• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chuỗi hoạt động tiếp theo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại WEF Davos 2024

Thời sự 18/01/2024 17:08

(Tổ Quốc) - Tiếp tục chuỗi hoạt động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Davos (Thụy Sĩ).

Thủ tướng gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế bên lề WEF Davos 2024

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 17/1 (theo giờ địa phương), tại Davos (Thụy Sĩ), nhân dịp tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF Davos 2024), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Slovakia Robert Fico, Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên minh Toàn cầu về Vaccine và Tiêm chủng (GAVI) Jose Manuel Barroso, Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) Daren Tang, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedro Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) Gilbert F. Houngbo, Cao ủy phụ trách Cơ sở Hạ tầng, Năng lượng và Số hóa của Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Amani Abou Zeid; Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala..

Chuỗi hoạt động tiếp theo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại WEF Davos 2024 - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tại cuộc gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet, hai Thủ tướng vui mừng gặp lại sau chuyến thăm Việt Nam hết sức thành công của Thủ tướng Hun Manet tháng 12/2023.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ Việt Nam vừa trang trọng kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng Chiến tranh Bảo vệ Biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng, là dịp để đẩy mạnh tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa hai dân tộc.

Hai Thủ tướng mong muốn kết nối giao thông giữa hai nước sẽ được tăng cường, trong đó có kết nối đường cao tốc, đặc biệt là kết nối Phnom Penh với Thành phố Hồ Chí Minh; phối hợp với Lào đẩy mạnh các gói du lịch "Một hành trình ba điểm đến."

Bộ trưởng Văn hóa của 3 nước Campuchia, Lào, Việt Nam sẽ gặp và bàn cụ thể biện pháp hợp tác văn hóa du lịch.

Hai bên cũng nhất trí việc giải quyết các khu vực thuộc 16% đường biên giới chưa hoàn thành phân giới cắm mốc sẽ tiếp tục được thúc đẩy.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Slovakia Robert Fico, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Slovakia; cảm ơn Chính phủ và nhân dân Slovakia đã luôn hỗ trợ Việt Nam trong hơn 70 năm qua, trong đó, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo là một điểm sáng.

Chuỗi hoạt động tiếp theo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại WEF Davos 2024 - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Slovakia Robert Fico. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Slovakia đã giúp Việt Nam đào tạo nhiều cán bộ, trong đó có nhiều người hiện giữ cương vị chủ chốt trong Chính phủ Việt Nam.

Thủ tướng một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành tới Chính phủ và nhân dân Slovakia đã viện trợ 100.000 liều vaccine của hãng AstraZeneca cho Việt Nam đúng vào thời điểm việc tiếp cận vaccine khó khăn, góp phần giúp Việt Nam sớm vượt qua dịch bệnh COVID-19 và mở cửa, phục hồi kinh tế.

Thủ tướng Slovakia bày tỏ vui mừng được gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính; cho biết luôn ghi nhớ những kỷ niệm tốt đẹp trong chuyến thăm Việt Nam; cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho ông sự đón tiếp nồng ấm và trọng thị.

Về hợp tác kinh tế, thương mại, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Slovakia ủng hộ và thúc đẩy quá trình đàm phán, ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA).

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định ủng hộ và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Slovakia đầu tư và làm ăn tại Việt Nam; bày tỏ mong muốn Slovakia thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” (IUU) đối với thủy sản Việt Nam.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ để bảo đảm thành công của các chuyến thăm cấp cao; tăng cường quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực trên tinh thần phát huy các thế mạnh để bổ sung, hỗ trợ cho nhau và giúp nhau khắc phục những hạn chế; tăng cường hợp tác giáo dục, trao đổi sinh viên giữa hai nước; nhất trí phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn hợp tác đa phương, như Liên hợp quốc, Hội nghị Á-Âu (ASEM), cơ chế hợp tác giữa Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với EU.

Thủ tướng Slovakia mong Việt Nam miễn thị thực cho công dân Slovakia để tạo thuận lợi hơn nữa cho du lịch và các hoạt động kinh doanh, đầu tư của các doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Chính phủ Slovakia công nhận cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia là dân tộc thiểu số; mong chính quyền các cấp của Slovakia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt Nam có cuộc sống ổn định, hòa nhập tốt với sở tại, đóng góp vào sự phát triển của sở tại và thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng mời Thủ tướng Slovakia sớm thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng Slovakia cũng trân trọng mời Thủ tướng Phạm Minh Chính sang thăm Slovakia vào thời gian thích hợp.

