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Nga - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin đồng chủ trì Phiên họp lần thứ ba Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện Việt Nam-Liên bang Nga. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội cho biết sau phiên họp này, ngày 11-12/9 sẽ diễn ra Khóa họp lần thứ 25 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác trong lĩnh vực kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật. Theo đó, Chính phủ hai nước sẽ bàn bạc những vấn đề vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ và định hướng trong thời gian tới.

Năm 2025, Việt Nam và Liên bang Nga kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hai nước cũng tổ chức nhiều sự kiện quan trọng: Việt Nam kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9; Liên bang Nga kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là những sự kiện lớn mà hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, làm sâu sắc thêm quan hệ về Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các tổ chức chính trị, xã hội của hai nước, nhất là giao lưu là nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng Phiên họp này sẽ là cơ hội để hai Bên thảo luận, đánh giá tình hình hợp tác, xác định những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.

Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ, thúc đẩy triển khai hiệu quả và thực chất các văn kiện hợp tác, làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt-Nga trình bày Báo cáo tổng quan về tình hình hợp tác song phương.

Các đại biểu của hai Bên đã trao đổi ý kiến và kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp nhằm thúc đẩy hợp tác song phương, phù hợp điều kiện tình hình có nhiều thay đổi trong các lĩnh vực: kinh tế-thương mại, đầu tư, tài chính-ngân hàng, năng lượng, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, xây dựng, y tế...

Hai bên đã ra thông cáo chung Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Theo Đặc phái viên TTXVN, chiều 9/9 (giờ địa phương), Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko đã chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Matvienko nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm chính thức Liên bang Nga.

Chủ tịch Matvienko nhấn mạnh Liên bang Nga đặc biệt coi trọng chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm không những giúp mở rộng quan hệ hợp tác liên nghị viện mà còn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Liên bang Nga-Việt Nam.

Chuỗi hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Nga - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bà Matvienko cho biết quan hệ giữa Liên bang Nga và Việt Nam đã có lịch sử gần 75 năm, được thử thách qua thời gian.

Trong những năm gần đây, trên cơ sở nỗ lực của lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ hợp tác Liên bang Nga-Việt Nam được nâng lên tầm cao mới: Đối tác chiến lược toàn diện.

Gần đây nhất, Tổng thống Vladimir Putin đã có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam vào tháng 6/2024.

Nhân chuyến thăm này, tại cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Tổng thống Putin, hai bên đều ghi nhận Quốc hội hai nước đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển quan hệ hợp tác song phương.

Chủ tịch V.I. Matvienko nêu rõ: "Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Liên bang Nga sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Putin mang tính biểu tượng cao, cho phép hai bên trao đổi ở cấp Quốc hội để góp phần thực hiện những thỏa thuận, văn bản đã ký kết giữa hai nước."

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chân thành cảm ơn tình cảm và những lời nói tốt đẹp của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Matvienko đối với chuyến thăm cũng như mối quan hệ hợp tác, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Liên bang Nga.

Chủ tịch Quốc hội trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới các nhà lãnh đạo cấp cao của Nga, trong đó có Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Matvienko.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Liên bang Nga đã chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư; đồng thời khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ với Liên bang Nga trên tất cả các kênh, trong đó có kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh "nước Nga đối với người Việt Nam nói chung, với cá nhân tôi nói riêng, tuy xa về địa lý nhưng rất gần gũi về tình cảm - đến nước Nga như đến với những người bạn thân thiết lâu năm.'

