• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca bất diệt" Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Văn hoá 14/06/2022 15:14

(Tổ Quốc) - Sáng 14/6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan về việc tổ chức Chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca bất diệt" Kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).

Chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca bất diệt" là hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022); kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 – 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2022).

Chương trình nhằm tri ân công ơn các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã hi sinh, cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó tiếp tục thắp lên ngọn lửa truyền thống yêu nước, truyền thống Anh hùng trong mỗi người dân Việt Nam, tiếp tục lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca bất diệt" Kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh - Liệt sĩ - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hoàng Cầm – Phó Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam đã báo cáo Chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca bất diệt" với những nội dung dự kiến sẽ diễn ra. Chương trình sẽ có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ VHTTDL và địa phương. Bên cạnh đó, chương trình còn có các hoạt động ý nghĩa: Lễ cầu siêu, thăm hỏi trao quà gia đình chính sách...

Chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca bất diệt" sẽ diễn ra trong tháng 7 tại Nghệ An gồm 3 chương với thời lượng 1 tiếng 45 phút cùng sự tham gia của đông đảo diễn viên nổi tiếng và quần chúng. Một số ca khúc dự kiến sẽ được thể hiện tại chương trình như: Người con gái sông La, Giữ trọn tình quê, Bình Trị Thiên khói lửa, Cô gái mở đường, Ví dặm, Cô gái Sầm Nưa, Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân… cùng nhiều hoạt cảnh ý nghĩa tại mỗi chương. Các ca sĩ dự kiến tham dự chương trình nghệ thuật: Thanh Lê, Quang Hào…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị phía Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam tiếp tục hoàn thiện kịch bản Chương trình nghệ thuật trên cơ sở đóng góp ý kiến từ Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng như các đơn vị liên quan để đảm bảo chất lượng, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng đề nghị các đơn vị liên quan cùng phối hợp, hỗ trợ và truyền thông để Chương trình nghệ thuật thành công, ý nghĩa và đến được đông đảo công chúng trong dịp 27/7./.

Hà Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