Tại cuộc gặp với Chủ tịch GAVI, ông Jose Manuel Barroso, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn GAVI đã có sự hỗ trợ hết sức quý báu cho Việt Nam trong giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch COVID-19; đánh giá cao vai trò của GAVI cùng các tổ chức quốc tế như WHO và cá nhân ông Barroso trong việc thúc đẩy phân bổ vaccine công bằng hơn trên toàn cầu, đặc biệt là tại các nước đang phát triển trong đại dịch.

Chuỗi hoạt động tiếp theo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại WEF Davos 2024 - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) Jose Manuel Barroso. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng cảm ơn GAVI đã hợp tác hết sức chặt chẽ và có hiệu quả với ngành y tế, thông qua các dự án hỗ trợ với kinh phí nhiều triệu USD nhằm triển khai các vaccine mới trong Chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em Việt Nam; các hoạt động tiến tới loại trừ bệnh sởi, bệnh rubella; tăng cường chất lượng tiêm chủng; hỗ trợ dây chuyền lạnh bảo quản vaccine...

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị GAVI tiếp tục hỗ trợ vaccine cho Việt Nam phòng chống các loại dịch bệnh, xây dựng Trung tâm mua bán vaccine tập trung tại Bộ Y tế, chuyển giao công nghệ mRNA cho Việt Nam; khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ, trao đổi vaccine với GAVI, làm cho tiếp cận vaccine dễ dàng hơn trên toàn cầu.

Chủ tịch GAVI Jose Manuel Barroso chúc mừng Việt Nam thực hiện thành công chiến lược vaccine, là một trong những nước thành công nhất trong thực hiện miễn dịch cộng đồng, kiểm soát đại dịch COVID-19.

Ông Barroso cho biết GAVI sẽ tăng cường hỗ trợ Việt Nam tiếp cận vaccine phòng chống các dịch bệnh, nhất là trong Chương trình tiêm chủng mở rộng của Việt Nam; hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng chiến lược, lập kế hoạch và thực hiện tiếp nhận chuyển giao công nghệ vaccine mRNA để phát triển, sản xuất vaccine, sinh phẩm ở Việt Nam; giúp kết nối chuyên gia, tổ chức và doanh nghiệp nước ngoài có uy tín, sẵn sàng hợp tác, tạo thuận lợi chuyển giao công nghệ, kỹ năng sản xuất sinh phẩm, vaccine cho Việt Nam.

Gặp Tổng Giám đốc WIPO Daren Tang, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ và đánh giá cao vai trò của WIPO trong việc định hình các chính sách, dịch vụ và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo để đưa tri thức vào phát triển kinh tế-xã hội; cảm ơn WIPO đã hỗ trợ Việt Nam nhiều năm qua, gần đây là trong việc xây dựng và triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ quốc gia đến năm 2030 của Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định bảo vệ sở hữu trí tuệ là vấn đề lớn toàn cầu, cần được thúc đẩy, là nền tảng thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ; hy vọng WIPO tiếp tục tư vấn, đóng góp ý kiến để Việt Nam làm tốt hơn công tác bảo vệ sở hữu trí tuệ.

Tổng Giám đốc WIPO nhận định Việt Nam là một hình mẫu về chú trọng đến bảo vệ sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo; đánh giá cao tinh thần đổi mới sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam; khẳng định sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong những lĩnh vực này.

WIPO khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam liên quan đến vấn đề sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực văn hóa truyền thống.

Thủ tướng đề nghị WIPO tiếp tục ủng hộ Việt Nam triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ quốc gia đến năm 2030, ủng hộ Việt Nam cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo địa phương hơn nữa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chia sẻ Việt Nam sẽ sớm xây dựng chương trình tuyên truyền về giá trị của việc bảo vệ sở hữu trí tuệ và mong WIPO hỗ trợ trong vấn đề này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng mời Tổng Giám đốc WIPO sớm thăm Việt Nam để thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa hai bên.

Tại cuộc gặp với Tổng Giám đốc WHO Tedro Adhanom Ghebreyesus, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sâu sắc tới WHO, các tổ chức quốc tế và cộng đồng quốc tế và cá nhân ông Ghebreyesus vì sự hỗ trợ hết sức quý báu đối với Việt Nam trong những thời khắc khó khăn nhất của đại dịch COVID-19, góp phần quan trọng để Việt Nam kiểm soát đại dịch với mức bao phủ vaccine gần 260 triệu liều.

Nhờ sự hỗ trợ này, Việt Nam đã sớm kiểm soát dịch bệnh, mở cửa trở lại và phục hồi kinh tế-xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh đại dịch COVID-19 cho thấy tầm quan trọng của việc toàn thế giới và mỗi quốc gia phải nâng cao năng lực ứng phó với dịch bệnh.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng kêu gọi các nước đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương, cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân để nâng cao năng lực ứng phó đối với các vấn đề mang tính toàn cầu, trong đó có dịch bệnh.

