• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chuỗi hoạt động tiếp theo của Chủ tịch nước Tô Lâm tại Campuchia

Thời sự 13/07/2024 20:25

(Tổ Quốc) - Tiếp tục chuỗi hoạt động của Chủ tịch nước Tô Lâm tại Campuchia, ngày 13/7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary; tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam Samdech Men Sam An; thăm Đại sứ quán; gặp mặt cộng đồng người Việt ở Campuchia .

Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Campuchia nhất trí củng cố tin cậy chính trị

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 13/7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia.

Chuỗi hoạt động tiếp theo của Chủ tịch nước Tô Lâm tại Campuchia - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Tô Lâm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước tới Campuchia trên cương vị mới và trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Thủ tướng Hun Manet.

Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu to lớn, đáng tự hào mà nhân dân Campuchia đã đạt được và tin tưởng Campuchia sẽ đạt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao trong năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2050, đời sống của nhân dân ngày càng cải thiện, vai trò và vị thế của Campuchia ngày càng được nâng cao ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Hun Manet trân trọng việc Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Campuchia không lâu sau khi nhậm chức, thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam và cá nhân Chủ tịch nước đối với đất nước và nhân dân Campuchia.

Nhân dịp này, Thủ tướng Hun Manet chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu.

Thủ tướng Hun Manet bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, ngày càng phát triển thịnh vượng, trở thành một điểm sáng của khu vực và thế giới.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân mỗi nước; duy trì thường xuyên trao đổi, gặp gỡ các cấp, các kênh, nhất là kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, giao lưu nhân dân.

Việt Nam là một trong những đối tác thương mại lớn của Campuchia, riêng trong quý 1/2024, kim ngạch thương mại đứng thứ hai, chiếm 22,2% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của Campuchia và tin tưởng thương mại hai nước sẽ sớm đạt mục tiêu 20 tỷ USD.

Trao đổi sâu về phương hướng và giải pháp thúc đẩy quan hệ song phương thời gian tới, hai nhà lãnh đạo thống nhất cao về những định hướng lớn, nổi bật là tiếp tục duy trì và củng cố tin cậy chính trị; nhấn mạnh hai nước cần hợp tác chặt chẽ để gìn giữ và phát huy đoàn kết hai nước; tăng cường trao đổi thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh; triển khai tốt các cam kết, thỏa thuận, hiệp định đã ký và các cơ chế hợp tác; tăng cường kết nối, phối hợp tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, về quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai nước.

Hai bên nhất trí sớm thu xếp đoàn lãnh đạo trẻ Campuchia thăm và đi thực tế ở Việt Nam.

Hai bên cam kết tiếp tục đưa trụ cột hợp tác quốc phòng-an ninh đi vào chiều sâu, nhấn mạnh nguyên tắc không cho phép thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia; hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong phòng chống tội phạm công nghệ cao và tội phạm xuyên biên giới, tiếp tục xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững; hỗ trợ nhau đào tạo cán bộ và nâng cao năng lực thực thi pháp luật.

Về kết nối hai nền kinh tế, hai bên nhất trí đẩy mạnh triển khai các thỏa thuận đã ký như Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam-Campuchia, Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giai đoạn 2025-2026; quyết liệt đẩy nhanh kết nối giao thông, các cặp cửa khẩu, tích cực phối hợp với Lào triển khai tốt các gói du lịch "Một hành trình ba điểm đến" qua Campuchia-Lào-Việt Nam; khai thác tốt tuyến đường bay thẳng mới mở Hà Nội - Phnom Penh-Hà Nội của hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam; đẩy mạnh hơn nữa giao lưu nhân dân, nhất là giữa thanh thiếu niên hai nước, cũng như các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thông tin báo chí, thể thao, tổ chức Ngày/Tuần văn hóa tại mỗi nước.

Cảm ơn Chủ tịch nước Tô Lâm về việc khẳng định Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp gia tăng đầu tư vào Campuchia, Thủ tướng Hun Manet cam kết sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam và hỗ trợ, bảo vệ các nhà đầu tư Việt Nam cũng là mục tiêu quan trọng của Chính phủ Campuchia nhằm tăng cường kết nối giữa khu vực tư nhân hai nước.

Đánh giá cao tầm quan trọng của hợp tác phát triển nguồn nhân lực, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực quan trọng này, trong đó có việc Việt Nam tiếp tục cấp học bổng cho sinh viên Campuchia sang học tập tại Việt Nam.