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu, kết quả toàn diện, quan trọng mà Liên bang Nga đạt được thời gian qua; đồng thời thông tin về tình hình Việt Nam; khẳng định: Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị, thủy chung; trân trọng sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà nhân dân Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay dành cho Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ Việt Nam đặc biệt quan tâm thúc đẩy hợp tác với Liên bang Nga trong các lĩnh vực: kinh tế, thương mại, đầu tư, trong đó bao gồm dầu khí - năng lượng; quốc phòng-an ninh; khoa học, giáo dục, đào tạo; văn hóa, thể thao, du lịch, y tế và hợp tác giữa các địa phương của hai nước. Các lĩnh vực hợp tác này vẫn đang tiếp tục là những trụ cột vững chắc trong quan hệ song phương thời gian vừa qua và cần được tiếp tục phát huy, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí với việc hai bên đẩy mạnh và mở rộng hợp tác tương xứng với truyền thống và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện; phát huy thành quả đạt được dựa trên sự tin cậy và các khuôn khổ hợp tác đã có; phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.

Hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp để không ngừng củng cố và thúc đẩy quan hệ, hợp tác thiết thực, hiệu quả thông qua các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân.

Về hợp tác liên nghị viện, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam coi trọng vai trò của Hội đồng Liên bang, đánh giá cao vai trò cá nhân của bà Matvienko trên cương vị Chủ tịch Hội đồng liên bang đã góp phần quan trọng trong thúc đẩy quan hệ song phương, trong đó có hợp tác giữa hai Quốc hội hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao của lãnh đạo Quốc hội, các hoạt động hợp tác giữa các cơ quan của Quốc hội, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị, Nhóm Nghị sỹ trẻ, Nhóm nữ nghị sỹ, các đại biểu Quốc hội của hai nước bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp giám sát và đôn đốc thực hiện các Thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai nước đã ký kết và các dự án hợp tác chiến lược; xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi, ủng hộ Chính phủ, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước tăng cường giao lưu, hợp tác trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các doanh nghiệp Việt Nam tại Nga

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, chiều 9/9 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đại diện Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nga.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đại diện các doanh nghiệp đã phản ánh những thuận lợi, khó khăn trong quá trình đầu tư, kinh doanh tại Nga. Đại diện liên doanh dầu khí Việt-Nga (RUSVIETPETRO) cho biết sau hơn một năm thành lập tại Nga, doanh nghiệp đã có dòng dầu đầu tiên và việc ứng dụng khoa học công nghệ đã giúp giảm thiểu chi phí. Doanh nghiệp kiến nghị được phía Nga hỗ trợ về thuế và ký kết các dự án trên cơ sở Hiệp định liên chính phủ.

Đại diện Tập đoàn TH (TH RUS) chia sẻ về hành trình xây dựng thành công các trang trại bò sữa và nhà máy chế biến sữa tại Nga; kiến nghị phía bạn hỗ trợ về dịch vụ logistics, giúp vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn, cũng như cần nới lỏng các quy định trong việc đưa lao động Việt Nam sang Nga để khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động của doanh nghiệp.

Chuỗi hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Nga - Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm cho đại diện Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lắng nghe, ghi nhận ý kiến của đại diện các doanh nghiệp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Việt Nam và Liên bang Nga có quan hệ hữu nghị truyền thống rất tốt đẹp, vừa là bạn bè truyền thống đặc biệt, vừa là đối tác chiến lược toàn diện.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Nga khoảng 3 tỷ USD, trong khi phía Nga có 200 doanh nghiệp đầu tư sang Việt Nam với 1 tỷ USD.

Cho rằng việc đầu tư của các doanh nghiệp phải tăng lên mới tương xứng với quan hệ hết sức tốt đẹp giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đoàn kết, tuân thủ pháp luật của nước sở tại, đóng góp cho sự phát triển của cả Liên bang Nga và quê hương Việt Nam, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tiếp tục thúc đẩy quan hệ với các địa phương, bộ, ngành hai nước, đồng thời sớm tìm giải pháp để bảo đảm vấn đề pháp lý giúp con em của cộng đồng người Việt Nam được đi học tại Nga.