Trong tiến trình này, Việt Nam ủng hộ vai trò dẫn dắt của Liên hợp quốc, đặc biệt WHO.

Tổng Giám đốc WHO đánh giá cao các nỗ lực của Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19, khẳng định nỗ lực tự thân của Việt Nam là nhân tố quyết định thành công của chiến dịch phòng chống dịch COVID-19.

Việt Nam đã đề ra chiến lược rõ ràng, huy động sự hợp tác của người dân, cam kết đến cùng trong thực hiện phòng chống dịch.

Tổng Giám đốc WHO cho biết sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong phòng chống dịch bệnh và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y tế; đề nghị Việt Nam ủng hộ việc đàm phán Thỏa thuận về dịch bệnh để hướng tới hoàn tất vào tháng 5/2024.

Gặp Tổng Giám đốc ILO Gilbert F. Houngbo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò của ILO trong thúc đẩy mục tiêu công bằng xã hội và bảo vệ các quyền của người lao động cũng như giải quyết các vấn đề về bất bình đẳng xã hội và thất nghiệp trên toàn cầu hiện nay; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với ILO.

Thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ILO hỗ trợ Việt Nam trong xử lý các vấn đề liên quan tới việc lao động bị tác động bởi chuyển đổi năng lượng, đào tạo, đào tạo lại cho người lao động, để bảo đảm lợi ích của những người lao động chịu tác động bởi chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam luôn ủng hộ và là một trong những nước ký kết nhiều công ước của ILO.

Đối với các sáng kiến của ILO và Liên hợp quốc như Liên minh Toàn cầu về Công bằng Xã hội và khuôn khổ thúc đẩy việc làm và an sinh xã hội cho chuyển đổi công bằng, Việt Nam ủng hộ và đề nghị ILO tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, tham gia các sáng kiến này.

Tổng Giám đốc ILO bày tỏ hài lòng về sự tham gia, đóng góp tích cực của Chính phủ Việt Nam đối với vấn đề lao động việc làm; luôn nhớ tới những ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam trong chuyến thăm Việt Nam trước đây.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới; thống nhất cần đề cao đoàn kết quốc tế, hợp tác đa phương và vai trò của các tổ chức quốc tế trong tình hình thế giới có nhiều diễn biến khó lường như hiện nay.

Tại cuộc gặp với Cao ủy phụ trách Cơ sở hạ tầng, Năng lượng và Số hóa của Ủy ban AU, bà Amani Abou Zeid, Thủ tướng đánh giá cao vai trò của AU trong đời sống chính trị-an ninh, kinh tế, xã hội của châu Phi, ủng hộ AU ngày càng có tiếng nói, vị thế quan trọng tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Nhân dịp này, Thủ tướng chúc mừng AU đã chính thức trở thành thành viên của Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Thủ tướng khẳng định coi trọng quan hệ truyền thống, hữu nghị và mong muốn tăng cường hợp tác với các quốc gia châu Phi, nhất là nông nghiệp, thương mại, trong đó hai bên đẩy mạnh xuất khẩu những mặt hàng thế mạnh sang nhau.

Với tư cách là quan sát viên của AU (tháng 12/2023), Việt Nam mong muốn tăng cường triển khai hợp tác với AU.

Bà Amani Abou Zeid đánh giá cao, coi Việt Nam là hình mẫu về chuyển đổi, mong muốn tăng cường trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi kinh tế; nhất trí với các đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính về thúc đẩy hợp tác, cho rằng du lịch là lĩnh vực tiềm năng hai bên cần tăng cường thúc đẩy trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng mời bà Amani Abou Zeid và lãnh đạo AU thăm Việt Nam.

Bà Amani Abou Zeid mong sớm thăm Việt Nam để chứng kiến sự phát triển của Việt Nam và thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa hai bên.

Tại cuộc gặp với Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala, Thủ tướng khẳng định trong tiến trình hội nhập quốc tế nói chung và hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng, Việt Nam luôn đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của WTO.

Thủ tướng bày tỏ quan ngại về chủ nghĩa bảo hộ và các tiêu chuẩn mới liên quan biến đổi khí hậu, nêu những khó khăn các nền kinh tế đang phát triển phải đối mặt do những rào cản này. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị WTO thảo luận với các nước phát triển để trợ giúp kỹ thuật cho các nước đang phát triển, nhấn mạnh cần có lộ trình phù hợp để thực hiện.

Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala đánh giá Việt Nam là một câu chuyện thành công về vươn lên phát triển kinh tế-xã hội; đánh giá cao hợp tác của WTO với Việt Nam.

