• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

CNBC: Châu Á có vị thế tốt nhất hồi phục kinh tế mạnh mẽ

Thế giới 06/10/2020 19:30

(Tổ Quốc) - Tờ CNBC đưa ra nhận định của chuyên gia về khả năng phục hồi kinh tế mạnh mẽ của Trung Quốc so với các quốc gia khác.

Goldman Sachs nói trong tuần này rằng châu Á đang ở vị thế thuận lợi tăng tốc phục hồi kinh tế so với các châu lục còn lại của thế giới bởi vì hầu hết các quốc gia này đã có được thành công trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh Covid-19.

CNBC: Châu Á có vị thế tốt nhất hồi phục kinh tế mạnh mẽ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Getty

"Chúng tôi cho rằng châu Á thực sự có vị thế tốt nhất hiện nay và chỉ cần kiểm soát tốt mức độ lây lan của virus trong khu vực thì khả năng phát triển kinh tế ở châu lục này có thể vươn xa hơn nữa", ông Andrew Tilton – nhà kinh tế hàng đầu thuộc ngân hàng đầu tư cho biết.

Ông Andrew Tilton khẳng định khả năng chi tiêu tiêu dùng của Trung Quốc tương đối chậm chạp hơn bởi vì không giống với Mỹ, các biện pháp kích thích kinh tế của Bắc Kinh không tập trung trực tiếp vào việc thay thế nguồn thu nhập của người dân. Tôi cho rằng quá trình kiểm soát tốt khả năng lây lan của virus trong nước ở Trung Quốc sẽ giúp cho kinh tế nước này hồi phục trở lại", ông nói trên CNBC.

Theo ông Andrew Tilton, lệnh phong tỏa áp dụng trên toàn cầu vì mức độ lây lan chóng mặt của dịch bệnh đã khiến cho kinh tế thế giới ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng hiện tại đã có động lực thúc đẩy kinh tế quay trở lại.

"Chúng tôi vẫn lạc quan hợp lý về sự hồi phục kinh tế diễn ra vào năm 2021", ông nói.

Ông Tilton nói thêm rằng nếu ứng viên Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden chiến thắng bầu cử Mỹ thì điều đó sẽ ảnh hưởng đến chính sách thuế quan và thương mại của Washington. "Chúng tôi nghĩ rằng kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ ảnh hưởng mạnh mẽ đến châu Á nói riêng và toàn cầu nói chung", ông Tilton nhấn mạnh.

Ông Tilton cũng khẳng định các biện pháp kích thích kinh tế mới từ Washington sẽ tốt cho châu Á.

"Gói kích thích tài khóa tại Mỹ sẽ có tác động lan tỏa tích cực đối với tăng trưởng ở châu Á. Trong trường hợp bạn nhận được gói kích thích tài chính nhiều hơn thì sẽ tốt hơn cho nền kinh tế định hướng xuất khẩu, tuy nhiên, lại không hề tốt đối với nền kinh tế truyền thống thâm hụt tài khoản vãng lai và phụ thuộc nhiều hơn vào khoản vay nợ nước ngoài", ông Tilton cho biết.

Theo CNBC, Hạ viện Mỹ đã phê duyệt đề xuất gói kích thích trị giá 2,2 nghìn tỷ đôla vào tuần trước nhưng dự luật khó có thể thông qua ở Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