Bên cạnh việc hỗ trợ nhau nâng cao năng lực cho cán bộ, hai bên cũng sẽ chú trọng hơn thúc đẩy thu hút sinh viên hai nước sang học tập tại mỗi nước tại các nhóm ngành phù hợp với xu thế phát triển mới như chuyển đổi số, ứng dụng khoa học-công nghệ.

Hai bên nhất trí phối hợp thực hiện tốt các hiệp ước, hiệp định và thỏa thuận liên quan đến biên giới mà hai nước đã ký kết; tiếp tục đàm phán, tìm giải pháp công bằng, hợp lý thúc đẩy giải quyết các khu vực chưa hoàn thành phân giới cắm mốc trong thời gian tới; tăng cường hợp tác ngăn chặn buôn bán người, vận chuyển ma túy qua biên giới, bảo đảm an ninh an toàn cho nhân dân các tỉnh biên giới; nhấn mạnh hai bên tiếp tục phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, trong đó chú trọng đến xây dựng và phát triển hệ thống cửa khẩu, bảo đảm kết nối giao thông thông suốt hai bên biên giới nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của hai nước nói chung và các địa phương biên giới nói riêng, tham gia hiệu quả vào các sáng kiến liên kết vùng, khu vực.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn và đánh giá cao việc Campuchia mới cấp quốc tịch cho 3 trường hợp người gốc Việt, tạo tiền đề để hai bên tiếp tục phối hợp giải quyết các trường hợp tiếp theo.

Chủ tịch nước mong muốn phía Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người gốc Việt an tâm, hòa nhập với cuộc sống ở sở tại, tiếp tục là cầu nối tình hữu nghị hai nước.

Về hợp tác khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí ủng hộ Lào hoàn thành vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 2024 và Hội đồng liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) 2024; thúc đẩy hợp tác Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam và Tiểu vùng Mekong mở rộng; hợp tác quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong vì lợi ích cộng đồng người dân trên lưu vực, vì tương lai của các thế hệ mai sau và tình đoàn kết gắn bó giữa các quốc gia ven sông, trên tinh thần tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi.

Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, sáng 13/7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary.

Chuỗi hoạt động tiếp theo của Chủ tịch nước Tô Lâm tại Campuchia - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, cho rằng việc lãnh đạo hai nước luôn có truyền thống thăm nhau đầu tiên và chuyến thăm này sẽ là một mốc son mới, góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, trong đó có việc cùng quân, dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng thông báo tòa Nhà Quốc hội mới của Campuchia do Việt Nam trao tặng dự kiến sẽ sớm được khánh thành và đưa vào sử dụng.

Trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước tới Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ ấn tượng về sự phát triển mạnh mẽ và năng động của đất nước và nhân dân Campuchia dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo tài tình của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia do Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) làm nòng cốt.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước chúc mừng Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử Thượng viện khóa V ngày 25/2 và cuộc bầu cử Hội đồng thủ đô/tỉnh, thành phố/quận/huyện khóa IV ngày 26/5 vừa qua, cho rằng thắng lợi của Đảng CPP tại các cuộc bầu cử thể hiện sự tin tưởng và ủng hộ của người dân đối với vai trò của CPP dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hun Sen.

Hai bên vui mừng nhận thấy hợp tác song phương hai nước thời gian qua giữ được đà phát triển ổn định; lãnh đạo hai nước duy trì tiếp xúc thường xuyên, các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục phát huy hiệu quả, thể hiện sự gia tăng gắn kết và gắn bó giữa hai nước.

Hai bên đánh giá cao hợp tác giữa hai Quốc hội trong việc triển khai Thỏa thuận hợp tác ký tháng 11/2022 cũng như trong việc hợp tác với Quốc hội Lào tổ chức thành công Hội nghị cấp cao lần thứ nhất Quốc hội ba nước tháng 12/2023, tạo nền móng đưa quan hệ hợp tác Quốc hội ba nước phát triển mạnh mẽ, thắt chặt quan hệ truyền thống hữu nghị, đoàn kết gắn bó giữa ba nước.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh cần tiếp tục duy trì, gìn giữ, không ngừng củng cố và phát huy mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước trên cơ sở đặc biệt tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp thường xuyên ở tất cả các kênh, trong đó có kênh nghị viện; đẩy mạnh hợp tác và kết nối kinh tế, đặc biệt là kinh tế khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia, cùng hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ USD trong những năm tới.

