• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch

Thực hiện: Nam Nguyễn | 02/11/2022

(Tổ Quốc) - Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Thái tử Đan Mạch Frederik và Công nương, tối ngày 1/11/2022 tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phối hợp Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức buổi biểu diễn nghệ thuật Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch (1971 - 2021).

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch - Ảnh 1.

Tối 1/11/2022 tại Nhà Hát lớn (Hà Nội), Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức buổi biểu diễn nghệ thuật Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch (1971 - 2021).

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã đón tiếp Thái tử Đan Mạch Frederik và Công nương.

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch - Ảnh 3.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch (1971-2021) là một trong nhiều hoạt động trong chuyến thăm chính thức của Thái tử Đan Mạch Frederik và Công nương tới Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch - Ảnh 4.

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch - Ảnh 5.

Gần 600 quan khách đã có mặt tham dự chương trình biểu diễn nghệ thuật Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch (1971-2021)

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch - Ảnh 6.

Mở đầu chương trình, Công nương Mary Elizabeth Donaldsond đã bày tỏ sự vui mừng khi được tới Việt Nam, bà đặc biệt ấn tượng về vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội và những nét văn hóa bình dị đặc trưng, sự hiếu khách của con người Việt Nam. Công nương Mary rất ấn tượng về sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, đối với Công nương và Hoàng thân Đan Mạch thì Việt Nam là một đất nước mà họ lưu giữ những tình cảm vô cùng đặc biệt... Bà cũng hy vọng rằng trong tương lai không xa, bà và Thái tử Frederik sẽ có dịp quay lại đây, có thời gian tham quan, thưởng thức nhiều hơn nữa những danh lam thắng cảnh,văn hóa đặc trưng của đất nước và con người Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch - Ảnh 7.

Cũng tại buổi biểu diễn, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã chào mừng Thái tử Frederik và Công nương Mary Elizabeth Donaldsond cùng đoàn công tác đã tới thăm Việt Nam; chúc Thái tử Frederik và Công nương có một chuyến thăm thành công, mang về nhiều kỷ niệm đẹp về đất nước và con người Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch - Ảnh 8.

Chương trình nghệ thuật hội tụ nhiều nghệ sĩ Việt Nam và Đan Mạch, mang đến cho khán giả những tác phẩm âm nhạc đặc trưng của hai quốc gia.

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch - Ảnh 9.

Chương trình nghệ thuật được mở đầu với các tiết mục biểu diễn của nghệ sĩ Phạm Thu Hà, “Họa mi bán cổ điển” của làng nhạc Việt. Ca sĩ Thanh Lam mang đến chương trình những giai điệu êm ả, như đưa khán giả đến với những làng quê Việt Nam rất đỗi thanh bình.

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch - Ảnh 10.

Nghệ sĩ Vũ (Việt Nam) và nghệ sĩ Đan Mạch cùng song ca vô cùng hòa hợp với hình thức trực tiếp (Vũ hát tại sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội) và online (nghệ sĩ Đan Mạch biểu diễn trên màn hình).

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch - Ảnh 11.

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch - Ảnh 12.

Khán phòng Nhà hát lớn Hà Nội đông kín khán giả.

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch - Ảnh 13.

Trích đoạn show diễn Làng tôi tái hiện cuộc sống đời thường sinh động của làng quê Việt Nam với hình ảnh cây tre, qua các thể loại nghệ thuật: xiếc, tung hứng, kịch câm, hát...

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch - Ảnh 14.

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch - Ảnh 15.

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch - Ảnh 16.

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch - Ảnh 17.

Ban nhạc và các nghệ sĩ Đan Mạch lại “đốt cháy” sân khấu bằng những giai điệu vô cùng sôi động

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch - Ảnh 18.

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch - Ảnh 19.

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch - Ảnh 20.

Chương trình nghệ thuật với sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam và Đan Mạch đem đến cho khán giả những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng, mang đậm nét văn hoá, lịch sử đặc trưng của hai quốc gia.

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch - Ảnh 21.

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch - Ảnh 22.

Việt Nam và Đan Mạch chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1971, trải qua nửa thế kỷ phát triển, hai nước đã từ quan hệ hợp tác phát triển truyền thống nâng lên quan hệ đối tác bình đẳng, cùng có lợi và hai quốc gia đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2013. Hiện nay Việt Nam và Đan Mạch đã và đang đầu tư, hợp tác trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế và nông nghiệp. Đồng thời hai nước cũng đang thúc đẩy hợp tác về năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh và đạt được nhiều thỏa thuận có giá trị.

NỔI BẬT TRANG CHỦ