Về quan tâm của Thủ tướng, Tổng Giám đốc WTO thông báo vừa qua đã có một đoàn chuyên gia của Ủy ban châu Âu làm việc với WTO, lắng nghe ý kiến của các nước đang phát triển và WTO kêu gọi hỗ trợ kỹ thuật cần thiết. Tổng Giám đốc thông báo cuối tháng 2 tới sẽ có Hội nghị cấp bộ trưởng của WTO về hiệp định vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) và mong muốn Việt Nam tích cực tham dự.

Chuỗi hoạt động tiếp theo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại WEF Davos 2024 - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cũng trong chiều 17/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp ngắn với Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmão, Tổng Thư ký Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) Dareen Bogdan-Martin, Tổng Giám đốc Tổ chức di cư quốc tế (IOM) Amy Pope để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước cũng như các tổ chức quốc tế.


Thủ tướng làm diễn giả chính tại phiên thảo luận “Bài học từ ASEAN”

Chiều 17/1/2024 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu với tư cách diễn giả chính tại phiên thảo luận “Bài học từ ASEAN” trong khuôn khổ Hội nghị WEF Davos năm 2024.

Chuỗi hoạt động tiếp theo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại WEF Davos 2024 - Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên thảo luận: "Các bài học từ ASEAN." (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cùng thảo luận với Thủ tướng Chính phủ có Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin, Chủ tịch Hạ viện Philippines Ferdinand Martin G. Romualdez, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala và sự tham dự của đông đảo đại diện các nước, vùng lãnh thổ và các tập đoàn, doanh nghiệp là thành viên của WEF.

Tại phiên thảo luận, các nhà lãnh đạo đã thảo luận cởi mở, sâu rộng về vai trò trung tâm của ASEAN cũng như của từng nước thành viên ASEAN trong tận dụng các cơ hội của quá trình dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, những xu thế phát triển như chuyển đổi số và ứng xử trong quan hệ kinh tế với các nước lớn.

Các diễn giả cho rằng ASEAN đã trở thành một hình mẫu điển hình về hội nhập kinh tế khu vực, với nỗ lực chung của các nước thành viên trong việc đẩy mạnh hợp tác, giao lưu kinh tế nội khối về thương mại hàng hoá, dịch vụ và đầu tư, từng bước tiến đến hình thành thị trường chung và nền tảng sản xuất chung, đồng thời hội nhập tích cực vào nền kinh tế toàn cầu thông qua mạng lưới FTA với các đối tác và RCEP.

Các nước ASEAN đã xây dựng lòng tin vững chắc giữa các quốc gia, vượt qua những khác biệt về kinh tế, chính trị, văn hóa để trở thành một khối hợp tác vì sự thịnh vượng. Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala cho rằng ASEAN có môi trường đầu tư thân thiện và là điểm đến mà các nhà đầu tư, đối tác cùng có lợi.

Chuỗi cung ứng đang phi tập trung hóa theo hướng chuyển sang một số quốc gia ASEAN, như một phần của quá trình “tái toàn cầu hóa.” Việt Nam là một điểm đến điển hình với sự phát triển năng động và những câu chuyện tuyệt vời. Điều này không chỉ là một hay một vài quốc gia được hưởng lợi mà cả thế giới được hưởng lợi.

Chia sẻ tại phiên thảo luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh ba yếu tố quan trọng mang lại thành tựu phát triển của ASEAN hiện nay: Một là, đoàn kết thống nhất trong đa dạng; Hai là, phát huy tính tự lực, tự cường của nội khối và của từng nước; Ba là, thúc đẩy phát triển bao trùm, toàn diện, lấy người dân làm chủ thể, trung tâm, mục tiêu và động lực của sự phát triển.

Mỗi nước thành viên ASEAN cùng đóng góp chung vào sự phát triển của ASEAN đồng thời phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh và năng lực của từng nước trong khi đảm bảo tuân thủ cạnh tranh, quy luật cung cầu của thị trường.

Trước những cơ hội phát triển mới như quá trình dịch chuyển chuỗi cung ứng, Thủ tướng cho rằng đó là xu thế tất yếu dựa trên quy luật về cạnh tranh, quy luật cung cầu và nhấn mạnh các nước chỉ có thể duy trì sự phát triển bền vững khi lựa chọn cách tiếp cận cùng thắng, tôn trọng sự lựa chọn của mỗi quốc gia, xây dựng lòng tin dựa trên sự chân thành, đoàn kết và cân bằng lợi ích.

Chia sẻ với những phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Thái Lan cho biết chính Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gợi ý về việc cùng Lào, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam liên kết phát triển du lịch “Bốn Quốc gia một điểm đến.”

