• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa: Cụ thể hoá quan điểm văn hoá phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội

Văn hoá 12/12/2023 07:30

(Tổ Quốc) - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Anh cho biết, việc xây dựng và ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng và phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực, nguồn lực cho sự phát triển của văn hoá góp phần phát triển bền vững của đất nước, cụ thể hoá quan điểm văn hoá phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội.

Tại Kỳ họp thứ 6 vừa diễn ra, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Trong đó, yêu cầu Chính phủ: "Quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực văn hóa; ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp văn hóa có thế mạnh của Việt Nam. Trong năm 2024, trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2025 - 2035…"

Tiếp đó, trong bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ một lần nữa nhắc lại yêu cầu này: "Yêu cầu Chính phủ sớm trình Quốc hội xem xét, quyết định Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng và phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam".

Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa: Cụ thể hóa quan điểm văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Nguyễn Hải Anh – Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp cho rằng, điều này khẳng định vai trò quan trọng của Quốc hội trong việc kịp thời phát hiện, tháo gỡ cũng như thúc đẩy việc giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong lĩnh vực phát triển văn hóa hiện nay.

"Có thể thấy, Đảng ta luôn luôn coi trọng và đề cao vai trò của văn hoá. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của văn hóa và phát huy vai trò của văn hóa trong điều kiện mới.

Trong phát biểu chỉ đạo Hội nghị văn hóa toàn quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhiều lần khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa: "Văn hóa là hồn cốt của Dân tộc, nói lên bản sắc của Dân tộc", "Văn hóa còn thì Dân tộc còn"", đại biểu Nguyễn Hải Anh nêu rõ.

Tiếp nối quan điểm này, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển văn hóa, trên cơ sở bám sát tư tưởng, chủ trương của Đảng, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đã chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo Văn hóa năm 2022 với chủ đề: "Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa". Qua đó, tạo diễn đàn để các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài nước thảo luận làm rõ các căn cứ lý luận, thực tiễn, làm cơ sở kiến nghị, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền về thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa.

Kết quả của Hội thảo đã chỉ ra nhiều điểm nghẽn, nhiều bất cập, vướng mắc cũng như các nhiệm vụ, giải pháp trọng yếu về phát triển văn hóa trong thời gian tới. Phát biểu tổng kết Hội thảo Văn hóa 2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đã nhấn mạnh, nhiệm vụ đầu tiên là sớm xây dựng Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa với 9 nhóm chính sách.

"Như vậy, có thể thấy Quốc hội luôn sát cánh, đồng hành và kịp thời phát hiện những vẫn đề còn tồn tại để cùng Chính phủ tháo gỡ những khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và lĩnh vực văn hóa nói riêng. Việc Chủ tịch Quốc hội tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu sớm hoàn thành việc trình và ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa một lần nữa khẳng định tính cấp thiết, khẳng định tính đúng và hiệu quả của việc phát hiện vấn đề -nêu giải pháp một cách kịp thời trong hoạt động của Quốc hội", đại biểu khẳng định.

Cũng theo đại biểu Nguyễn Hải Anh, việc xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa trong bối cảnh hiện nay là nhiệm vụ chính trị. Vì vậy, nếu được xây dựng và ban hành, đây sẽ là Chương trình có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực, nguồn lực cho sự phát triển của văn hóa góp phần phát triển bền vững của đất nước, cụ thể hóa quan điểm văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội.

Đặc biệt, việc xây dựng và triển khai thành công chương trình sẽ tạo ra sự chuyển biến căn bản, to lớn trong sự nghiệp phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa: Cụ thể hóa quan điểm văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội - Ảnh 2.

Đại biểu Nguyễn Hải Anh – Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp

Với ý nghĩa quan trọng đó, đại biểu Nguyễn Hải Anh cho rằng, quá trình xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa cần quan tâm, lưu ý một số nội dung như sau:

Thứ nhất, trong quá trình xây dựng Chương trình, cần bám sát các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hội thảo về thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa năm 2022.

Thứ hai, cần tổng kết các chương trình về phát triển văn hóa trước đây, đặc biệt là Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020; nghiên cứu các ý kiến tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam.

Thứ ba, đây là Chương trình có tính cấp bách, vì vậy cần xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, dự án cụ thể, rõ ràng, đảm bảo có tính khả thi cao nhằm giải quyết một số khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, khơi dậy và phát huy các tài nguyên văn hóa, thúc đẩy phát triển bền vững đất nước, phù hợp với Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, đặc biệt bổ sung nhiệm vụ, giải pháp quan trọng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu trong bài phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

"Ngoài ra, trong quá trình xây dựng và hoàn thiện cần huy động sự tham gia của các tổ chức, đội ngũ nhân sỹ, trí thức, các nhà văn hóa để xây dựng đề xuất Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam cho giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu và mục tiêu đề ra", đại biểu Nguyễn Hải Anh chia sẻ.

Đăng Nguyên

NỔI BẬT TRANG CHỦ