Chủ tịch Quốc hội đồng thời đề nghị Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà lắng nghe đề xuất của doanh nghiệp, tiếp tục kiến nghị với phía Liên bang Nga trong Khóa họp lần thứ 25 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác trong lĩnh vực kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật diễn ra ngày 11-12/9/2024.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Thống đốc tỉnh Rostov của Liên bang Nga

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 10/9 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp ông Vasily Golubev, Thống đốc tỉnh Rostov, Liên bang Nga.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Liên bang Nga đã đạt được những thành tựu, kết quả toàn diện, quan trọng thời gian qua, bảo đảm ổn định chính trị-xã hội, phát triển kinh tế, nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết tỉnh Rostov không chỉ được biết đến với cảnh đẹp, kiến trúc tuyệt tác mà còn là nơi đặt đại bản doanh của nhiều doanh nghiệp sản xuất máy nông nghiệp và là một trong những vùng sản xuất ngũ cốc hàng đầu nước Nga; một trung tâm giáo dục bậc cao và nghiên cứu của Liên bang Nga.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự quan tâm hợp tác mà lãnh đạo và nhân dân tỉnh Rostov dành cho Việt Nam.

Việc tỉnh Rostov phối hợp với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đi đến thống nhất để ký kết thỏa thuận hợp tác nhân chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội lần này là minh chứng cụ thể.

Chuỗi hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Nga - Ảnh 5.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thống đốc tỉnh Rostov Vasily Golubev cùng các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai địa phương sớm triển khai kế hoạch hợp tác; khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ quan hệ hợp tác giữa tỉnh Rostov với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng như các địa phương khác của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng mong muốn Thống đốc Vasily Golubev tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Rostov phát huy vai trò cầu nối, đóng góp cho việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa tỉnh Rostov với các địa phương của Việt Nam nói riêng và giữa hai nước nói chung.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong rằng trên cương vị của mình, Thống đốc Vasily Golubev sẽ tiếp tục thúc đẩy, khuyến khích các doanh nghiệp của tỉnh tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, thúc đẩy quan hệ hợp tác văn hóa, du lịch và giáo dục - đào tạo với các địa phương của Việt Nam.

Thống đốc Vasily Golubev bày tỏ vinh dự được gặp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; cho biết, tháng 2/2024, lãnh đạo tỉnh Rostov đã thăm Việt Nam và nhận thấy tiềm năng lớn để thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Thống đốc Vasily Golubev cho biết sau cuộc hội đàm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko, Chủ tịch Hội đồng Liên bang đã chỉ đạo thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa tỉnh Rostov và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đặc biệt là việc ký kết thỏa thuận hợp tác với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Liên bang Nga.

Theo Thống đốc Vasily Golubev, tỉnh Rostov có thế mạnh về công nghiệp điện, lắp ráp, công nghiệp nhẹ, may mặc, sản xuất các sản phẩm xuất khẩu, sản xuất nông nghiệp.

Hiện nay, một số doanh nghiệp tỉnh Rostov đã hợp tác với Việt Nam và đạt những kết quả tích cực. Thống đốc Vasily Golubev khẳng định lãnh đạo tỉnh Rostov sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước.

Chủ tịch Quốc hội tiếp lãnh đạo một số chính đảng lớn của Liên bang Nga

Trưa 10/9 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov, Chủ tịch Đảng "Nước Nga công bằng-Những người yêu nước-Vì sự thật" Sergey Mironov.

Tại các cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng khi được quay trở lại thăm nước Nga, ấn tượng trước những thay đổi tích cực và nhanh chóng của thủ đô Moskva tươi đẹp; đồng thời chúc mừng những thành tựu to lớn mà Liên bang Nga đạt được, nhất là bảo đảm ổn định chính trị-xã hội, phát triển kinh tế năng động, nâng cao vị thế trên trường quốc tế; chúc mừng nước Nga đã tổ chức thành công cuộc bầu cử địa phương ngày 8/9/2024.