Thủ tướng Thái Lan cho rằng chi phí lao động giá rẻ có thể là yếu tố cạnh tranh ban đầu song có thể là thách thức đối với sự phát triển của các nước ASEAN; kêu gọi các nước cùng chung tay nâng mức lương tối thiểu của khu vực và nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút đầu tư nước ngoài.

Đối với xu thế Chuyển đổi Số, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Kinh tế Số cần gắn liền với Kinh tế Xanh, có sự hỗ trợ và tác động qua lại lẫn nhau.

Quá trình này phải được triển khai theo lộ trình và với những bước đi phù hợp với năng lực của từng quốc gia, đồng thời quan tâm đến những đối tượng yếu thế; phát triển nhanh và bền vững, không hy sinh công bằng và an sinh xã hội.

Thủ tướng đưa ra tầm nhìn về ASEAN trong 5-10 năm tới sẽ là một khối đoàn kết, thống nhất và là tâm điểm tăng trưởng của kinh tế thế giới nơi mà các nền kinh tế phát triển, không bỏ ai ở lại phía sau.

Các diễn giả tại phiên thảo luận đánh giá cao vai trò của Việt Nam xây dựng đoàn kết trong ASEAN và đóng góp trách nhiệm, chung tay cùng các nước thành viên ASEAN trong xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Các diễn giả nhiều lần nhấn mạnh và bày tỏ đồng tình với các ý kiến, quan điểm và tầm nhìn của Thủ tướng về cách tận dụng cơ hội cũng như xử lý các thách thức trong tiến trình hội nhập, hợp tác cùng thắng của ASEAN và khẳng định sự đoàn kết, thống nhất trong ASEAN, đồng thuận duy trì cách tiếp cận khách quan, công bằng, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN đóng góp cho quá trình toàn cầu hoá.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn

Chiều 17/1 (giờ địa phương), tại Davos, Thụy Sĩ, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Davos 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn nhằm kêu gọi, thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam.

Chuỗi hoạt động tiếp theo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại WEF Davos 2024 - Ảnh 6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Marcus Bard, Chủ tịch Tập đoàn staBOO. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Công ty staBOO Holdings AG - công ty con của BARD AG chuyên nghiên cứu phát triển và sản xuất các sản phẩm nội thất cao cấp; đang hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tấm ép ván dăm và ván ép OSB từ tre tại Việt Nam.

Ông Marcus Bards, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty staBOO Holdings AG và các cộng sự, đánh giá cao môi trường đầu tư tại Việt Nam; đặc biệt cho rằng Việt Nam có tiềm năng lớn phát triển công nghiệp nội thất, nhất là từ nguồn nguyên liệu tre, luồng. Do đó, staBOO Holdings AG mong muốn đầu tư lâu dài tại Việt Nam và sẽ sử dụng công nghệ hiện đại, giảm phát thải carbon, đáp ứng yêu cầu phát triển xanh, bền vững của Việt Nam và đưa sản phẩm tre, luồng của Việt Nam ra thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh và đánh giá cao hợp tác của staBOO với đối tác Việt Nam để xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm từ cây tre - loại cây gắn bó với truyền thống lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; nâng cao giá trị cho cây tre, luồng và nâng cao thu nhập cho người trồng tre, luồng; đồng thời sử dụng công nghệ hiện đại, chế biến sản phẩm theo hướng thân thiện với môi trường để xuất khẩu ra thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đang ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan toả, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Do đó, trong quá trình triển khai dự án, đề nghị staBOO Holdings AG tuân thủ các quy định về môi trường; đào tạo nhân lực cho lao động địa phương và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng của công ty trên toàn cầu; đặc biệt việc sản xuất phải gắn với xây dựng vùng nguyên liệu lâu dài, bền vững, đảm bảo sinh kế cho người trồng tre ổn định.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẽ đồng hành cùng công ty trong việc triển khai dự án; đồng thời phối hợp để staBOO Holdings AG có thể mở rộng đầu tư tới các địa phương khác của Việt Nam.

Nhân dịp này, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, staBOO Holdings AG và Công ty Cổ phần đầu tư Sao Thái Dương đã trao Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tấm ép ván dăm và ván ép OSB từ tre tại tỉnh Thanh Hóa với tổng đầu tư 3.000 tỷ đồng, có công suất 225.000 m3 sản phẩm/năm; dự kiến sẽ tiêu thụ từ 1.000 - 2.000 tấn tre/ngày và tạo ra hơn 3.000 việc làm.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Tập đoàn Skandinaviska Enskilda Banken (SEB - Thụy Điển), hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, có Ngân hàng SEB là ngân hàng lớn nhất khu vực Bắc Âu theo cả vốn hóa thị trường với tổng tài sản đạt gần 339 tỷ USD.

