• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chuyên gia dự báo giá vàng từ nay đến cuối năm

Kinh tế 07/08/2019 08:28

(Tổ Quốc) - Lúc 6h30 sáng nay (7/8), giá vàng giao ngay đạt mức 1.474,0 USD/ounce, giá vàng giao tháng 8 tăng 0,2% lên 1.487,15 USD/ounce.

Trên thị trường thế giới, giá vàng tiếp tục đi lên. Lúc 6h30 sáng nay (7/8), giá vàng giao ngay đạt mức 1.474,0 USD/ounce, giá vàng giao tháng 8 tăng 0,2% lên 1.487,15 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12 năm 2019 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.469 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay cao hơn 12,6% (163,5 USD/ounce) so với đầu năm 2018. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 40,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng trong nước, chốt phiên ngày 6/8 đa số các cửa hàng vàng tăng giá vàng 9999 trong nước thêm 200-300 ngàn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

gia vang

Tính tới cuối phiên giao dịch 6/8, giá vàng SJC tiếp tục tăng thêm khoảng 30.000 - 150.000 đồng/lượng tại các hệ thống cửa hàng so với phiên sáng.

Tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng SJC tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Tại Tập đoàn Doji và Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC tăng lần lượt 140.000 đồng/lượng và 130.000 đồng/lượng ở chiều mua, tăng 40.000 đồng/lượng và 30.000 đồng/lượng ở chiều bán so với giá chào phiên sáng nay.

Trao đổi với Báo Điện tử Tổ Quốc, chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, giá vàng thế giới từ nay đến cuối năm có thể tiệm cận mức 1.500 USD/ounce. Vì thế, giá vàng trong nước cũng sẽ tiếp tục tăng theo.

"Từ nay đến cuối tuần giá vàng tiếp tục tăng theo chiều hướng tăng của giá vàng thế giới. Giá vàng thế giới từ nay đến cuối năm có thể tiệm cận mức 1.500 USD/ounce. Thị trường vàng tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố chính trị như: chiến tranh ở Trung Đông, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.... Những diễn biến tình hình trong năm 2019 sẽ đánh mạnh vào giá vàng", chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu phân tích.

Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cũng nhìn nhận, ngày nay, người dân không còn xem vàng là tài sản sinh lời nhanh. Mặc dù giá vàng biến động mạnh trong thời gian qua nhưng thị trường không còn cảnh "chen lấn" mua vàng đầu cơ như những năm trước.


Ông cũng khuyến cáo người dân nếu đầu tư thời điểm này thì cũng không nên bỏ nhiều tiền vào vàng, để tránh rủi ro thì chỉ nên dùng 1/3 số tiền nhàn rỗi mình có.

Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