Chuỗi hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Nga - Ảnh 6.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mãi biết ơn sự ủng hộ quý báu và giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà nhân dân Liên Xô trước đây, nay là Liên bang Nga, dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng quan hệ hai nước tiếp tục được đẩy mạnh thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao từ cả hai phía. Gần đây nhất là chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Vladimir Putin tới Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân Việt Nam, tiếp tục củng cố sự tin cậy chính trị giữa lãnh đạo hai nước.

Tại cuộc tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn Đảng Cộng sản Liên bang Nga đã cử Đoàn do Phó Chủ tịch Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Liên kết Á-Âu của Duma Quốc gia Nga Leonid Kalashnikov dẫn đầu sang dự Lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tình cảm gắn bó thân thiết giữa hai đảng.

Để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị ông Gennady Zyuganov và Đảng Cộng sản Liên bang Nga tăng cường quan hệ hợp tác kênh chính đảng giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên bang Nga, cũng như với các đảng chính trị lớn khác của Liên bang Nga.

Chuỗi hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Nga - Ảnh 7.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga và cộng đồng người Nga tại Việt Nam luôn đóng vai trò cầu nối quan trọng thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov cho rằng những thành tựu, kết quả phát triển của Việt Nam là một trong những mô hình thành công để các nước học tập kinh nghiệm; khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp sức mình duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Việt Nam; duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Đảng Cộng sản Việt Nam và với nhân dân Việt Nam.

Tiếp Chủ tịch Đảng "Nước Nga công bằng-Những người yêu nước-Vì sự thật" Sergey Mironov, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Quốc hội Việt Nam ủng hộ tăng cường hơn nữa hợp tác toàn diện giữa hai nước, đã và đang phối hợp cùng Chính phủ tập trung tìm kiếm giải pháp tháo gỡ các vướng mắc, nghiêm túc nghiên cứu các đề xuất của phía Nga, góp phần đưa hợp tác Việt Nam-Nga ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường quan hệ hợp tác kênh chính đảng. Trên cơ sở mối quan hệ đã thiết lập, Đảng "Nước Nga công bằng-Những người yêu nước-Vì sự thật" và Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau ở các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Về vấn đề Biển Đông, ủng hộ lập trường nguyên tắc của Việt Nam và ASEAN, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Cùng với đó tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ để cộng đồng người Việt Nam được sinh sống, làm ăn hợp pháp trên lãnh thổ Nga, hòa nhập với sở tại. Đây là cầu nối tích cực thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước cũng như quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Chủ tịch Đảng "Nước Nga công bằng-Những người yêu nước-Vì sự thật" bày tỏ vui mừng được gặp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Nga; khẳng định quan hệ giữa hai nước đang phát triển ở mức độ rất cao là Đối tác chiến lược toàn diện.

Việt Nam là nước Đông Nam Á duy nhất mà Tổng thống Putin đã 6 lần sang thăm; hai bên cũng thường xuyên trao đổi Đoàn ở cấp cao nhất cũng như có các cuộc điện đàm. Chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Việt Nam vào tháng 6/2024 là minh chứng cho quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Chủ tịch Đảng "Nước Nga công bằng-Những người yêu nước-Vì sự thật" Sergey Mironov chia buồn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nhấn mạnh những kỷ niệm về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người bạn lớn của nhân dân Nga, sẽ mãi trong trái tim của mỗi người dân Nga.

Tại cuộc tiếp, hai lãnh đạo bày tỏ vui mừng khi hợp tác liên nghị viện giữa hai nước phát triển rất tích cực. Trao đổi về hợp tác kinh tế thương mại, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Đảng "Nước Nga công bằng-Những người yêu nước-Vì sự thật" Sergey Mironov nhất trí cho rằng thời gian tới, hai bên cần vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục phát huy để đạt được mục tiêu đến năm 2030 kim ngạch thương mại hai chiều đạt 10 tỷ USD như mong muốn./.

Hồng Nhung (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