Hai bên tiếp tục nỗ lực phối hợp xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững; đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của Quốc hội hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ song phương, nhất là trong việc xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật cho việc tăng cường kết nối hai nền kinh tế, mở rộng hợp tác giáo dục-đào tạo, tạo thuận lợi cho việc tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực; tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện và quốc tế như Hội đồng liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF)...

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn và đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm, tháo gỡ khó khăn cho người gốc Việt tại Campuchia, trong đó có việc nhập quốc tịch, giúp người gốc Việt ổn định cuộc sống, hòa nhập sở tại, làm cầu nối tình hữu nghị giữa hai nước; đồng thời tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Campuchia.

Đẩy mạnh giao lưu hữu nghị nhân dân giữa hai nước Việt Nam và Campuchia

Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, sáng 13/7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam Samdech Men Sam An.

Chuỗi hoạt động tiếp theo của Chủ tịch nước Tô Lâm tại Campuchia - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Tô Lâm với Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam Men Sam An và các đại biểu. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Bày tỏ vui mừng và vinh dự được gặp Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam Men Sam An chúc mừng Chủ tịch nước được Quốc hội Việt Nam tín nhiệm bầu giữ cương vị mới.

Chủ tịch Hội Men Sam An cũng cho biết dù không còn công tác trong Chính phủ Campuchia nhưng vẫn làm việc trong nhóm hữu nghị của Chính phủ. Chủ tịch Đảng CPP Hun Sen vẫn luôn chỉ đạo Hội thúc đẩy quan hệ hai nước, trở thành cầu nối hai nước. Do đó, Hội sẽ quyết tâm thúc đẩy quan hệ đáp ứng sự tin tưởng của lãnh đạo Campuchia và Việt Nam.

Bà Men Sam An bày tỏ sự biết ơn sâu sắc và ghi nhớ công ơn của người bạn Việt Nam đã giúp đỡ, ủng hộ chí tình, toàn diện, kể cả xương máu của chuyên gia và bộ đội tình nguyện Việt Nam đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt vong.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam nhấn mạnh về tình anh em, láng giềng với nhiều nhân tố gắn bó không thể chia tách mối quan hệ hữu nghị chiến lược và truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia, đồng thời cam kết sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Hội thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hữu nghị, đoàn kết, giao lưu nhân dân với quyết tâm bảo vệ và gìn giữ mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp của bà Men Sam An trong việc vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước; nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển; lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì tiếp xúc, trao đổi thường xuyên; các cơ chế hợp tác song phương, tiếp tục phát huy hiệu quả; hai bên hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ đa phương và tiểu vùng, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước mong rằng với những tình cảm sâu đậm dành cho đất nước và con người Việt Nam, bà Men Sam An, dù không còn công tác trong Chính phủ Campuchia, vẫn sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực vào việc đẩy mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch nước đề nghị Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia đẩy mạnh giao lưu hữu nghị nhân dân, nhất là giữa thanh thiếu niên hai nước; đồng thời tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và vun đắp hơn nữa cho quan hệ hai nước.

Chủ tịch nước đề nghị Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia và Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam tiếp tục phối hợp thúc đẩy, nhân rộng phong trào ươm mầm hữu nghị mà hai hội đã đang triển khai; đồng thời mong muốn bà Men Sam An và tập thể lãnh đạo Hội Hữu nghị tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người gốc Việt tại Campuchia, trong đó có vấn đề giấy tờ pháp lý, di dời người dân sinh sống trên mặt nước lên bờ tái định cư, giúp người gốc Việt ổn định cuộc sống, hòa nhập sở tại, làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước; đồng thời ủng hộ, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn tại Campuchia.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng rằng dù ở cương vị công tác nào, bà Men Sam An cũng sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng cho việc vun đắp, củng cố tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Đại sứ quán; gặp mặt cộng đồng người Việt ở Campuchia

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 13/7, tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao đã gặp gỡ, nói chuyện thân mật với cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Campuchia cùng đông đảo đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm ăn tại Campuchia.

Chuỗi hoạt động tiếp theo của Chủ tịch nước Tô Lâm tại Campuchia - Ảnh 4.

Chủ tịch nước Tô Lâm với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Báo cáo với Chủ tịch nước về tình hình hoạt động của cơ quan đại diện và cộng đồng trong thời gian qua, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cho biết tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, các cơ quan đại diện Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán luôn quán triệt đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nỗ lực, phối hợp công tác hiệu quả, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực.

Đại sứ cho biết cộng đồng người gốc Việt ở Campuchia hiện có khoảng hơn 103.000 người, là cộng đồng có lịch sử hình thành lâu đời và là cộng đồng người Việt ở nước ngoài gặp nhiều khó khăn nhất vì nhiều lý do khách quan và chủ quan.