Ông Marcus Wallenberg, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn SEB và các cộng sự, chúc mừng và bày tỏ ngưỡng mộ trước thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua và vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới; nhất là những nỗ lực của Việt Nam về cải cách, tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường, hoạt động đầu tư kinh doanh; mong muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, trước mắt tổ chức Hội nghị doanh nghiệp khu vực Bắc Âu tại Hà Nội để tiếp tục tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là sự phát triển công nghiệp, chuyển đổi số, phát triển bền vững.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, quan hệ Việt Nam và Thụy Điển phát triển tốt đẹp - là nền tảng thuận lợi quan trọng để các doanh nghiệp hai bên hợp tác đầu tư; đánh giá cao các kết quả đã đạt được của tập đoàn trong thời gian qua và hoan nghênh kế hoạch phát triển của tập đoàn tại Việt Nam thời gian tới.

Hoan nghênh SEB tổ chức Hội nghị Doanh nghiệp khu vực Bắc Âu tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ gợi ý SEB phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư kết hợp tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư nhân dịp Hội nghị này để kết nối các doanh nghiệp, địa phương Việt Nam và Bắc Âu, nhất là trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tuần hoàn. Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp khu vực Bắc Âu nghiên cứu, hợp tác với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia Việt Nam trong 8 lĩnh vực khoa học, công nghệ ưu tiên.

Thủ tướng cho biết Việt Nam khuyến khích sự tham gia của các tổ chức tín dụng có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm và khả năng hỗ trợ tài chính, chuyên môn, quản trị điều hành để góp phần tăng cường hiệu quả, an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng Việt Nam, qua đó phát triển hệ thống tài chính-ngân hàng Việt Nam ổn định, bền vững, đa dạng về loại hình, lớn mạnh về quy mô, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị với SEB tham gia thị trường tài chính, quá trình xây dựng chính sách và đầu tư vào thị trường tài chính Việt Nam; quan tâm, nghiên cứu khả năng tham gia đầu tư, tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém tại Việt Nam. Đặc biệt, với uy tín của mình, SEB tiếp tục kêu gọi, làm cầu nối để các doanh nghiệp khu vực Bắc Âu mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Tọa đàm “Việt Nam - Điểm đến hàng đầu ASEAN về đầu tư bền vững."

Sáng 17/1 (theo giờ địa phương), tại Davos, Thụy Sĩ, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Davos 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Tọa đàm “Việt Nam - Điểm đến hàng đầu ASEAN về đầu tư bền vững."

Chuỗi hoạt động tiếp theo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại WEF Davos 2024 - Ảnh 7.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tọa đàm với các doanh nghiệp với chủ đề: Việt Nam - Điểm đến hàng đầu ASEAN về đầu tư bền vững. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tọa đàm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Tổ chức Các nhà lãnh đạo Doanh nghiệp Trẻ Toàn cầu (YPO) và Quỹ VinaCapital phối hợp tổ chức.

Tọa đàm có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi; đại diện các doanh nghiệp lớn của Việt Nam và thế giới, và thành viên của YPO.

Tại tọa đàm, ông Pascal Gerken, Chủ tịch danh dự YPO, và các đại biểu bày tỏ ấn tượng trong bối cảnh thế giới có nhiều khó khăn, Việt Nam vẫn đạt kết quả phát triển kinh tế-xã hội ấn tượng trong năm 2023, với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 5,05%, kiểm soát được lạm phát, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt mức cao.

Năm 2023, Việt Nam là quốc gia duy nhất đón cả Tổng thống Hoa Kỳ và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc tới thăm. Việt Nam trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất không chỉ trong khu vực mà còn trên thế giới và chắc chắn Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các đại biểu hào hứng tìm hiểu các cơ hội mới về đầu tư tại Việt Nam; tìm hiểu về các quy định, chính sách liên quan tới lĩnh vực xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển Trí tuệ Nhân tạo, chuyển đổi năng lượng bền vững, chính sách tiền tệ, điều hành tỷ giá, những ưu tiên của Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi hiện nay…

Tiếp đó, dưới sự điều phối của Tiến sỹ Philipp Rösler, nguyên Phó Thủ tướng Đức, nguyên Giám đốc Điều hành WEF, hiện là Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Thụy Sĩ, các nhà đầu tư và đại diện YPO phát biểu đánh giá về môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đối thoại cởi mở, chân thành, thẳng thắn, cùng tìm ra những cơ hội mới và thúc đẩy các hoạt động hợp tác đầu tư, chia sẻ về kế hoạch đầu tư thời gian tới.

