• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

CLB HAGL tổn thất nặng lực lượng nhân sự trước chuyến làm khách trên sân nhà CLB Nam Định

Thể thao 21/05/2020 10:57

(Tổ Quốc) - Đội bóng phố Núi đang gặp tổn thất ở cả ba tuyến trước trận làm khách trên sân nhà CLB Nam Định.

Vào ngày 23/5 tới đây, CLB HAGL sẽ có chuyến làm khách trên sân nhà của CLB Dược Nam Hà Nam Định trong khuôn khổ vòng 1 Cup Quốc gia 2020. Đây là trận đấu mở màn cho các giải bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam sau một thời gian dài phải hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thầy trò HLV Lee Tae-hoon đã có mặt tại Nam Định vào ngày 20/5 vừa qua và có 2 ngày chuẩn bị cho trận đấu với đội bóng thành Nam. Ở cuộc chạm trán gần nhất trên sân Thiên Trường vào ngày 4/8 hồi năm ngoái, CLB HAGL đã để đối phương cầm hòa với tỷ số 2-2.

CLB HAGL tổn thất nặng lực lượng nhân sự trước chuyến làm khách trên sân nhà CLB Nam Định - Ảnh 1.

HAGL nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của Văn Toàn (Ảnh: Tiến Tuấn)

Tuy nhiên, trong cuộc đối đầu này, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đang gặp phải bài toán khó khi lực lượng nhân sự của HAGL đang chịu tổn thất ở cả ba tuyến. Ở hàng phòng ngự, cầu thủ người Serbia Damir Memovic bị căng cơ và phải tập riêng 2 tuần nay, nhiều khả năng không kịp hồi phục. Trong khi đó, ở hàng tiền vệ, cầu thủ Châu Ngọc Quang đang bị đau, còn ở hàng công, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn có thể phải ngồi ngoài khi dính chấn thương háng. Dù chấn thương không nghiêm trọng nhưng BHL đội bóng không muốn mạo hiểm.

Trước đó, để chuẩn bị cho sự trở lại của các giải bóng đá, vào 18/5 vừa qua, đội bóng phố Núi đã có trận đấu giao hữu với CLB Đắk Lắk ở Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng. Sau 90 phút của trận đấu, CLB HAGL giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0. Hai bàn thắng được ghi nhờ công của Minh Vương và Trần Bảo Toàn (trên chấm 11m).

Trong một diễn biến khác của trận đấu, Sau khi gửi văn bản đề nghị lên cấp chính quyền, sân vận động Thiên Trường đã được cho phép mở cửa đón khán giả vào sân. Tuy nhiên, việc bán ra số lượng vé để đảm bảo an toàn là một bài toán khó với BTC Sân Thiên Trường bởi đây luôn là nơi thu hút lượng cổ động viên tới sân lớn nhất cả nước khi có 20.000 ghế ngồi. Giám đốc điều hành CLB Nam Định Trần Thái Toán cho biết BTC sân Thiên Trường sẽ chỉ bán 1 nửa số vé so với số ghế của sân để đảm bao công tác an ninh cũng như phòng chống dịch bệnh theo yêu cầu của UBND tỉnh.


Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