Trong khi đó, đại diện bà con Việt Nam tại Campuchia chia sẻ về tình hình của cộng đồng người gốc Việt sinh sống tại Campuchia, những nỗ lực hòa nhập cuộc sống sở tại, những nỗ lực đoàn kết trong cộng đồng và đóng góp cho hoạt động đoàn kết hữu nghị giữa hai nước; cộng đồng doanh nghiệp, dù còn gặp nhiều khó khăn, đã nỗ lực vươn lên, tuân thủ pháp luật nước sở tại, đóng góp vào việc tạo việc làm cho bà con trong cộng đồng và người dân địa phương.

Cùng với đó, bà con bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước ta đề nghị Chính phủ Campuchia tạo điều kiện thuận lợi hơn cho kiều bào tại Campuchia trong các vấn đề quốc tịch, giáo dục, đào tạo, việc làm và có chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các hội đoàn người Việt, doanh nghiệp tại Campuchia, hỗ trợ học bổng cho con em có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng trường học, cơ sở giáo dục giúp các thế hệ người Việt tại Campuchia hội nhập sâu rộng, nâng cao trình độ để hòa nhập tốt với đời sống tại nước sở tại.

Trong không khí thân mật, đầm ấm, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết chuyến thăm tới Lào và Campuchia lần này nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đảng ta, ưu tiên củng cố, phát triển các mối quan hệ tốt đẹp, hữu nghị truyền thống với các nước láng giềng, các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), qua đó tăng cường hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, đóng góp cho sự ổn định, phát triển thịnh vượng của khu vực.

Phía Campuchia đã dành cho Chủ tịch nước và đoàn cán bộ cấp cao của Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, thể hiện sự coi trọng và dành ưu tiên cao cho mối quan hệ hữu nghị đoàn kết truyền thống với Việt Nam.

Chia sẻ với bà con kiều bào, Chủ tịch nước cho biết trong các cuộc làm việc, lãnh đạo hai nước nhấn mạnh việc tiếp tục dành ưu tiên cao cho củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực giữa Chính phủ và nhân dân hai nước.

Chuỗi hoạt động tiếp theo của Chủ tịch nước Tô Lâm tại Campuchia - Ảnh 5.

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Liên quan đến cộng đồng, Chủ tịch nước cũng đề nghị phía Campuchia tiếp tục có các chính sách thuận lợi giúp người gốc Việt sinh sống, làm việc, học tập phù hợp với luật pháp Campuchia, cũng như triển khai tốt công tác di dời, tái định cư, chuyển đổi nghề…

Ngoài ra, Chủ tịch nước cũng đề nghị phía Campuchia tiếp tục tạo cơ chế thuận lợi giúp các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Campuchia, qua đó đóng góp cho công cuộc phát triển đất nước của Campuchia.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia còn nhiều khó khăn trong đời sống; thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn của bà con, tuy nhiên để có cuộc sống ổn định, bảo đảm được quyền lợi chính đáng của mình, bà con kiều bào cũng cần nâng cao địa vị pháp lý, ý thức tuân thủ các quy định, pháp luật sở tại, nỗ lực vươn lên, quan tâm đến việc tạo nền tảng giáo dục tốt các thế hệ sau.

Thời gian tới, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, sự đồng lòng góp sức của doanh nghiệp, Chủ tịch nước đề nghị Hội Khmer-Việt Nam, các hội đoàn người Việt tại Campuchia cùng toàn thể bà con không ngừng nỗ lực phấn đấu, tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, chấp hành tốt luật pháp sở tại, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia, nỗ lực hết mình đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của nước sở tại, cũng như hướng về quê hương đất nước và gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ gắn bó giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.

Chủ tịch nước đánh giá cao đồng chí Đại sứ và tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện khác tại Campuchia thời gian qua đã luôn nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong việc gìn giữ, củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia; là cầu nối quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực; đồng thời, hết sức quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của bà con người Việt.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng khẳng định với sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia sẽ tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại, thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với Campuchia, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, hỗ trợ cộng đồng, hoàn thành nhiệm vụ được lãnh đạo Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Hội Khmer-Việt Nam 20.000 USD để hỗ trợ Hội tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho bà con.

Ngoài ra, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng trao tặng 200 phần quà động viên bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Chiều 13/7, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Phnom Penh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia./.

Hồng Nhung (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