Ông Thomas Serva, Giám đốc Điều hành Baracoda Group (Pháp), cho biết Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất, với nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao, quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Pháp. Doanh nghiệp này mong muốn tham gia xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển Trí tuệ Nhân tạo tại Việt Nam.

Sau phát biểu của lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự quan tâm của các đại biểu với Việt Nam.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, với chủ đề “Xây dựng lại lòng tin," WEF Davos lần này thu hút sự quan tâm lớn của các nhà lãnh đạo quốc gia, doanh nghiệp. Thủ tướng cho rằng tuy có nhiều trăn trở, lo âu, nhưng với sự thẳng thắn, chân thành trong đối thoại, có thể tin rằng sau Hội nghị WEF lần này, niềm tin giữa các quốc gia, các doanh nghiệp, giữa các quốc gia với các doanh nghiệp, sẽ được củng cố và tăng cường, trong đó có lòng tin với Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ một số yếu tố mang tính chất nền tảng để Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư an toàn, lành mạnh, bền vững; đồng thời nhấn mạnh những bài học kinh nghiệm lớn, quý báu của Việt Nam là kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nhân dân là người làm nên lịch sử; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mark-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và truyền thống văn hóa, lịch sử phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đất nước và bối cảnh thế giới hiện nay; phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Về những định hướng lớn của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Việt Nam là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, quy mô kinh tế còn khiêm tốn, sức chống chịu còn hạn chế nhưng độ mở lớn, biến động nhỏ bên ngoài có thể ảnh hưởng lớn tới bên trong, do đó nền kinh tế cần có sự điều tiết của nhà nước khi cần thiết.

Cùng với đó, Việt Nam xác định xuyên suốt là yếu tố con người, lấy con người là trung tâm, chủ thể, là động lực, nguồn lực quan trọng nhất và là mục tiêu của sự phát triển; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Việt Nam xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, văn hóa soi đường cho quốc dân đi, văn hóa còn thì dân tộc còn.

Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và có hiệu quả, là bạn, đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; kiên trì chính sách quốc phòng “bốn không."

Việt Nam phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; lấy nguồn lực bên trong là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định; nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá, thường xuyên.

Đến nay, Việt Nam đã có Quan hệ Ngoại giao với hơn 190 nước, trong đó có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hoặc đối tác chiến lược với tất cả 5 nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và nhiều nước thuộc Nhóm Các nền kinh tế Phát triển và Mới nổi hàng đầu thế giới (G20); ký 16 Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với hơn 60 nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 của Việt Nam đã xác định rõ cần phải “huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi Số, phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao."

Thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược gồm xây dựng hạ tầng chiến lược để giảm chi phí logistics, chi phí đầu vào, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm; đạo tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; hoàn thiện thể chế để tạo thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, người dân.

Cùng với đó, Việt Nam có cơ chế, chính sách ưu tiên phù hợp với các lĩnh vực ưu tiên, mũi nhọn, mới nổi như Chuyển đổi Số, khoa học-công nghệ, Trí tuệ Nhân tạo, chuyển đổi xanh…

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định trong bối cảnh khó khăn vừa qua, Việt Nam tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi trong kiểm soát. Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá phù hợp và thực tế thời gian qua, đồng tiền Việt Nam vẫn tương đối ổn định so với các đồng tiền khác.

Cũng trong năm 2023, người dân và các tổ chức kinh tế gửi vào ngân hàng khoảng 13,5 triệu tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay, cho thấy thu nhập được cải thiện và niềm tin của người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phương châm “Chính sách phải thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh. Dù thế giới có chao đảo thì chúng tôi vẫn kiên trì những chính sách này, trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, nhà đầu tư và cùng chia sẻ khi có rủi ro. Đây chính là sự cân bằng lớn nhất."

Thủ tướng mong các nhà đầu tư tiếp tục đến với Việt Nam, mang tới nguồn vốn, công nghệ hiện đại, góp ý hoàn thiện thể chế, đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực quản trị hiện đại; khẳng định Chính phủ, các bộ ngành luôn lắng nghe, sẵn sàng đối thoại, chia sẻ, đàm phán, “đã hứa là làm, đã cam kết phải thực hiện” và cũng mong các nhà đầu tư theo tinh thần này; Việt Nam luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherd và Tổng Thư ký Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) Rebeca Grynspan

Sáng 17/1 (giờ địa phương), tại Davos, Thụy Sĩ, nhân dịp tham dự Hội nghị Thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF Davos 2024), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherd và Tổng Thư ký Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) Rebeca Grynspan.

Tại cuộc hội kiến với Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherd, Thủ tướng Chính phủ cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chính phủ Thụy Sĩ; chúc mừng thành công Hội nghị WEF Davos 2024 với sự tham gia của gần 3.000 lãnh đạo các chính phủ và doanh nghiệp trên toàn cầu.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, hỗ trợ phát triển, văn hóa, giáo dục; khẳng định việc lãnh đạo hai nước thường xuyên duy trì các tiếp xúc, trao đổi đoàn đã góp phần củng cố tin cậy chính trị giữa hai nước.

Tổng thống Thụy Sĩ đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế-xã hội vượt bậc của Việt Nam trong những năm vừa qua; khẳng định Việt Nam là đối tác kinh tế ưu tiên và quan trọng hàng đầu của Thụy Sĩ ở Đông Nam Á.

Tổng thống Thụy Sĩ cam kết sẽ tiếp tục viện trợ phát triển cho Việt Nam, với hơn 40 dự án đang được triển khai trên các lĩnh vực, trong đó có việc chia sẻ kinh nghiệm về phát triển bền vững, giáo dục, doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định những thành quả của hợp tác giữa hai nước trong 50 năm qua là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa hai nước; là cơ sở để hai bên tiếp tục nâng tầm quan hệ trong thời gian tới. Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị tốt các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước, qua đó rà soát, đánh giá kết quả hợp tác và đề xuất những biện pháp để thúc đẩy hơn nữa hợp tác.

Thủ tướng cảm ơn Chính phủ Thụy Sĩ đã cung cấp ODA, góp phần hỗ trợ Việt Nam đạt được nhiều thành tựu phát triển kinh tế-xã hội; mong muốn có thêm nhiều doanh nghiệp Thụy Sĩ đầu tư vào Việt Nam; tăng cường hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng.

Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất sẽ có cách tiếp cận linh hoạt trong đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Song phương nhằm tạo thuận lợi cũng như bảo đảm lợi ích của các doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước.

Về đa phương, hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế trong thời gian tới.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do hàng hải, hàng không tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), giảm thiểu các tác động của các nhân tố địa chính trị tới chuỗi cung ứng và sự luân chuyển của hàng hóa ở khu vực và trên toàn cầu.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và đề nghị Chính phủ Thụy Sĩ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho Cộng đồng người Việt tại Thụy Sĩ hội nhập tốt, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thụy Sĩ, cũng như góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Tại cuộc gặp với Tổng Thư ký Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), bà Rebeca Grynspan nhấn mạnh UNCTAD luôn coi Việt Nam là một hình mẫu về phát triển, về niềm tin và sự lạc quan trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động như hiện nay. Cá nhân bà, với tư cách là nguyên Phó Tổng thống Costa Rica, luôn coi Việt Nam là một hình mẫu trong phát triển và mong muốn được đến thăm Việt Nam.

Tổng Thư ký UNCTAD chia sẻ nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trong năm nay, UNCTAD sẽ tổ chức một Hội nghị toàn cầu và mong muốn Việt Nam cử lãnh đạo tham dự. Đồng thời, bà Rebeca Grynspan bày tỏ mong muốn Việt Nam tham gia, đóng góp tích cực vào việc tổ chức Hội nghị Bộ trưởng UNCTAD trong năm 2025.

Chuỗi hoạt động tiếp theo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại WEF Davos 2024 - Ảnh 8.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp bà Rebeca Grynspan, Tổng Thư ký Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Tổng Thư ký dành cho Việt Nam; khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò của UNCTAD trong việc hỗ trợ các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam trong việc tư vấn, hỗ trợ xây dựng các chính sách phát triển, góp phần duy trì cuộc sống ấm no cho người dân.


Thủ tướng khẳng định nhờ sự hỗ trợ của UNCTAD, Việt Nam vững tin và kiên định các đường lối phát triển đã đề ra; bày tỏ mong muốn UNCTAD tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trên tất cả các khía cạnh phát triển, giúp đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là tạo điều kiện tuyển dụng thêm nhiều chuyên gia của Việt Nam làm việc tại Ban Thư ký UNCTAD trong thời gian tới.

Thủ tướng cũng mong muốn UNCTAD phát huy hơn nữa vai trò trong thúc đẩy hợp tác toàn cầu và Hợp tác Nam-Nam, nhất là mô hình hợp tác ba bên, giữa Việt Nam với một nước phát triển và một nước kém phát triển hơn.

Nhân dịp này, Thủ tướng đã chuyển lời mời Tổng Thư ký sớm sang thăm Việt Nam để tiếp tục trao đổi về các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Ngày 18/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn công đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự Hội nghị WEF Davos 2024; rời Davos, lên đường thăm chính thức Hungary./.


Hồng Nhung (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